Trong giai đoạn hiện nay, các thế lực thù địch bằng những âm mưu, thủ đoạn thâm độc muốn xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng, "phi chính trị hóa quân đội”. Với sự bùng nổ của công nghệ thông tin, công nghệ số, sự nở rộ của các nền tảng mạng xã hội đã tạo điều kiện để các thế lực thù địch lợi dụng chống phá chế độ. Các quan điểm sai trái, thù địch đang có chiều hướng tinh vi, phức tạp hơn. Các thế lực thù địch còn lợi dụng các trang mạng xã hội để tung ra những chiêu bài như xét lại lịch sử, đánh giá lại nhân vật lịch sử hoặc nói một nửa sự thật gây ra tình trạng mơ hồ về thông tin, gây hiểu nhầm hoặc dẫn đến kích động quần chúng gây ra tình trạng bạo loạn, lật đổ.

Bên cạnh đó, những bài viết, phát biểu, bài nói mang tính chất "dân túy” xuất hiện ngày càng nhiều trên không gian mạng, các thế lực thù địch, phản động đưa vào đó những nội dung chống đối Đảng và Nhà nước, xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối phát triển kinh tế của đất nước đã lôi kéo một bộ phận thanh thiếu niên và một số cá nhân thiếu hiểu biết hoặc bất mãn với chế độ. Từ đó đã gây ra những hành vi chống đối, khủng bố mang tính chất cá nhân nhằm vào các cơ quan Nhà nước hoặc tuyên truyền chống phá Đảng và Nhà nước; bôi xấu, vu khống các vị lãnh tụ của Đảng, lãnh đạo Đảng qua các thời kỳ, tấn công vào tư tưởng của thế hệ trẻ bằng những luồng văn hóa ngoại lai có tính chất phản động làm cho thế hệ trẻ mơ hồ về lịch sử dân tộc, có những nhận định, đánh giá sai lầm về sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đại hội XIII, Đảng ta đã thẳng thắn chỉ ra một trong những thách thức lớn chúng ta phải đối mặt và giải quyết, đó là: "Tham nhũng, lãng phí, quan liêu, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ cũng như những mâu thuẫn xã hội còn diễn biến phức tạp. Các thế lực thù địch tiếp tục tăng cường chống phá Đảng, Nhà nước và đất nước ta”.

Diễn biến hòa bình, bạo loạn, lật đổ, "cách mạng màu” diễn ra ở nhiều nơi trên thế giới, chủ nghĩa dân túy ngày càng phát triển mạnh đã kích động một bộ phận thanh niên, cán bộ, đảng viên có những tư tưởng lệch lạc gây ra "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa”.  Trong hoàn cảnh đó, Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới đã ra đời, khẳng định quyết tâm của Đảng ta trong tình hình mới hiện nay.

Quan điểm của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng nêu rõ: "Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết và thường xuyên đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị; đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ”. 

Yêu cầu bức thiết đặt ra là phải củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Một trong những lực lượng tiên phong đó là giảng viên các trường chính trị nói chung và giảng viên Trường Chính trị tỉnh Hòa Bình nói riêng. Giảng viên nhà Trường thông qua các bài giảng trên lớp lồng ghép những nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, củng cố niềm tin, cung cấp luận cứ khoa học về nội dung này cho học viên. Giảng viên là người truyền cảm hứng, xây dựng niềm tin và củng cố lý tưởng cách mạng. Thông qua bài giảng, thảo luận, nghiên cứu thực tế, giảng viên có thể khơi dậy tinh thần yêu nước, ý thức trách nhiệm công dân, đấu tranh chống lại âm mưu "diễn biến hòa bình”, "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Việc phát huy vai trò của giảng viên Trường Chính trị tỉnh Hoà Bình trong công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch không chỉ là nhiệm vụ của riêng nhà trường, mà còn là yêu cầu tất yếu trong sự nghiệp bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Đây chính là một trong những yếu tố then chốt để giữ vững trận địa tư tưởng, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh từ cơ sở.


Hà Thị Thanh Hải, Quách Thành Long
Trường Chính trị tỉnh Hòa Bình

Các tin khác


Phòng, chống diễn biến hòa bình: Nhận diện luận điệu sai trái, xuyên tạc Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân

Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị đánh dấu một bước chuyển quan trọng trong nhận thức về vị trí và vai trò của kinh tế tư nhân trong sự phát triển của nước ta. Tuy nhiên, lợi dụng vấn đề trên, các thế lực thù địch, phản động đã đưa ra những luận điệu chống phá, xuyên tạc, bóp méo chủ trương phát triển kinh tế tư nhân, cho rằng phát triển kinh tế tư nhân là sự thất bại của kinh tế thị trường định hướng XHCN, mở đường cho việc từ bỏ CNXH để đi theo CNTB tại Việt Nam.

“Lấy cái đẹp dẹp cái xấu”

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: "Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Do đó, "lấy cái đẹp dẹp cái xấu” là một trong những cách làm hiệu quả, có ý nghĩa quan trọng trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn tỉnh thời gian qua.

Bản năng và bản lĩnh trong phòng, chống suy thoái - Bài 2: Rèn luyện bản lĩnh, chế ngự bản năng

Lòng tham là thuộc tính của chủ nghĩa cá nhân, có sẵn trong bản năng con người. Muốn chế ngự nó, phải có bản lĩnh. Bản lĩnh không tự nhiên có, mà được hình thành, phát triển, hoàn thiện thông qua môi trường giáo dục, rèn luyện. Trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, việc đẩy mạnh phê bình, tự phê bình, nâng cao tính chiến đấu trong cấp ủy, tổ chức đảng chính là các hình thức, giải pháp rèn luyện bản lĩnh cán bộ, đảng viên...

Bản năng và bản lĩnh trong phòng, chống suy thoái - Bài 1: Vết trượt từ lòng tham và bài học về tính chiến đấu

Cùng với nhiệm vụ sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực... trong hệ thống chính trị được Đảng ta tiếp tục triển khai rất mạnh mẽ, quyết liệt. Khi ánh sáng công lý rọi sâu vào chức trách công vụ, đã làm lộ chân tướng của không ít đối tượng suy thoái, trong đó có một số nhân vật từng được kỳ vọng là "hạt giống đỏ” của hệ thống chính trị...

Bóc mẽ thủ đoạn xuyên tạc, bôi nhọ lịch sử Đảng trên không gian mạng của các thế lực thù địch

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam là những trang vàng chói lọi, là niềm tin, niềm tự hào của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Tuy nhiên, với mưu đồ thâm độc, thời gian qua, các thế lực thù địch đã tìm mọi cách bôi nhọ, xuyên tạc lịch sử Đảng bằng nhiều thủ đoạn, hình thức. Trong đó, các đối tượng lợi dụng không gian mạng để từng bước hủy hoại niềm tin của nhân dân ta vào những trang sử vàng truyền thống của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Bộ CHQS tỉnh tổng kết và trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 5

Ngày 14/5, Bộ CHQS tỉnh Hòa Bình tổ chức tổng kết và trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 5, năm 2025.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục