(HBĐT) - Cùng các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy xã Nhuận Trạch (Lương Sơn), chúng tôi đến thăm mô hình nuôi bò sữa của gia đình anh Nguyễn Văn Thắng, thôn Trại Sáu.

Mô hình chăn nuôi bò sữa của gia đình anh Nguyễn Văn Thắng, thôn Trại Sáu, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn) mang lại hiệu quả kinh tế cao. 

Tại khu chăn nuôi của gia đình có 27 con bò, trong đó 12 con đang cho sữa. Anh Thắng cho biết: Năm 2005, gia đình bắt đầu chăn nuôi bò sữa, từ 3 con giống ban đầu được mua ở Ba Vì (Hà Nội), quá trình chăn nuôi vừa nhân giống, vừa mua thêm đã phát triển đàn bò như hiện nay. Với 12 con cho sữa bình quân một ngày thu 270 - 280 lít sữa, thời điểm nhiều thu trên 400 lít sữa một ngày. Nguồn sữa được Công ty sữa Xuân Mai thu mua, giá trung bình khoảng 10.000 đồng /lít. Năm 2016, tổng nguồn thu chưa trừ chi phí từ chăn nuôi bò sữa đạt 600 triệu đồng. Hiện, chuồng trại đã được đầu tư xây dựng cơ bản, đáp ứng yêu cầu chăn nuôi, tuy nhiên còn khó khăn là chưa mở rộng được diện tích đất để trồng cỏ làm thức ăn.

Cùng với hộ anh Thắng, nhiều hộ dân trên địa bàn xã Nhuận Trạch đã tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi nhằm tăng năng suất, sản lượng, nâng cao thu nhập. Các mô hình sản xuất đem lại hiệu quả kinh tế cao như chăn nuôi bò sữa, trồng cây có múi, trồng lặc lày, sắn dây... tiếp tục được triển khai và nhân rộng.

Đồng chí Nguyễn Hồng Tiến, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Năm 2015, xã đạt 19 tiêu chí trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2011-2015. Sau gần 2 năm về đích, công tác lãnh đạo xây dựng NTM vẫn luôn được Đảng bộ xã hết sức chú trọng, đảm bảo duy trì kết quả đã đạt được, đồng thời tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí đáp ứng yêu cầu của bộ tiêu chí xã NTM giai đoạn 2016-2020, trong đó có một số tiêu chí yêu cầu đạt chuẩn cao hơn hoặc chưa có trong giai đoạn trước như tỷ lệ người dân tham gia BHYT, xây dựng trang thông tin điện tử của xã... Theo kế hoạch, năm 2017, xã thực hiện nâng cao chất lượng tiêu chí số 2 về giao thông, tiêu chí 13 về hình thức tổ chức sản xuất, tiêu chí số 17 về môi trường.

Từ sự nhận thức đúng đắn của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn xã về xây dựng NTM, bộ mặt nông thôn xã Nhuận Trạch ngày càng khởi sắc, tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Tỷ lệ các tuyến đường liên thôn, đường trục thôn, xóm, đường ngõ xóm, đường nội đồng được bê tông hóa, cứng hóa, sạch đẹp, đảm bảo vận chuyển hàng hóa thuận tiện đều vượt so với yêu cầu chỉ tiêu chung, đạt từ 65,34 - 82,45%. Để nâng cao chất lượng tiêu chí, xã tiếp tục cứng hóa 2 km đường nội đồng, 1 km đường trục xóm, tạo thuận lợi cho nhân dân đi lại, vận chuyển hàng hóa, nông sản.

Môi trường nông thôn được quan tâm bảo vệ, xã thực hiện thu gom, xử lý chất thải rắn, nước thải theo quy định, tăng cường tuyên truyền nhân dân thực hiện nếp sống vệ sinh, xây dựng nhà sạch, vườn đẹp, môi trường trong lành, ngõ xóm văn minh. Xã được đầu tư xây dựng 2 điểm thu gom rác thải, ký kết hợp đồng với công ty thu gom, xử lý rác thải. Trên địa bàn xã có 6 cơ sở sản xuất, kinh doanh hoạt động đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường. 830/1.187 hộ chăn nuôi có chuồng trại đảm bảo vệ sinh môi trường, đạt 70%. 97% hộ dân được sử dụng nước sạch, nước sinh hoạt hợp vệ sinh, 902 hộ có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước hợp vệ sinh, đảm bảo 3 sạch, đạt 76%.

Trong phát triển kinh tế của xã, sản xuất nông nghiệp vẫn giữ vai trò chủ đạo. Những năm qua, nhiều mô hình sản xuất được đầu tư hỗ trợ đã mang lại hiệu quả kinh tế cao, tiếp tục được duy trì và phát triển nhân rộng như nuôi gà thả vườn tại các thôn: Đồng Sẽ, Thanh Cù, Đồng Sầm; nuôi bò sữa tại thôn Trại Sáu, Đồng Sẽ; chăn nuôi lợn hướng nạc, sản xuất rau, củ, quả tại các thôn Đồng Bưng, Đầm Rái...

Cùng với đó, Nhuận Trạch đẩy mạnh phát triển kinh tế hợp tác xã, kinh tế trang trại, gia trại, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập. Toàn xã hiện tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt 99%; thu nhập bình quân đầu người năm 2016 đạt 26, 5 triệu đồng, năm 2017 ước đạt 30, 5 triệu đồng. Trên địa bàn xã không còn nhà tạm, dột nát, 100% hộ có nhà ở đạt tiêu chuẩn theo quy định, toàn xã còn 20 hộ nghèo, chiếm 1,68%.

 


                                                                                   Hà Thu

 

 


 


Các tin khác


Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Chiều 26/3, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đề cao trách nhiệm, tập trung trí tuệ, đóng góp giải pháp thực hiện thắng lợi các mục tiêu KT-XH (*)

Chiều 26/3, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phi Long đã phát biểu khai mạc hội nghị. Báo Hòa Bình trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với Thanh niên Việt Nam

Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), sáng 26/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị gặp mặt và đối thoại với thanh niên.

Hội nghị toàn quốc triển khai công tác Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố năm 2024

Ngày 25/3, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác năm 2024.

Quốc hội Việt Nam tiếp tục củng cố vị thế tại IPU-148

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại năm 2024 của lãnh đạo cấp cao, nhận lời mời của Chủ tịch và Tổng Thư ký Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự Đại hội đồng IPU lần thứ 148 (IPU-148) và các hội nghị liên quan tại Thụy Sĩ.

Thủ tướng thị sát tuyến đê biển bảo vệ hơn 600.000 hộ dân

Chiều tối 23/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã khảo sát một số công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Tiền Giang như: Tuyến đê kè biển Gò Công, dự án xây dựng cầu Rạch Miễu 2.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục