(HBĐT) - Những ngày này, hầu khắp các tuyến phố, trục đường chính của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Lạc Sơn được trang hoàng, căng, dán băng rôn, treo cờ phướn với những khẩu hiệu, hình ảnh sinh động tuyên truyền cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Huyện vừa lắp đặt 6 cụm pano truyền thông ở nơi người dân, các phương tiện thường xuyên lưu thông dễ quan sát. Các tiểu ban thông tin, tuyên truyền bầu cử tích cực xây dựng, triển khai kế hoạch hoạt động.

 


Huyện Lạc Sơn lắp đặt cụm pano tại trung tâm huyện để tăng cường thông tin, tuyên truyền về bầu cử bằng hình ảnh trực quan, sinh động.

Theo đồng chí Bùi Văn Dương, Phó Chủ tịch UBND huyện, công tác thông tin, tuyên truyền có vai trò quan trọng trong tổ chức thành công cuộc bầu cử, do vậy, việc thông tin, tuyên truyền bầu cử được huyện thực hiện đúng chỉ đạo, định hướng của T.Ư và của tỉnh, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, không phô trương, hình thức, tạo không khí phấn khởi trong Nhân dân. Mặt khác, nội dung, hình thức thông tin, tuyên truyền phong phú, đa dạng, có trọng tâm, trọng điểm, được thực hiện thường xuyên, liên tục nhằm giúp các tầng lớp Nhân dân nhận thức đầy đủ về cuộc bầu cử, nêu cao tinh thần làm chủ, trách nhiệm của công dân.

Đến nay, Trung tâm VH-TT&TT huyện đã thực hiện 79 tin, bài, phóng sự, phỏng vấn, tọa đàm nhằm đưa tin kịp thời liên quan đến công tác bầu cử trên hệ thống loa đài, chương trình phát thanh, truyền hình. Biên tập 2 bản tin truyền hình gửi cộng tác phát sóng trên Đài PT-TH tỉnh. Treo 6 cụm pano, 5 băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền. Trang thông tin điện tử huyện treo banner "Nhiệt liệt chào mừng ngày bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026", xây dựng chuyên trang, đăng tải cụ thể, đầy đủ các văn bản chỉ đạo về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với công tác bầu cử.

Bên cạnh đó, MTTQ huyện tổ chức 3 hội nghị tập huấn hướng dẫn các xã, thị trấn về thực hiện hiệp thương lần 1, 2, 3 trong công tác bầu cử. Hiện nay, huyện đã tiến hành xong hội nghị hiệp thương lần thứ 3, thông qua và thống nhất danh sách 58 người ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ủy ban MTTQ phối hợp các xã, thị trấn tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử cho những người ứng cử.  

Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được ấn định vào ngày Chủ nhật (23/5). Công tác thông tin, tuyên truyền bầu cử tiếp tục được huyện tăng cường, tập trung cao độ ở giai đoạn cuối cùng. Theo đó, tập trung thông tin, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; các quy định của pháp luật, văn bản, tài liệu, tờ rơi, hỏi đáp về bầu cử, Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND; quyền bầu cử của công dân. Tăng cường bố trí các phương tiện tuyên truyền, cổ động trực quan, phát huy hiệu quả phương tiện truyền thanh cơ sở. Thông qua đó, góp phần phổ biến tới mọi tầng lớp Nhân dân có đầy đủ thông tin về cuộc bầu cử, đảm bảo việc thực hiện dân chủ, đúng luật trong bầu cử.


Lạc Bình

Các tin khác


Kỳ họp thứ 13 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức ngày 7/4/2023

(HBĐT) - HĐND tỉnh vừa ban hành Thông báo số 36/TB-HĐND về việc tổ chức Kỳ họp thứ 13 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.

HĐND huyện Yên Thủy tổ chức Kỳ họp thứ 10, nhiệm kỳ 2021 - 2026

(HBĐT) - Ngày 21/12, HĐND huyện Yên Thủy khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 10 - Kỳ họp thường lệ cuối năm 2022.

HĐND huyện Lạc Thuỷ tổ chức Kỳ họp thứ 8, nhiệm kỳ 2021 - 2026

(HBĐT) - Ngày 20/12, HĐND huyện Lạc Thủy tổ chức Kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 nhằm đánh giá nhiệm vụ KT-XH, QP-AN năm 2022, đề ra nhiệm vụ KT-XH, QP-AN năm 2023 và quyết định nhiều nội dung quan trọng của địa phương. 

Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh gửi đến Kỳ họp thứ 3, thứ 4, Quốc hội khóa XV

(HBĐT) - Cử tri kiến nghị: "Luật Người cao tuổi (NCT) được Quốc hội (QH) thông qua ngày 23/11/2009 tại Kỳ họp thứ 6, QH khóa XII. Đến nay, một số điểm đã không còn phù hợp, đề nghị QH sớm sửa đổi để khắc phục những hạn chế, bất cập của Luật và phù hợp với giai đoạn hiện nay” (sau Kỳ họp thứ 3).

Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 3, thứ 4, Quốc hội khóa XV

(HBĐT) - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ban hành Văn bản số 306/ ĐĐBQH-CTQH, ngày 16/11/2022 về việc thông tin kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh Hòa Bình gửi đến Kỳ họp thứ 3, thứ 4, Quốc hội khóa XV. Báo Hòa Bình trích đăng một số nội dung ý kiến, kiến nghị cử tri quan tâm.

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri các xã vùng Nam huyện Lương Sơn

(HBĐT) - Tại UBND xã Liên Sơn, tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm các đồng chí: Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch TT HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Thắng, Giám đốc Sở KH&ĐT; Bùi Quang Toàn, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lương Sơn; Nguyễn Thể Thao, Chủ tịch UBMTTQ xã Liên Sơn (Lương Sơn); Trần Trung Đức, Giám đốc HTX chuối Viba (Lương Sơn) đã tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2022, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 với cử tri các xã: Liên Sơn, Cao Dương, Thanh Cao, Thanh Sơn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục