(HBĐT) - Đảng bộ huyện Cao Phong có trên 3.600 đảng viên, sinh hoạt ở 33 tổ chức cơ sở Đảng. Nhiều năm nay, Đảng bộ huyện chú trọng xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức.


Lãnh đạo Sở NN&PTNT và huyện Cao Phong trao đổi với nông dân về kỹ thuật trồng và chăm sóc cam trái vụ. 

Trong đó, huyện thực hiện nghiêm túc NQT.Ư 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; triển khai việc sắp xếp tổ chức bộ máy  theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, đã hoàn thành công tác quy hoạch, rà soát, quy hoạch Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy và các chức danh lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015 - 2020, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và những năm tiếp theo.

Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế nông nghiệp với 2 loại cây chủ lực là mía và cam; khai thác tiềm năng, phát triển các loại hình du lịch sinh thái, văn hóa, tâm linh. Đối với cây cam, năm 2014, Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận Chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm cam Cao Phong, từ đó huyện đã thực hiện giải pháp quản lý, giữ gìn và nâng cao chất lượng sản phẩm cam. Đến nay, toàn huyện có 3.100 ha cây có múi, sản lượng niên vụ năm 2018 - 2019 đạt 3,6 vạn tấn, thu nhập giao động từ 400 - 600 triệu đồng/ha. Diện tích mía toàn huyện khoảng 2.660 ha, giá trị khoảng 120 triệu đồng/ha.
Huyện ủy đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về phát triển du lịch. Trên địa bàn huyện đã hình thành nhiều điểm du lịch sinh thái, văn hóa, tâm linh như: Quần thể khu hang động núi Đầu Rồng, đền Bồng Lai (thị trấn Cao Phong); Công viên di sản các nhà khoa học Việt Nam tại xóm Tiềng, xã Bắc Phong; các điểm du lịch khu vực hồ Hòa Bình... đang có sức hấp dẫn đối với du khách. Huyện cũng đã có kế hoạch đầu tư xây dựng các tuor, tuyến kết nối đem lại những sản phẩm du lịch trải nghiệm văn hóa truyền thống, lịch sử tại khu căn cứ địa cách mạng chiến khu Thạch Yên, chùa Khánh, chùa Quèn Ang, bản Mường Giang Mỗ... Số lượng khách du lịch đến huyện Cao Phong năm 2018 đạt hơn 31 vạn người, đem lại doanh thu 23 tỷ đồng.

Với các giải pháp phù hợp, chăm lo xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, Đảng bộ huyện đã lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT-XH. Thu nhập bình quân đầu người đạt 45,7 triệu đồng. Hộ nghèo còn 13,87%. Đảng bộ huyện đang tập trung thực hiện các giải pháp huy động các nguồn lực, khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của địa phương đẩy mạnh phát triển KT-XH, phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII đã đề ra, đưa Cao Phong trở thành huyện phát triển khá của tỉnh vào năm 2020. Về công tác xây dựng Đảng, huyện tiếp tục thực hiện NQT.Ư 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW; tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy theo Nghị quyết số 18, 19 Hội nghị T.Ư 6 (khóa XII); đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với rà soát, đánh giá chất lượng đảng viên; thực hiện đồng bộ chương trình kiểm tra, giám sát và nghị quyết chuyên đề của Đảng bộ huyện; nêu cao trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy trong tiếp dân, đối thoại và xử lý kiến nghị, phản ánh của người dân; đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. 



Lê Chung

Các tin khác


Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Chiều 26/3, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đề cao trách nhiệm, tập trung trí tuệ, đóng góp giải pháp thực hiện thắng lợi các mục tiêu KT-XH (*)

Chiều 26/3, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phi Long đã phát biểu khai mạc hội nghị. Báo Hòa Bình trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với Thanh niên Việt Nam

Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), sáng 26/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị gặp mặt và đối thoại với thanh niên.

Hội nghị toàn quốc triển khai công tác Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố năm 2024

Ngày 25/3, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác năm 2024.

Quốc hội Việt Nam tiếp tục củng cố vị thế tại IPU-148

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại năm 2024 của lãnh đạo cấp cao, nhận lời mời của Chủ tịch và Tổng Thư ký Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự Đại hội đồng IPU lần thứ 148 (IPU-148) và các hội nghị liên quan tại Thụy Sĩ.

Thủ tướng thị sát tuyến đê biển bảo vệ hơn 600.000 hộ dân

Chiều tối 23/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã khảo sát một số công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Tiền Giang như: Tuyến đê kè biển Gò Công, dự án xây dựng cầu Rạch Miễu 2.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục