(HBĐT) - Trong những năm qua, Đảng bộ xã Yên Bồng (Lạc Thủy) không ngừng nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH. Bằng việc nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 10, ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư T.Ư Đảng (khóa X) về "Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ", Đảng bộ xã Yên Bồng đã đổi mới nội dung, bám sát cơ sở, kịp thời nắm bắt tình hình tại địa phương, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng.


Xã Yên Bồng hiện có 295 đảng viên, sinh hoạt tại 13 chi bộ, gồm 10 chi bộ khu dân cư, 1 chi bộ cơ quan, 2 chi bộ trường học. Là địa bàn giáp ranh, do đó vai trò lãnh đạo của Đảng trong phát triển KT-XH, đảm bảo ANCT - TTATXH luôn được cấp ủy, chính quyền xã đặc biệt quan tâm.

Đồng chí Quách Hoàng Hiệp, Phó Bí thư Đảng ủy xã Yên Bồng cho biết: "Nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ tại cơ sở, Đảng ủy xã xây dựng kế hoạch đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt, rút kinh nghiệm tổ chức qua từng cuộc họp. Bên cạnh đó, đảng viên phát huy vai trò tiên phong, cụ thể hóa vào từng nhiệm vụ, nêu cao tinh thần phê bình, tự phê bình, trau dồi phẩm chất, năng lực. Do vậy, chất lượng sinh hoạt tại các chi bộ ngày càng được nâng cao".

Đảng ủy xã đã rà soát nội dung, thường xuyên đôn đốc, phân công cán bộ dự sinh hoạt với các chi bộ cơ sở, nắm chắc nội dung, rút kinh nghiệm qua từng buổi họp. Do đó, các buổi sinh hoạt luôn đạt tỷ lệ đảng viên dự họp cao. Một số chi bộ thường xuyên đạt tỷ lệ đảng viên dự họp 100%.


Đảng ủy xã Yên Bồng (Lạc Thủy) thường xuyên họp bàn, xây dựng kế hoạch nhằm từng bước nâng cao chất lượng các cuộc họp chi bộ.

Tại các buổi sinh hoạt, bên cạnh phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chi bộ tập trung thảo luận những vấn đề nóng xã hội quan tâm, liên quan trực tiếp đến đời sống KT-XH, tình hình ANCT - TTATXH tại địa phương. Các đảng viên luôn nghiêm túc, thẳng thắn thực hiện công tác phê bình, tự phê bình, nhìn nhận những ưu, nhược điểm để đề ra biện pháp khắc phục, nhất là những nhiệm vụ đang phụ trách. Nhận diện, ngăn chặn những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, tạo sự đồng thuận cao nhằm triển khai hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, phong trào thi đua yêu nước của địa phương.

Đồng chí Quách Hoàng Hiệp, Phó Bí thư Đảng ủy xã Yên Bồng cho biết thêm: "Để các buổi sinh hoạt chi bộ đạt hiệu quả, chi ủy các cấp đã đẩy mạnh công tác tham mưu, dự thảo các nội dung sát với tình hình thực tế tại địa phương. Bên cạnh đó, các bí thư chi bộ luôn thể hiện rõ vai trò điều hành, gợi ý những vấn đề cần tập trung thảo luận, giải đáp thắc mắc của đảng viên ngay tại cuộc họp theo đúng thẩm quyền và trách nhiệm".

Nội dung họp chi bộ được các Ban chi ủy dự thảo kỹ lưỡng, cập nhật thường xuyên thông tin thời sự. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được Đảng ủy xã chú trọng, lồng ghép vào nội dung sinh hoạt. Trong đó, Đảng ủy xã đã tập trung quán triệt, đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Bên cạnh đó, mỗi cán bộ, đảng viên nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu trong phát triển KT-XH tại cơ sở; luôn trau dồi năng lực chuyên môn, giữ vững bản lĩnh chính trị nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công việc. Các chi bộ chú trọng tạo nguồn kết nạp đảng viên mới. Trong năm 2018, xã đã kết nạp 6 quần chúng ưu tú vào Đảng, bồi dưỡng 8 quần chúng ưu tú về nhận thức Đảng, cử 7 cán bộ, đảng viên tham gia các lớp lý luận chính trị.

Qua đánh giá, phân loại, toàn Đảng bộ có 12 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm 92,3%, 1 chi bộ hoàn thành nhiệm vụ. 40 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiếm 18,69%; 214 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm 91,84%. Đặc biệt, có 3 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tục được đề nghị tỉnh, huyện tặng bằng khen.

Phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy xã Yên Bồng, các chi bộ đã vận động nhân dân đẩy mạnh sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao năng suất lao động, nâng cao thu nhập. Năm 2018, thu nhập bình quân của xã đạt 33,5 triệu đồng/người, tỷ lệ hộ nghèo còn 11,8%.


Hoàng Anh


Các tin khác


Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Chiều 26/3, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đề cao trách nhiệm, tập trung trí tuệ, đóng góp giải pháp thực hiện thắng lợi các mục tiêu KT-XH (*)

Chiều 26/3, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phi Long đã phát biểu khai mạc hội nghị. Báo Hòa Bình trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với Thanh niên Việt Nam

Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), sáng 26/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị gặp mặt và đối thoại với thanh niên.

Hội nghị toàn quốc triển khai công tác Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố năm 2024

Ngày 25/3, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác năm 2024.

Quốc hội Việt Nam tiếp tục củng cố vị thế tại IPU-148

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại năm 2024 của lãnh đạo cấp cao, nhận lời mời của Chủ tịch và Tổng Thư ký Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự Đại hội đồng IPU lần thứ 148 (IPU-148) và các hội nghị liên quan tại Thụy Sĩ.

Thủ tướng thị sát tuyến đê biển bảo vệ hơn 600.000 hộ dân

Chiều tối 23/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã khảo sát một số công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Tiền Giang như: Tuyến đê kè biển Gò Công, dự án xây dựng cầu Rạch Miễu 2.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục