Đường đi và vị trí cơn bão Haiyan (14 giờ 30 phút ngày 8-11). Ảnh: TTDBKTTVT.Ư

Đường đi và vị trí cơn bão Haiyan (14 giờ 30 phút ngày 8-11). Ảnh: TTDBKTTVT.Ư

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn T.Ư, hồi 13 giờ trưa nay, 8-11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 11,4 độ vĩ Bắc; 122,6 độ kinh Đông, trên khu vực miền trung Philippines.

 

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 16 (tức là từ 184 đến 201 km một giờ), giật trên cấp 17.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển nhanh theo hướng giữa tây và tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 35km. Như vậy khoảng tối nay, bão sẽ đi vào phía đông nam biển Đông.

Đến 13 giờ ngày mai, 9-11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,1 độ vĩ Bắc; 114,2 độ kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 210km về phía bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 16 (tức là từ 184 đến 201 km một giờ), giật trên cấp 17.

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển nhanh theo hướng tây Tây Bắc, sau đó có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng giữa tây Tây Bắc và Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 30 - 35km.

Đến 13 giờ ngày 10-11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,5 độ vĩ Bắc; 107,5 độ kinh Đông, trên khu vực các tỉnh trung Trung Bộ. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, cấp 15 (tức là từ 150 đến 183 km một giờ), giật trên cấp 17.

Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Bắc, đi dọc các tỉnh ven biển Trung Bộ, mỗi giờ đi được khoảng 20km.

Đồ họa: ĐỨC DUY

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, khu vực giữa biển Đông (bao gồm cả vùng biển giữa quần đảo Trường Sa và Hoảng Sa ) có gió mạnh dần lên cấp 9 - 11, sau tăng lên cấp 12 - 14, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 15, cấp 16, giật trên cấp 17. Biển động dữ dội.

Theo dự báo, Haiyan là cơn bão mạnh nhất trong năm, có diễn biến khá nhanh và khôn lường, sau khi đổ vào miền trung Philippines, sẽ nhanh chóng vào biển Đông trong đêm nay.

Sau khi vào biển Đông, bão Haiyan vẫn sẽ di chuyển rất nhanh, hướng về các tỉnh miền Trung nước ta và có khả năng đổ bộ vào đất liền ngay trong ngày 10-11. Do vậy ngay sau áp thấp nhiệt đới, hoàn lưu của bão Haiyan sẽ tiếp tục gây mưa lớn trên diện rộng cho các tỉnh khu vực ven biển Trung Bộ.

Sau khi bão Haiyan đổ bộ vào các tỉnh miền Trung, hoàn lưu sau bão sẽ tiến dần lên phía bắc, kết hợp với không khí lạnh tăng cường yếu từ chiều tối 10-11, sẽ gây mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to cho các tỉnh khu vực Bắc Bộ.

Ngày mai, 9-11, tại khu vực Bắc Bộ, thời tiết vẫn ổn định với sương mù về đêm và sáng sớm, trưa chiều giảm mây trời nắng. Ở phía tây Bắc Bộ, mưa lớn tập trung chủ yếu ở phía đông nam của khu vực, trong cơn giông cần đề phòng có gió giật mạnh. Các tỉnh phía đông Bắc Bộ mưa lớn trên toàn khu vực. Các tỉnh Nam Bộ thời tiết tốt dần lên sau những ngày mưa to và ngập do triều cường.

 

                                                                           Theo Báo ND

 

 

 

Các tin khác


Vụ cháy rừng tại Yên Bái: Đốt cỏ ở bãi chăn thả gia súc làm cháy lan sang diện tích rừng

Đến 15 giờ 30 phút ngày 26/3, huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) đã xác định nguyên nhân và diện tích thiệt hại trong vụ cháy rừng xảy ra tại các bản Dào Cu Nha, Hú Trù Lình, xã Lao Chải.

Thời tiết ngày 25/3: Đông Bắc Bộ mưa vài nơi, Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 25/3, khu Tây Bắc Bắc Bộ, vùng núi phía Tây khu vực Bắc Bộ, Trung Trung bộ và khu vực Tây Nguyên có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất trong ngày có nơi trên 36 độ C. Khu vực Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp, phổ biến 45-50%.

Ghi nhận những ngày đầu thực hiện cấp đổi giấy phép lái xe ô tô trực tuyến toàn trình

Từ ngày 15/3/2024, tỉnh Hòa Bình chính thức triển khai cấp đổi giấy phép lái xe (GPLX) ô tô theo hình thức trực tuyến toàn trình (TTTT) qua Cổng Dịch vụ công quốc gia (DVCQG). Với sự phối hợp chặt chẽ của ngành GTVT và Bưu điện tỉnh, việc triển khai dịch vụ cấp đổi GPLX ô tô trực tuyến đã được thực hiện thông suốt, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân.

Thời tiết ngày 21/3: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 21/3, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; đêm và sáng trời rét.

Thời tiết ngày 20/3: Gió mạnh, sóng lớn trên biển

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/3, Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh. Sóng biển cao 2-4 m.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục