(HBĐT) - Còn ít ngày nữa là đến ngày bầu cử. Đến nay, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc thị trấn Cao Phong (Cao Phong) đã hoàn tất các điều kiện phục vụ cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn, bảo đảm dân chủ, chặt chẽ và đúng luật. Cử tri thị trấn Cao Phong tin tưởng và đã sẵn sàng gửi gắm sự lựa chọn của mình vào các đại biểu qua lá phiếu của mình.


Thị trấn Cao Phong (Cao Phong) lắp đặt pano, đẩy mạnh công tác  tuyên truyền về công tác bầu cử đến người dân trên địa bàn.

Về thị trấn Cao Phong những ngày đầu tháng 5, trên khắp các ngả đường của thị trấn rợp cờ, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền ngày bầu cử. Tại các điểm bầu cử, việc niêm yết danh sách cử tri, danh sách những người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 thu hút khá đông cử tri quan tâm đến xem. Họ chủ động tìm hiểu sơ yếu lý lịch, quá trình công tác, suy ngẫm về chương trình hành động của các ứng cử viên thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri để lựa chọn người đại diện của mình vào cơ quan quyền lực Nhà nước.

Cán bộ văn hoá thị trấn Cao Phong Nguyễn Thị Thu Thảo chia sẻ: Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Bầu cử thị trấn, chúng tôi thường xuyên tổ chức tuyên truyền, quán triệt các văn bản pháp luật về công tác bầu cử đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên trang thông tin điện tử của thị trấn, lồng ghép qua 14 hội nghị, tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của thị trấn, 7 khu dân cư; lắp đặt 2 pano tại khu trung tâm nơi nhiều người qua lại, dễ nhìn, dễ nhận biết, treo cờ, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền tại các nhà văn hóa của khu dân cư, các trường học. Đồng thời, tổ chức giao lưu thi đấu bóng chuyền hơi chào mừng ngày bầu cử ĐBDH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 với khoảng 100 lượt người tham gia...

Đồng chí Nguyễn Thế Anh, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thị trấn Cao Phong cho biết: Trong thời gian qua, Ban chỉ đạo bầu cử, Ủy ban Bầu cử thị trấn đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai các bước trong công tác bầu cử đảm bảo chặt chẽ, dân chủ, đúng quy trình, tiến độ theo luật định.

Cuộc bầu cử lần này, thị trấn có tổng số 4.312 cử tri tham gia đi bỏ phiếu ở 9 khu vực bỏ phiếu, trong đó có 4.116 cử tri ở các khu dân cư, 196 cử tri ở 2 đơn vị quân đội. Sau Hội nghị hiệp thương lần 3, Ủy ban Bầu cử thị trấn chốt danh sách 39 ứng cử viên để bầu 23 người vào HĐND thị trấn nhiệm kỳ 2021 - 2026. Thị trấn đã thành lập Ủy ban Bầu cử và các tiểu ban giúp việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Đồng thời, tập trung phổ biến, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, văn bản, luật liên quan đến công tác bầu cử tới Nhân dân. 100% đơn vị bầu cử đã ghi xong thẻ cử tri và tiếp tục rà soát để bổ sung đúng quy định. Đồng thời, Tiểu ban An ninh trật tự xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, dự kiến các tình huống có thể xảy ra để triển khai các phương án bảo vệ bầu cử với sự tham gia của nhiều lực lượng. Tiểu ban Y tế xây dựng các phương án phòng chống dịch bệnh, chuẩn bị đầy đủ máy đo thân nhiệt, dung dịch sát khuẩn, khẩu trang… tại các điểm bỏ phiếu. Nhân dân các khu dân cư tổ chức dọn dẹp vệ sinh môi trường, đường làng ngõ xóm và các khu vực bỏ phiếu khang trang, sạch đẹp...

Trong những ngày này, thị trấn Cao Phong đang tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử và công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong Nhân dân, hoàn thiện mọi công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng ở tất cả các khâu, các bước, tin tưởng rằng cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn thị trấn Cao Phong sẽ diễn ra thành công tốt đẹp và thực sự trở thành ngày hội của Nhân dân.

Đinh Thắng

Các tin khác


Kỳ họp thứ 13 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức ngày 7/4/2023

(HBĐT) - HĐND tỉnh vừa ban hành Thông báo số 36/TB-HĐND về việc tổ chức Kỳ họp thứ 13 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.

HĐND huyện Yên Thủy tổ chức Kỳ họp thứ 10, nhiệm kỳ 2021 - 2026

(HBĐT) - Ngày 21/12, HĐND huyện Yên Thủy khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 10 - Kỳ họp thường lệ cuối năm 2022.

HĐND huyện Lạc Thuỷ tổ chức Kỳ họp thứ 8, nhiệm kỳ 2021 - 2026

(HBĐT) - Ngày 20/12, HĐND huyện Lạc Thủy tổ chức Kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 nhằm đánh giá nhiệm vụ KT-XH, QP-AN năm 2022, đề ra nhiệm vụ KT-XH, QP-AN năm 2023 và quyết định nhiều nội dung quan trọng của địa phương. 

Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh gửi đến Kỳ họp thứ 3, thứ 4, Quốc hội khóa XV

(HBĐT) - Cử tri kiến nghị: "Luật Người cao tuổi (NCT) được Quốc hội (QH) thông qua ngày 23/11/2009 tại Kỳ họp thứ 6, QH khóa XII. Đến nay, một số điểm đã không còn phù hợp, đề nghị QH sớm sửa đổi để khắc phục những hạn chế, bất cập của Luật và phù hợp với giai đoạn hiện nay” (sau Kỳ họp thứ 3).

Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 3, thứ 4, Quốc hội khóa XV

(HBĐT) - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ban hành Văn bản số 306/ ĐĐBQH-CTQH, ngày 16/11/2022 về việc thông tin kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh Hòa Bình gửi đến Kỳ họp thứ 3, thứ 4, Quốc hội khóa XV. Báo Hòa Bình trích đăng một số nội dung ý kiến, kiến nghị cử tri quan tâm.

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri các xã vùng Nam huyện Lương Sơn

(HBĐT) - Tại UBND xã Liên Sơn, tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm các đồng chí: Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch TT HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Thắng, Giám đốc Sở KH&ĐT; Bùi Quang Toàn, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lương Sơn; Nguyễn Thể Thao, Chủ tịch UBMTTQ xã Liên Sơn (Lương Sơn); Trần Trung Đức, Giám đốc HTX chuối Viba (Lương Sơn) đã tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2022, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 với cử tri các xã: Liên Sơn, Cao Dương, Thanh Cao, Thanh Sơn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục