Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục vào đợt nắng nóng. (Ảnh minh họa)

Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục vào đợt nắng nóng. (Ảnh minh họa)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư, bão số 1 đã suy yếu thành một vùng áp thấp và tan dần. Trong những ngày tới, trời ít mưa, nắng nóng tiếp tục mở rộng ra nhiều nơi ở Bắc Bộ và Trung Bộ.

 

Trong hai ngày qua, trên khu vực bắc Biển Đông đã xuất hiện cơn bão số 1 trong năm 2014. Bão số 1 suy yếu khá nhanh và chủ yếu hoạt động ở ngoài khơi xa nên không ảnh hưởng tới thời tiết các tỉnh đất liền nước ta. Tuy nhiên, thời tiết xấu hiện vẫn đang tập trung tại phía đông của khu vực bắc biển Đông và toàn bộ khu vực giữa và nam biển Đông với mưa rào và giông kèm theo gió tây nam có cường độ trung bình đến mạnh.

Do hoạt động của đới gió tây nam gây hiệu ứng phơn nên trưa nay, 16-6, ở khu vực các tỉnh Trung Bộ đã xảy ra nắng nóng diện rộng với nền nhiệt độ phổ biến ở khoảng 35 đến 36 độ C, có nơi hơn 36 độ như: Tương Dương (Nghệ An) 36,5 độ; Huế và Tam Kỳ (Quảng Nam) 37,4 độ; Ba Tơ (Quảng Ngãi) 36,8 độ; Hoài Nhơn (Bình Định) 37 độ;…

Ngày mai, 17-6, ở các tỉnh từ Nghệ An đến Phú Yên nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 34 đến 37 độ C, có nơi hơn 37 độ.
Dự báo từ ngày 18-6, nắng nóng có khả năng sẽ mở rộng dần ra khu vực Bắc Bộ. Với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35 đến 37 độ C ở các tỉnh Bắc Bộ; 35 đến 38 độ, có nơi hơn 38 độ C ở các tỉnh ven biển Trung Bộ.

Tây Nguyên và Nam Bộ đã bắt đầu bước vào mùa mưa nên mưa rào và giông xuất hiện nhiều, mưa giông xảy ra vào buổi chiều tối, giảm dần về đêm và hửng nắng vào buổi sáng. Đi kèm với các trận mưa giông là nguy cơ tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất khu vực Tây Nguyên từ 27 đến 30 độ C, Nam Bộ từ 30 đến 33 độ C.

Thời tiết cụ thể các khu vực như sau: Phía tây Bắc Bộ, từ ngày 16 đến 18-6, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, gió nhẹ. Từ ngày 19 đến 21-6, mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và giông vài nơi.

Phía đông Bắc Bộ, từ ngày 16 đến 18-6, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, mưa tập trung chủ yếu tại các tỉnh vùng núi. Gió đông nam cấp 2, cấp 3. Từ ngày 19 đến 21-6, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng nóng.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ngày 16-6, mây thay đổi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Từ ngày 17 đến 25-6, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày 16-6, mây thay đổi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và giông vài nơi. Từ ngày 17 đến 25-6, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3.

Tây Nguyên, từ ngày 16 đến 18-6, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác. Cần đề phòng tố, lốc và gió giật mạnh trong cơn giông. Gió tây nam cấp 3. Từ ngày 19 đến 25-6, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có giông.

Nam Bộ, từ ngày 16 đến 18-6, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác. Cần đề phòng tố, lốc và gió giật mạnh trong cơn giông. Từ ngày 19 đến 25-6, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

 

                                                                             Theo Báo ND

 

 

Các tin khác


Xã Tân Minh khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai

Những ngày qua, tại một số địa phương như thành phố Hòa Bình, các huyện: Đà Bắc, Cao Phong, Lương Sơn xảy ra mưa lớn, mưa đá, dông lốc và sét cục bộ gây thiệt hại về kinh tế và đời sống sinh hoạt của nhân dân; trong đó, xã Tân Minh, huyện Đà Bắc chịu thiệt hại nặng nề. Ngay sau khi xảy ra thiệt hại, cấp ủy, chính quyền xã Tân Minh đã chỉ đạo tập trung nhân lực, phương tiện, khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục