Ngay sau lễ mít tỉnh, các đoàn viên thanh niên tổ chức quét dọn thu gom rác thải tại một số điểm khu trung tâm huyện.

Ngay sau lễ mít tỉnh, các đoàn viên thanh niên tổ chức quét dọn thu gom rác thải tại một số điểm khu trung tâm huyện.

(HBĐT) - Ngày 22/9, huyện Cao Phong đã tổ chức mít tinh hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2015 với chủ đề “Hãy hành động vì môi trường nông thôn bền vững”. Tham dự các đồng chí lãnh đạo huyện, lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể và hơn 100 đoàn viên thanh niên đến từ các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.

 

Những năm qua, huyện Cao Phong đã có nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng ngày môi trường thế giới, tổ chức chiến dịch truyền thông về môi trường, khuyến khích sử dụng phân bón, thuốc sinh học, thức ăn gia súc đảm bảo đúng cách, hạn chế dư lượng hoá chất trong chăn nuôi, trồng trọt, sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường, ít tiêu hao năng lượng, hạn chế sử dụng nhiên liệu phát sinh nhiều chất thải gây ô nhiễm môi trường. Đề xuất và triển khai các dự án, chương trình liên quan đến mô hình tăng trưởng, ưu tiên các ngành công nghệ cao thân thiện với môi trường, công nghệ tiết kiệm năng lượng mới và tái tạo, tiết kiệm và sử dụng hiệu quả nguồn tại nguyên thiên nhiên, trồng rừng, thu gom rác thải… Vì vậy nhận thức về bảo vệ môi trường trong các cấp, các ngành và nhân dân đã được nâng lên đáng kể, mức độ gia tăng ô nhiễm, suy thoái và sự cố môi trường đã từng bước hạn chế. Tuy nhiên, nhận thức của một bộ phận cộng đồng dân cư về trách nhiệm bảo vệ môi trường còn yếu, sự cố môi trường vẫn diễn ra ở nhiều nơi ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ của mọi người, cản trở quá trình phát triên kinh tế - xã hội của huyện.

 

Nhằm thiết thực hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn, ngay sau lễ mít tinh hưởng ứng chiến dịch huyện Cao Phong tổ chức các hoạt động cộng đồng ra quân làm vệ sinh môi trường, thu gom xử lý chất thải, rác thải, khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh mương ao hồ. Tăng cường phối hợp với các ban, ngành đoàn thể truyên truyền sâu rộng cho đoàn viên và nhân dân tham gia bảo vệ môi trường, tổ chức các hoạt động cải thiện môi trường sống. Xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân vi phạm những quy định về bảo vệ môi trường…

 

 

        

                                                                            Hồng Ngọc      

 

 

                                                                                

 

Các tin khác


Mưa đá gây thiệt hại ở 2 xã Hang Kia, Pà Cò, huyện Mai Châu

Trận mưa đá kéo dài hơn 10 phút vào khoảng 16 h chiều 24/4 đã gây thiệt hại cho sản xuất và hoa màu ở 2 xã Hang Kia và Pà Cò, huyện Mai Châu.

Xã Tân Minh khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai

Những ngày qua, tại một số địa phương như thành phố Hòa Bình, các huyện: Đà Bắc, Cao Phong, Lương Sơn xảy ra mưa lớn, mưa đá, dông lốc và sét cục bộ gây thiệt hại về kinh tế và đời sống sinh hoạt của nhân dân; trong đó, xã Tân Minh, huyện Đà Bắc chịu thiệt hại nặng nề. Ngay sau khi xảy ra thiệt hại, cấp ủy, chính quyền xã Tân Minh đã chỉ đạo tập trung nhân lực, phương tiện, khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục