(HBĐT) - Từ đầu năm đến nay, vào một khung giờ nhất định, hệ thống loa phát thanh của xã Chiềng Châu (Mai Châu) lại phát các bản tin, thông tin nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. 


Người dân xã Mai Hịch (Mai Châu) tìm hiểu, nắm bắt tiểu sử người tham gia ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đồng chí Hà Văn Tiệp, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử (UBBC) xã cho biết: Cùng với tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của xã, xóm, thời gian qua, MTTQ và các ngành, đoàn thể xã thường xuyên phối hợp tuyên truyền, phổ biến các quy định, văn bản về công tác bầu cử tới các xóm, khu dân cư. Đồng thời, các thành viên UBBC xã bám sát địa bàn, phối hợp Ban quản lý, Ban công tác mặt trận xóm, khu dân cư tuyên truyền, giải đáp những vấn đề còn vướng mắc, nảy sinh tại cơ sở. Nhờ đó, đến nay, hầu hết người dân đều đã nắm và hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích của mình, tích cực tham gia vào công tác chuẩn bị bầu cử. Xã đã hoàn thành hội nghị hiệp thương lần thứ hai, thống nhất cao với cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu HĐND xã là 21 đại biểu; số người ứng cử là 42 người. Hiện, UBBC xã tập trung làm tốt công tác chuẩn bị các nội dung còn lại để cuộc bầu cử diễn ra đảm bảo an toàn, đúng quy định.

Cũng như Chiềng Châu, tính đến thời điểm này, các địa phương trong toàn huyện đang gấp rút làm tốt công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trao đổi xung quanh vấn đề này, đồng chí Nguyễn Văn Lâm, Chủ tịch UBND, Chủ tịch UBBC huyện cho biết: Tính đến ngày 19/3/2021, cấp huyện, cấp xã đã hoàn thành hội nghị hiệp thương lần thứ hai với sự đồng tình, nhất trí cao. Theo đó, huyện được giới thiệu 1 người (nữ, dân tộc Thái) tham gia ứng cử ĐBQH. Đối với đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026, huyện được phân bổ 5 đại biểu; đại biểu HĐND cấp huyện được bầu 32 đại biểu, số lượng người ứng cử 67 người; đại biểu HĐND cấp xã được bầu 329 đại biểu, số lượng người ứng cử 577 người.

Với tinh thần khẩn trương, gấp rút hoàn thành các bước chuẩn bị cho công tác bầu cử trên địa bàn huyện được triển khai thực hiện nghiêm túc, công bằng, đảm bảo quyền và nghĩa vụ công dân của các cử tri. Hiện, UBBC các cấp phối hợp Ban thường trực UBMTTQ tiếp tục đẩy nhanh các bước công tác chuẩn bị như: Lập, niêm yết danh sách cử tri. UBBC các xã, thị trấn rà soát số lượng cử tri. Theo thống kê, tổng số cử tri toàn huyện là 39.442 người. Trong đó, 19.982 cử tri nam, 20.060 cử tri nữ. Các xã, thị trấn dự kiến có 114 khu vực bỏ phiếu. Các địa phương cũng đã hoàn thành chuẩn bị 114 hòm phiếu. Cùng với công tác chuẩn bị, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về công tác bầu cử, về người ứng cử được thực hiện nghiêm túc.

Công tác tuyên truyền tiếp tục được đẩy mạnh bằng xe thông tin lưu động đến tận địa bàn thôn, xóm, chuyển tải kịp thời, chính xác những thông tin về bầu cử đến với các tầng lớp Nhân dân. Công tác đảm bảo ANTT, an toàn y tế trong cuộc bầu cử cũng được UBBC huyện đặc biệt quan tâm. UBBC huyện đã ban hành kế hoạch về việc đảm bảo ANTT cho cuộc bầu cử. Căn cứ vào kế hoạch, Công an huyện xây dựng phương án đảm bảo ANTT cho cuộc bầu cử theo hướng đảm bảo an toàn từ xa, kịp thời, chủ động đấu tranh, phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm liên quan đến công tác bầu cử. Nhờ đó, ngay trong giai đoạn chuẩn bị bầu cử, tình hình ANCT - TTATXH trên địa bàn huyện luôn được giữ vững, ổn định.

"Công tác chuẩn bị được thực hiện chu đáo, đầy đủ, bài bản chính là tiền đề quan trọng để cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn huyện được tổ chức thành công, đảm bảo an toàn tuyệt đối” - đồng chí Nguyễn Văn Lâm, Chủ tịch UBND, Chủ tịch UBBC huyện nhấn mạnh.

Mạnh Hùng 

Các tin khác


Kỳ họp thứ 13 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức ngày 7/4/2023

(HBĐT) - HĐND tỉnh vừa ban hành Thông báo số 36/TB-HĐND về việc tổ chức Kỳ họp thứ 13 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.

HĐND huyện Yên Thủy tổ chức Kỳ họp thứ 10, nhiệm kỳ 2021 - 2026

(HBĐT) - Ngày 21/12, HĐND huyện Yên Thủy khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 10 - Kỳ họp thường lệ cuối năm 2022.

HĐND huyện Lạc Thuỷ tổ chức Kỳ họp thứ 8, nhiệm kỳ 2021 - 2026

(HBĐT) - Ngày 20/12, HĐND huyện Lạc Thủy tổ chức Kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 nhằm đánh giá nhiệm vụ KT-XH, QP-AN năm 2022, đề ra nhiệm vụ KT-XH, QP-AN năm 2023 và quyết định nhiều nội dung quan trọng của địa phương. 

Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh gửi đến Kỳ họp thứ 3, thứ 4, Quốc hội khóa XV

(HBĐT) - Cử tri kiến nghị: "Luật Người cao tuổi (NCT) được Quốc hội (QH) thông qua ngày 23/11/2009 tại Kỳ họp thứ 6, QH khóa XII. Đến nay, một số điểm đã không còn phù hợp, đề nghị QH sớm sửa đổi để khắc phục những hạn chế, bất cập của Luật và phù hợp với giai đoạn hiện nay” (sau Kỳ họp thứ 3).

Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 3, thứ 4, Quốc hội khóa XV

(HBĐT) - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ban hành Văn bản số 306/ ĐĐBQH-CTQH, ngày 16/11/2022 về việc thông tin kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh Hòa Bình gửi đến Kỳ họp thứ 3, thứ 4, Quốc hội khóa XV. Báo Hòa Bình trích đăng một số nội dung ý kiến, kiến nghị cử tri quan tâm.

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri các xã vùng Nam huyện Lương Sơn

(HBĐT) - Tại UBND xã Liên Sơn, tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm các đồng chí: Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch TT HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Thắng, Giám đốc Sở KH&ĐT; Bùi Quang Toàn, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lương Sơn; Nguyễn Thể Thao, Chủ tịch UBMTTQ xã Liên Sơn (Lương Sơn); Trần Trung Đức, Giám đốc HTX chuối Viba (Lương Sơn) đã tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2022, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 với cử tri các xã: Liên Sơn, Cao Dương, Thanh Cao, Thanh Sơn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục