(HBĐT) - Đồng chí Đinh Văn Tiệp, Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện Yên Thuỷ cho biết: Những năm qua, huyện Yên Thủy đã chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở thực hiện kịp thời, hiệu quả Chương trình giảm nghèo bền vững trên địa bàn. 

Trên cơ sở Đề án giảm nghèo của huyện, Phòng LĐ-TB&XH phối hợp với các phòng, ban tham mưu UBND huyện ban hành Kế hoạch hàng năm với mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân từ 1 - 2%/năm. Thành lập và kiện toàn Ban chỉ đạo giảm nghèo bền vững huyện, phân công nhiệm vụ cho các thành viên theo chức năng, nhiệm vụ của từng ngành, lập kế hoạch hoạt động chi tiết để tổ chức thực hiện tốt các chính sách đối với người nghèo.

Đặc biệt, từ năm 2016, thực hiện các tiêu chí đo lường nghèo đa chiều, việc điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo được thực hiện từ xóm, trực tiếp từng hộ đảm bảo chính xác, công khai, dân chủ có sự tham gia của các cấp chính quyền, ngành, đoàn thể và người dân nhằm xác định đúng đối tượng, không bỏ sót; phải nhận dạng, nắm bắt được đặc trưng hộ cần điều tra trên địa bàn xóm, bản, phản ánh đúng thực trạng đời sống của người dân; thực hiện đúng, đầy đủ quy trình điều tra theo quy định. Để kết thúc điều tra phải xác định được mức điểm của những hộ dân và mức thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội theo các tiêu chí đo lường nghèo đa chiều giai đoạn 2016- 2020 để xác định được hộ nghèo, hộ cận nghèo. Kết quả năm 2016, toàn huyện có 3.250 hộ nghèo, chiếm 18,02%; 2.081 hộ cận nghèo, chiếm 11,54%.


Người dân thị trấn Hàng Trạm (Yên Thủy) trồng rau vụ đông nâng cao thu nhập.

Năm 2017, huyện phấn đấu giảm 2% tỷ lệ hộ nghèo. Để thực hiện mục tiêu đề ra, Đảng bộ, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể huyện Yên Thủy tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, góp phần cải thiện đời sống người dân, nhất là ở vùng khó khăn. Trong đó, ưu tiên các xã vùng đặc biệt khó khăn như: Lạc Hưng, Bảo Hiệu, Lạc Lương, Lạc Sỹ. Bên cạnh đó, huyện tranh thủ và huy động hiệu quả các nguồn lực thông qua các chương trình, dự án, tập trung đầu tư cho hạ tầng giao thông, thủy lợi, trường học, trạm y tế, công trình điện, nước sinh hoạt. UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn triển khai hỗ trợ các mô hình phát triển sản xuất, hỗ trợ giống cây trồng cho hộ nghèo. Thực hiện và triển khai chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở. Ngoài nguồn hỗ trợ trên, các hộ được sử dụng thêm vốn tự có hoặc vốn vay ưu đãi của Ngân hàng CSXH để phát triển sản xuất…

Bên cạnh đó, HS-SV nghèo được vay vốn đi học. Các hộ nghèo được vay vốn ưu đãi để giải quyết việc làm. Công tác cấp phát thẻ BHYT cho các đối tượng thực hiện đầy đủ, kịp thời theo quy định. Theo thống kê của Phòng LĐ-TB&XH, trong 9 tháng năm 2017, huyện đã cấp 1.417 thẻ BHYT cho người nghèo; 1.239 thẻ BHYT cho người cận nghèo. Ngân hàng CSXH cho vay vốn ưu đãi 304 hộ nghèo với số tiền 12.608 triệu đồng; 168 hộ cận nghèo với số tiền 7.453 triệu đồng; 39 hộ mới thoát nghèo với số tiền 1.618 triệu đồng…

Trong thời gian tới, để triển khai có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, huyện tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền thực hiện đầy đủ các chính sách đảm bảo an sinh xã hội. Tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện tiếp thu, nắm bắt được các chủ trương, chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước; tiến bộ KH-KT, thông tin thị trường, về XĐ-GN và giải quyết việc làm, các mô hình SX-KD có hiệu quả. Cùng với đó là khắc phục tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, ý chí vươn lên thoát khỏi đói nghèo, tiến tới làm giàu của người dân. Cùng với chính sách hỗ trợ của Nhà nước, việc xã hội hoá huy động nhiều nguồn lực thực hiện sẽ từng bước nâng cao chất lượng công tác giảm nghèo trên vùng đất khó Yên Thủy, tỷ lệ hộ nghèo giảm một cách bền vững.


H.L

Các tin khác


Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Chiều 26/3, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đề cao trách nhiệm, tập trung trí tuệ, đóng góp giải pháp thực hiện thắng lợi các mục tiêu KT-XH (*)

Chiều 26/3, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phi Long đã phát biểu khai mạc hội nghị. Báo Hòa Bình trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với Thanh niên Việt Nam

Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), sáng 26/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị gặp mặt và đối thoại với thanh niên.

Hội nghị toàn quốc triển khai công tác Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố năm 2024

Ngày 25/3, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác năm 2024.

Quốc hội Việt Nam tiếp tục củng cố vị thế tại IPU-148

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại năm 2024 của lãnh đạo cấp cao, nhận lời mời của Chủ tịch và Tổng Thư ký Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự Đại hội đồng IPU lần thứ 148 (IPU-148) và các hội nghị liên quan tại Thụy Sĩ.

Thủ tướng thị sát tuyến đê biển bảo vệ hơn 600.000 hộ dân

Chiều tối 23/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã khảo sát một số công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Tiền Giang như: Tuyến đê kè biển Gò Công, dự án xây dựng cầu Rạch Miễu 2.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục