ĐVTN huyện Lạc Sơn tham gia thu gom rác thải hưởng ứng ngày chủ nhật xanh.

ĐVTN huyện Lạc Sơn tham gia thu gom rác thải hưởng ứng ngày chủ nhật xanh.

(HBĐT) - Ngày 17/3, tuổi trẻ huyện Lạc Sơn đã đồng loạt tổ chức ra quân tình nguyện “Ngày chủ nhật xanh” hưởng ứng phong trào tình nguyện ngày chủ nhật xanh do T.Ư Đoàn phát động, thiết thực chào mừng 82 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2013).

 

Hơn 1.000 ĐVTN trong toàn huyện đã thu gom, xử lý hơn 4 tấn rác thải, phát quang được gần 5 km đường làng ngõ xóm và trên các trục đường chính, trồng được 160 cây xanh các loại, tu sửa được trên 2km đường giao thông liên xã, đào 2 hố rác… Tiêu biểu như: Đoàn xã Phúc Tuy đã huy động 113 ĐVTN tu sửa 70 m đường liên xã, đào đắp 50 m3 đất đá; Đoàn xã Yên Nghiệp huy động 90 ĐVTN tham gia tu sửa, phát quang 1km đường dân sinh xóm Lục; Đoàn xã Ân Nghĩa huy động 60 ĐVTN tiến hành trồng 100 cây keo, tu sửa 500m đường dân sinh, giải phóng mặt bằng, san 30 m3 đất đá tại sân trường Mầm non chi Láo Thành; Đoàn xã Bình Cảng huy động 35 ĐVTN và 50 học sinh tham gia quét dọn, làm cỏ khuôn viên trường cấp 2, san lấp 30 m3 đất đá sân trường mầm non; Đoàn xã Mỹ Thành huy động 100 ĐVTN tham gia san sân bóng chuyền với tổng là 50 m3 đất, tu sửa 500 m đường dân sinh, quét dọn, phát quang bụi rậm, quét vôi, xây 1 vường hoa ở trường cấp 2; Đoàn xã Tuân Đạo huy động 80 ĐVTN cùng 217 học sinh tham gia trồng 60 cây xanh ở trường cấp 2, đào 2 hố rác, thu gom gần 1 tấn rác, san 30 m3 đất đá sân trường cấp 1; Đoàn xã Tự do huy động 78 ĐVTN làm mới 158 m đường nông thôn; Đoàn xã Xuất Hóa huy động 200 ĐVTN thu gom 2 tấn rác thải và phát quang 3000 m3 bụi rậm…

 

Đây là hoạt động có ý nghĩa lớn nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2013 của Huyện đoàn Lạc Sơn, đồng thời góp phần tuyên truyền nâng cao ý thức cho đoàn viên thanh niên về tinh thần xung kích, tình nguyện trong việc tham gia bảo vệ môi trường sống, giữ gìn cảnh quan xanh – sạch – đẹp. 

 

 

                                                                            P.V

 

 

Các tin khác


Thời tiết ngày 15/4: Nắng nóng ở Tây Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 15/4, khu vực Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Thời tiết ngày 14/4: Tây Bắc Bắc Bộ, Nam Bộ nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 14/4, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 36 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Thiết thực Chương trình phát triển tài sản trí tuệ

Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện, Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Hoà Bình giai đoạn 2021 - 2030 đạt nhiều kết quả nổi bật, hướng tới hoàn thiện mục tiêu chung của chương trình.

Thời tiết ngày 12/4: Nắng nóng quay trở lại Bắc Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 12/4, nắng nóng quay trở lại Bắc Bộ và nền nhiệt xu hướng tăng dần. Trung Bộ và Tây Nguyên nắng nóng cục bộ. Riêng Nam Bộ đang cao điểm nắng nóng, có nơi gần 40 độ C.

Miền Bắc sắp chuyển nắng nóng diện rộng, Nam Bộ có nơi trên 38 độ C

Dự báo miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết có mưa nhỏ trong vài ngày tới. Từ ngày 13/4, khả năng có nắng nóng diện rộng. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Các nhà mạng phải xử lý thông tin về SIM không chính chủ trong 1 ngày

Cục Viễn thông (Bộ Thông tin và Truyền thông) yêu cầu, các nhà mạng phải tiến hành ngay biện pháp bảo đảm số thuê bao không chính chủ không còn trong danh sách các số thuê bao của người dùng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục