(HBĐT) - Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh ban hành 17 văn bản chỉ đạo về công tác bầu cử (CTBC); từng thành viên UBBC tỉnh trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại cơ sở; các tiểu ban, tổ giúp việc UBBC tỉnh khẩn trương ban hành quy chế làm việc, phân công, phân nhiệm cụ thể... Với những nhiệm vụ trọng tâm đã được triển khai, CTBC trên địa bàn tỉnh diễn ra đảm bảo đúng tiến độ thời gian và quy định của pháp luật. 


Hội viên Hội cựu chiến binh thành phố Hòa Bình trao đổi, thảo luận các quy định về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đảm bảo các mốc thời gian quy định

Đồng chí Đặng Mai Sơn, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký UBBC tỉnh cho biết: Qua 1/3 thời gian của cuộc bầu cử, có thể khẳng định, tính đến thời điểm này, công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh diễn ra theo đúng mốc thời gian quy định, đảm bảo dân chủ, khách quan, đúng pháp luật. Cụ thể, việc tiếp nhận hồ sơ người ứng cử (NƯC) ĐBQH và đại biểu HĐND tỉnh đã diễn ra theo đúng kế hoạch. Từ đó, đã hoàn thành hội nghị hiệp thương (HNHT) lần thứ hai trong quy trình giới thiệu NƯC. UBND các huyện, thành phố đã chỉ đạo UBBC cấp xã xác định khu vực bỏ phiếu và phê chuẩn để UBND cấp xã quyết định, là cơ sở để thành lập tổ bầu cử. Các thành viên UBBC tỉnh đã hoàn thành việc kiểm tra bầu cử tại tất cả các huyện, thành phố. Thông qua đợt kiểm tra phát hiện, rà soát những vướng mắc từ cơ sở để từ đó có những kiến nghị, đề xuất kịp thời tháo gỡ. 

Cùng với công tác chuẩn bị, công tác hiệp thương giới thiệu NƯC cũng hoàn thành theo đúng tiến độ. Sau khi kết thúc bước 2 của quy trình hiệp thương, Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh tổng hợp kết quả giới thiệu NƯC của các cơ quan, tổ chức, ý kiến và tín nhiệm của cử tri nơi công tác đối với NƯC. Theo đó, đối với ĐBQH, UBMTTQ tỉnh đã tổ chức hội nghị hiệp thương nhất trí, thống nhất danh sách sơ bộ 10 NƯC ĐBQH khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đối với đại biểu HĐND tỉnh, sau HNHT lần thứ hai, 100% đại biểu thống nhất với danh sách sơ bộ NƯC đại biểu HĐND tỉnh gồm 116 đại biểu. Đối với đại biểu HĐND các huyện, thành phố, HĐND xã đã hoàn thành HNHT lần thứ hai. Đánh giá về kết quả HNHT lần thứ hai, đồng chí Bùi Tiến Lực, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh, Phó Chủ tịch UBBC tỉnh cho biết: HNHT giới thiệu NƯC ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp đã diễn ra theo đúng tiến độ, đảm bảo dân chủ, khách quan, đúng quy định pháp luật. Riêng đối với đại biểu HĐND xã có 6.577/6.583 ứng cử viên nộp hồ sơ theo quy định, tương đương 99,9%. 

Tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền và phòng, chống dịch bệnh

Tháng 4 là bước vào giai đoạn cao điểm của cuộc bầu cử. Để đảm bảo thực hiện cuộc bầu cử đúng tiến độ, thời gian quy định, cùng với công tác chuẩn bị đòi hỏi tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền. Theo báo cáo của Tiểu ban thông tin tuyên truyền, các cơ quan truyền thông trong tỉnh đã làm tốt công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tiêu biểu như Báo Hòa Bình, Đài PT-TH tỉnh đã mở chuyên trang, chuyên mục, tọa đàm, phóng sự truyền hình đưa nhiều tin, bài phản ánh về hoạt động bầu cử, các chỉ đạo, hướng dẫn của T.Ư, của tỉnh về CTBC. Theo đồng chí Bùi Thị Niềm, Giám đốc Sở VH- TT&DL, thành viên UBBC tỉnh, Sở đã có kế hoạch hướng dẫn các huyện, thành phố về việc tuyên truyền trực quan, trong đó, tiến hành treo pano, áp phích, các cụm pano trên các trục đường chính, khu vực công cộng để tuyên truyền, cổ động về cuộc bầu cử. Tuy nhiên, theo đánh giá, muốn cuộc bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp, vai trò của Nhân dân, cử tri rất quan trọng, mang tính chất quyết định. Chính vì vậy, cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, đặc biệt là tuyên truyền đến người dân vùng sâu, vùng xa.

Đồng chí Nguyễn Đồng, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, thành viên UBBC tỉnh cho rằng: Ngoài tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền trực quan đóng vai trò quan trọng để người dân hiểu, ý thức rõ hơn về trách nhiệm, nghĩa vụ của mình. Đồng tình với quan điểm trên, đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Tổng Biên tập Báo Hòa Bình, thành viên Tiểu ban Thông tin, Tuyên truyền cho rằng: Để công tác tuyên truyền đạt được kết quả tốt, cần xác định đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trong đó có các ban, ngành, đoàn thể. Chính vì vậy, các hội, đoàn thể cần có những hội nghị lồng ghép tuyên truyền về bầu cử trong sinh hoạt hội, đoàn thể. Bên cạnh đó, tuyên truyền trên loa truyền thanh của xóm, xã, tuyên truyền lưu động thông qua các xe tuyên truyền trên đường phố, ngõ xóm, vùng sâu, xa. 

Cùng với công tác tuyên truyền, một trong những vấn đề cần quan tâm hiện nay là việc đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh. Chia sẻ về điều này, đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh, Trưởng Tiểu ban An ninh - Y tế cho biết: Mặc dù trong điều kiện hiện nay, tỉnh không phát sinh ca mắc Covid-19 mới những cũng không được chủ quan. Tiểu ban an ninh - y tế đã chỉ đạo ngành Y tế có kế hoạch, xây dựng kịch bản sẵn sàng ứng phó để đảm bảo thực hiện an toàn cuộc bầu cử trong điều kiện có dịch bệnh. 

Đến thời điểm này, cuộc bầu cử đã đi được 1/3 lịch trình thời gian. Về cơ bản, tỉnh đã triển khai cuộc bầu cử đảm bảo tiến độ, đúng quy định. Đó là động lực, tiền đề để tiếp tục triển khai các bước đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp, thực sự trở thành ngày hội của toàn dân. 


Đinh Hòa


Các tin khác


Kỳ họp thứ 13 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức ngày 7/4/2023

(HBĐT) - HĐND tỉnh vừa ban hành Thông báo số 36/TB-HĐND về việc tổ chức Kỳ họp thứ 13 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.

HĐND huyện Yên Thủy tổ chức Kỳ họp thứ 10, nhiệm kỳ 2021 - 2026

(HBĐT) - Ngày 21/12, HĐND huyện Yên Thủy khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 10 - Kỳ họp thường lệ cuối năm 2022.

HĐND huyện Lạc Thuỷ tổ chức Kỳ họp thứ 8, nhiệm kỳ 2021 - 2026

(HBĐT) - Ngày 20/12, HĐND huyện Lạc Thủy tổ chức Kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 nhằm đánh giá nhiệm vụ KT-XH, QP-AN năm 2022, đề ra nhiệm vụ KT-XH, QP-AN năm 2023 và quyết định nhiều nội dung quan trọng của địa phương. 

Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh gửi đến Kỳ họp thứ 3, thứ 4, Quốc hội khóa XV

(HBĐT) - Cử tri kiến nghị: "Luật Người cao tuổi (NCT) được Quốc hội (QH) thông qua ngày 23/11/2009 tại Kỳ họp thứ 6, QH khóa XII. Đến nay, một số điểm đã không còn phù hợp, đề nghị QH sớm sửa đổi để khắc phục những hạn chế, bất cập của Luật và phù hợp với giai đoạn hiện nay” (sau Kỳ họp thứ 3).

Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 3, thứ 4, Quốc hội khóa XV

(HBĐT) - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ban hành Văn bản số 306/ ĐĐBQH-CTQH, ngày 16/11/2022 về việc thông tin kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh Hòa Bình gửi đến Kỳ họp thứ 3, thứ 4, Quốc hội khóa XV. Báo Hòa Bình trích đăng một số nội dung ý kiến, kiến nghị cử tri quan tâm.

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri các xã vùng Nam huyện Lương Sơn

(HBĐT) - Tại UBND xã Liên Sơn, tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm các đồng chí: Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch TT HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Thắng, Giám đốc Sở KH&ĐT; Bùi Quang Toàn, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lương Sơn; Nguyễn Thể Thao, Chủ tịch UBMTTQ xã Liên Sơn (Lương Sơn); Trần Trung Đức, Giám đốc HTX chuối Viba (Lương Sơn) đã tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2022, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 với cử tri các xã: Liên Sơn, Cao Dương, Thanh Cao, Thanh Sơn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục