(HBĐT) - Những ngày cuối năm, tuổi trẻ khắp các địa phương trong tỉnh tích cực chuẩn bị những chương trình tình nguyện cuối năm, chung tay chăm lo Tết no ấm, an vui cho đồng bào vùng sâu, xa, khó khăn, đối tượng chính sách, trẻ em nghèo… Đồng chí Bùi Quốc Hoàn, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn khẳng định: Đây là cách ĐV-TN đã và đang làm để biến Nghị quyết Đại hội Đoàn thanh niên tỉnh Hòa Bình lần thứ XVI, thành những việc làm cụ thể, góp sức cho nhiệm kỳ mới với nhiều thành công.



Thời gian qua, các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh đã đẩy mạnh huy động nguồn lực nhằm chung tay hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại do thiên tai. ảnh: Đại diện lãnh đạo Tỉnh Đoàn cùng nhà tài trợ trao quà hỗ trợ gia đình bị thiên tai xóm Kế, xã Mường Chiềng (Đà Bắc).

Để Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh nhiệm kỳ 2017- 2022 nhanh chóng đến được với ĐV-TN, ngay sau Đại hội, BTV Tỉnh Đoàn đã phân công, kiện toàn bộ máy nhằm ổn định, đảm bảo hoạt động hiệu quả. Song song với đó, BTV Tỉnh Đoàn chỉ đạo các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn đến toàn bộ ĐV-TN, đồng thời xây dựng chương trình hành động nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết đã đề ra. 

Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XVI đề ra mục tiêu tổng quát cho nhiệm kỳ 2017- 2022 là: Xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh; bồi dưỡng lớp thanh niên giàu lòng yêu nước, có bản lĩnh chính trị, có ý thức chấp hành pháp luật, có đạo đức, tri thức, sức khỏe, năng lực chuyên môn, kỹ năng hội nhập; tiếp tục đa dạng hóa các hình thức đoàn kết, tập hợp thanh niên, chăm sóc thiếu niên, nhi đồng, khơi dậy tiềm năng, thúc đẩy tinh thần xung kích, sáng tạo và tạo môi trường cho thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, cùng Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hòa Bình xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh. Dựa trên mục tiêu tổng quát đó, Đại hội đã cụ thể hóa bằng một số chỉ tiêu cơ bản, thông qua 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu niên nhiệm kỳ 2017- 2022.

Biến Nghị quyết thành hành động, ngay sau Đại hội, các hoạt động hưởng ứng Chương trình tình nguyện mùa đông năm 2017 và Xuân tình nguyện năm 2018 đã diễn ra sôi nổi ở khắp các địa phương trong tỉnh. Đoàn viên, hội viên thanh niên các cấp tích cực thực hiện có hiệu quả các chương trình "Đông ấm cho em”; "Đồng hành cùng nhân dân khắc phục hậu quả mưa bão”; "Vì sức khỏe cộng đồng”; "Hỗ trợ chăm lo Tết cho thanh, thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn và người nghèo”… Với hàng loạt thông điệp được phát đi thông qua các kênh thông tin, tuyên truyền, kết nối của tuổi trẻ về quyên góp chăn, quần áo ấm, lương thực, thực phẩm, đồ dùng cá nhân, dụng cụ học tập hỗ trợ trẻ em tại các địa bàn khó khăn; vận động các nguồn lực xã hội hỗ trợ xây "Nhà bán trú cho em”, "Trường đẹp cho em”... Đến nay, UB Hội LHTN các cấp đã tiếp nhận hàng nghìn chiếc chăn, bộ quần áo ấm; gạo cùng các nhu yếu phẩm thiết yếu, giúp trẻ em nghèo, đồng bào vùng khó khăn vui xuân, đón Tết. Đồng thời, Ban thư ký UB Hội LHTN tỉnh tổ chức và chỉ đạo các huyện, thành hội tổ chức đội hình tình nguyện có chuyên môn tuyên truyền và hướng dẫn nhân dân cách chống rét cho lúa, hoa màu, gia súc, gia cầm; tổ chức các chương trình tuyên truyền, khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân và trẻ em...

Đồng chí Bùi Quốc Hoàn, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn khẳng định: Có thể nói, các cấp bộ Đoàn, Hội toàn tỉnh đã và đang nỗ lực, cố gắng, tập trung triển khai thực hiện tốt các nội dung theo chỉ tiêu đề ra. Các hoạt động đã thể hiện rõ vai trò của tổ chức Đoàn trong việc dẫn dắt, định hướng và mang tính hiệu quả, bền vững, thực sự hoàn thành nhiệm vụ cụ thể hóa, đưa Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh đến với đông đảo ĐV-TN.

Hải Yến

Các tin khác


Hòa Bình cần phát triển các ngành động lực để thúc đẩy tăng trưởng

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 179/TB-VPCP ngày 23/4/2024 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình.

Đoàn công tác tỉnh Hòa Bình thăm và làm việc với Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc

Sáng 22/4 (theo giờ địa phương), đoàn công tác của tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao tổ chức đã bắt đầu các buổi làm việc tại thành phố New York (Hoa Kỳ). Cùng tham gia chương trình này còn có các tỉnh: Yên Bái, Hà Nam, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế và Gia Lai.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt cựu chiến binh, cựu TNXP tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), sáng 23/4, tại Hà Nội, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam phối hợp cùng Bộ Quốc phòng, Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam, Thành ủy Hà Nội, trang trọng tổ chức cuộc gặp mặt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đại diện cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai làm việc với lãnh đạo tỉnh

Chiều 22/4, Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai và Quỹ Công tác xã hội Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Trọng Bình đã làm việc với lãnh đạo tỉnh về công tác vận động, hỗ trợ của quỹ. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch danh dự Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai; Cao Đức Phát, nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai. Làm việc với đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.

Thủ tướng phát lệnh khởi công đoạn cuối cùng trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát lệnh khởi công dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng với tổng nguồn vốn hơn 11.000 tỷ đồng.

BTV Tỉnh ủy cho ý kiến những nội dung quan trọng phát triển KT-XH

Chiều ngày 19/4, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy cho ý kiến vào  một số nội dung quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục