Bắc Bộ vẫn còn những cơn mưa nhỏ về đêm và sáng. (Ảnh: internet)

Bắc Bộ vẫn còn những cơn mưa nhỏ về đêm và sáng. (Ảnh: internet)

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, hôm nay 27-10, không khí lạnh từ phía bắc vẫn chưa có điều kiện xâm nhập xuống khu vực thuộc Bắc Bộ. Đới gió đông nam ẩm còn duy trì nên đêm và sáng Bắc Bộ vẫn còn những cơn mưa nhỏ.

 

Dự báo thời tiết tại các địa phương trên cả nước:

Phía tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23oC. Nhiệt độ cao nhất từ : 27-30oC.

Phía đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; riêng vùng ven biển đêm có mưa rải rác. Gió đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24 độ, vùng núi có nơi 18-20oC. Nhiệt độ cao nhất từ : 27-30oC.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía bắc có mưa, mưa rào rải rác; phía nam có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 27-30oC

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía bắc nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông; Phía nam mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26oC. Nhiệt độ cao nhất từ : 29-32 oC.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32oC.

Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 30- 33oC.

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 27-30oC.

 

                                                                             Theo Báo ND

 

 

Các tin khác


Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục