(HBĐT) - Bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái hiện vẫn đang là vấn đề cần được quan tâm, đặc biệt ở những địa bàn vùng sâu, xa, đặc biệt khó khăn, trình độ dân trí thấp và không đồng đều. Xác định rõ điều này, trong thời gian qua, Hội LHPN huyện Mai Châu đã triển khai nhiều hoạt động, mô hình phòng, chống bạo lực gia đình và xâm hại trẻ em, góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng hướng đến một môi trường an toàn, bình đẳng.



Phụ nữ xã Piềng Vế (Mai Châu) giao lưu truyền thông về phòng, chống bạo lực gia đình và xâm hại trẻ em. 

Đồng chí Hà Minh Huân, Chủ tịch Hội LHPN huyện chia sẻ: Trong nhận thức của những người làm công tác Hội chúng tôi, công tác an toàn cho phụ nữ, trẻ em không đơn giản là một vài nội dung, đầu việc. Hội đã cố gắng lựa chọn nội dung để tập trung chỉ đạo công tác phòng, chống xâm hại, bạo hành phụ nữ, trẻ em, đặc biệt là trẻ em gái. Qua đó, tạo môi trường sống an toàn, lành mạnh cho phụ nữ và trẻ em gái.

Năm 2018, Hội LHPN huyện đã ký kết chương trình phối hợp với Phòng VH-TT về thực hiện công tác gia đình, thực hiện công tác thông tin, truyền thông rộng khắp tới cơ sở. Phối hợp với các ngành, đoàn thể tổ chức 1 cuộc tuyên truyền, triển khai chuyên đề "Giáo dục đạo đức, lối sống phụ nữ, cách ứng xử của các thành viên trong gia đình và ngoài xã hội” thu hút trên 200 hội viên phụ nữ thị trấn Mai Châu tham gia. Tổ chức tuyên truyền về Luật Phòng chống bạo lực gia đình, chế độ chính sách liên quan đến phụ nữ và trẻ em cho 1.079 hội viên phụ nữ các xã: Pà Cò, Hang Kia, Nà Phòn, Tòng Đậu, Bao La. Tổ chức 2 cuộc tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma túy, giao thông đường bộ, hôn nhân gia đình, BHYT… cho 300 hội viên phụ nữ xã Xăm Khòe; 1 cuộc tuyên truyền về tảo hôn, phòng, chống buôn bán người tại thị trấn Mai Châu; 8 lớp tập huấn về kiến thức chăm sóc sức khoẻ cho trẻ và thực hành vườn rau dinh dưỡng, chăm sóc trẻ từ 0 - 5 tuổi cho phụ nữ các xã: Tân Mai, Noong Luông, Pù Bin, Tân Dân. Phối hợp với Chi nhánh Trợ giúp pháp lý số 5 tổ chức 4 cuộc trợ giúp pháp lý cho 144 hội viên phụ nữ các xã: Noong Luông, Tân Mai, Hang Kia.

Từ đầu năm đến nay, Hội LHPN huyện tích cực tham gia các hoạt động hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam, Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình, Tháng hành động vì trẻ em năm 2019. Một mặt, chỉ đạo các cơ sở Hội tổ chức những hoạt động thiết thực, cụ thể để hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững. Theo đó, Hội LHPN xã Nà Phòn phối hợp với trạm y tế xã và Công ty TNHH du lịch nghỉ dưỡng Ecolodge tổ chức truyền thông hướng dẫn cách chăm sóc sức khỏe sinh sản, nuôi dạy con cho 30 hội viên phụ nữ. Hội LHPN xã Mai Hạ tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện mô hình "Hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững” tại xóm Lầu. Tại buổi sơ kết, các thành viên tham gia mô hình đóng góp được hơn 6 triệu đồng tiền quỹ hỗ trợ 3 thành viên có hoàn cảnh khó khăn, đau ốm; phối hợp tuyên truyền kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản, nuôi con nhỏ theo khoa học cho các thành viên. Hội Phụ nữ xã Bao La duy trì tốt 10 địa chỉ tin cậy tiếp nhận, xử lý tin báo liên quan đến bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em; phối hợp với Công an xã hòa giải được 16 vụ mâu thuẫn gia đình, kịp thời ngăn chặn các vụ bạo lực gia đình và trẻ em.

Hiện, Hội LHPN huyện Mai Châu tích cực triển khai thực hiện Đề án 279 "Phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững đến năm 2020”. Đồng chí Hà Minh Huân nhấn mạnh: Hội mong muốn chị em tích cực tham gia các câu lạc bộ, mô hình, các cuộc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật… do Hội và các đơn vị liên quan tổ chức. Chủ động tìm hiểu, trang bị kiến thức chăm sóc nuôi dạy con, kỹ năng sống, phòng, chống bạo lực gia đình, ứng phó với các tình huống khẩn cấp. Bên cạnh đó, chị em nên thường xuyên trao đổi cùng với các thành viên trong gia đình về những kiến thức giúp trẻ phòng tránh nguy cơ bị xâm hại, hướng dẫn con sử dụng internet an toàn… để cùng chung sức xây dựng môi trường an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái từ mỗi gia đình.

                    
Thúy Hằng

Các tin khác


Huyện Mai Châu: Lan tỏa phong trào thi đua quyết thắng

(HBĐT) - Những năm qua, phong trào thi đua quyết thắng được cán bộ, chiến sỹ (CB, CS) lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Mai Châu tích cực thực hiện, đi vào nền nếp, tạo nhiều chuyển biến tích cực, lan tỏa sâu rộng trong trong toàn LLVT huyện, góp phần củng cố vững chắc khu vực phòng thủ và đảm bảo an sinh xã hội.

Huyện Mai Châu: Lan tỏa khát vọng khởi nghiệp trong thanh niên

(HBĐT) - Phát huy lợi thế về nông nghiệp, du lịch, những năm qua, nhiều đoàn viên, thanh niên huyện Mai Châu nỗ lực vượt khó khởi nghiệp, mạnh dạn xây dựng, phát triển các mô hình kinh tế đem lại hiệu quả cao. Từ đó, lan tỏa đam mê, khát vọng khởi nghiệp trong thanh niên.

Huyện Mai Châu: Phát huy hiệu quả vốn vay ưu đãi

(HBĐT) - Nhờ vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH), hàng nghìn hộ dân trên địa bàn huyện Mai Châu có điều kiện đầu tư phát triển kinh tế để vượt lên đói nghèo, góp phần đẩy nhanh Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

Hoạt động thanh niên tình nguyện hướng về cơ sở

(HBĐT) - Đoàn Thanh niên Công an huyện Mai Châu vừa phối hợp với tuổi trẻ Phòng Cảnh sát QLHC về TTATXH (Công an tỉnh) và Đoàn Thanh niên thị trấn Mai Châu tổ chức hoạt động tình nguyện hướng về cơ sở, cải cách thủ tục hành chính, thực hiện chiến dịch cấp căn cước công dân (CCCD) tại địa bàn thị trấn Mai Châu.

Xã Vạn Mai: Tích cực đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

(HBĐT) - "Triển khai chương trình hành động, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống để tạo những chuyển biến tích cực về kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn là điều cán bộ, đảng viên và Nhân dân quan tâm sau mỗi kỳ đại hội. Tại Đảng bộ xã Vạn Mai (Mai Châu), sau khi tổ chức thành công đại hội Đảng 2 cấp, cấp ủy các chi bộ trực thuộc đã khẩn trương chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiều phần việc để cụ thể hóa nghị quyết, hướng đến triển khai các chỉ tiêu đề ra ngay từ đầu nhiệm kỳ” - đồng chí Hà Thị Viễn, Bí thư Đảng ủy xã cho biết.

Huyện Mai Châu: Đổi thay từ thực hiện chính sách dân tộc

(HBĐT) - Trong những năm qua, cùng với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước tới đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), huyện Mai Châu đã thực hiện hiệu quả các chính sách, chương trình giảm nghèo, dự án hỗ trợ phát triển KT-XH, trong đó chú trọng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã vùng đặc biệt khó khăn. Qua đó, tạo nguồn lực giúp người dân xóa đói, giảm nghèo, cải thiện đời sống đồng bào dân tộc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục