(HBĐT) - Đầu năm 2019, Đảng ủy xã Hợp Thành (Kỳ Sơn) đã ban hành quyết định giải thể 6 chi bộ nông thôn và ra quyết định thành lập 3 chi bộ mới tại các xóm thực hiện sáp nhập. Sau 10 tháng đi vào hoạt động, đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Văn Tâm đánh giá: Đội ngũ cấp ủy viên và đảng viên các chi bộ đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo quần chúng nhân dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao; xây dựng được khối đoàn kết tại các xóm sau sáp nhập; giải quyết tốt các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.


Đồng chí đảng ủy viên phụ trách và Bí thư chi bộ Đình Đa, xã Hợp Thành (Kỳ Sơn) trao đổi về tình hình hoạt động của chi bộ trên địa bàn.

Cũng dịp đầu năm nay, Công ty TNHH phát triển Phú Hưng Khang tiến hành xác nhận lại địa giới để triển khai dự án đầu tư. Khi đó, một số hộ dân khu vực xóm Đình Đa (trước đây là xóm Đình và Gốc Đa) cho rằng địa giới xác định không chính xác và gửi đơn khiếu nại lên UBND xã Hợp Thành. Cấp ủy, chính quyền xã đã tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại với nhân dân. Đồng thời, Đảng ủy xã chỉ đạo UBND xã tiến hành xác minh, giao cấp ủy chi bộ giải thích, tuyên truyền cho các hộ dân. Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền, nhất là chi bộ xóm, người dân đã tự nguyện rút đơn, bàn giao mặt bằng cho doanh nghiệp. Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã khẳng định: Đây là ví dụ điển hình cho thấy, cấp ủy chi bộ đã đi vào hoạt động ổn định, phát huy tốt vai trò, uy tín trong cộng đồng, từ đó giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh từ cơ sở.

Hiện nay, Đảng bộ xã Hợp Thành có 225 đảng viên, sinh hoạt tại 9 chi bộ, trong đó có 6 chi bộ thôn, xóm. Để hoạt động của các chi bộ sau sáp nhập nhanh chóng đi vào nề nếp, Đảng ủy xã phân công lại các đồng chí đảng ủy viên phụ trách địa bàn; định kỳ tham gia sinh hoạt, định hướng, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát hoạt động của chi bộ sau sáp nhập, kịp thời báo cáo Đảng ủy vấn đề phát sinh tại mỗi chi bộ. Đồng thời, Đảng ủy xã tiếp tục cử các đồng chí cấp ủy viên các chi bộ tham gia tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng, nhất là tại các chi bộ mới sáp nhập.

Hiện nay, 100% chi bộ duy trì tốt chế độ sinh hoạt định kỳ vào ngày 24, 25 hàng tháng. Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Qua kiểm tra cho thấy, việc dự thảo nội dung sinh hoạt và ghi chép biên bản sinh hoạt chi bộ được chi ủy chi bộ chuẩn bị và thực hiện nghiêm túc theo đúng Hướng dẫn số 09 và số 12 của Ban Tổ chức T.Ư về một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. 100% cấp ủy, chi bộ thực hiện đồng bộ, thống nhất 5 loại sổ sách dùng trong sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, qua đó tạo chuyển biến mạnh trong việc duy trì nề nếp, chế độ và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và quản lý đội ngũ đảng viên ở cơ sở.

Đồng chí Đinh Văn Tảo, Bí thư chi bộ Đình Đa chia sẻ: Sau sáp nhập, chi bộ Đình Đa có 26 đảng viên. Tuy đã quen với việc tổ chức sinh hoạt chi bộ định kỳ, song việc số lượng đảng viên tăng lên cũng là áp lực với đội ngũ cấp ủy trong việc làm sao để tạo sự đoàn kết, thống nhất, tiếp tục gây dựng được uy tín của chi ủy với toàn thể đảng viên. Ở chi bộ Đình Đa, mỗi kỳ sinh hoạt, chi bộ lựa chọn nội dung để tập trung thảo luận, trong đó làm rõ phương hướng thực hiện nghị quyết của chi bộ, đồng thời, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên. Hình thức sinh hoạt cũng được chú trọng đổi mới tạo không khí cởi mở, đảng viên dự họp thẳng thắn tham gia đóng góp ý kiến.

Với cách làm đó, hiện nay, các chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã Hợp Thành, nhất là các chi bộ sau sáp nhập không chỉ duy trì hoạt động ổn định, mà chất lượng, hiệu quả sinh hoạt chi bộ ngày càng được nâng lên. Qua đó, góp phần tích cực nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng ở cơ sở.

Hải Yến

Các tin khác


Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Chiều 26/3, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đề cao trách nhiệm, tập trung trí tuệ, đóng góp giải pháp thực hiện thắng lợi các mục tiêu KT-XH (*)

Chiều 26/3, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phi Long đã phát biểu khai mạc hội nghị. Báo Hòa Bình trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với Thanh niên Việt Nam

Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), sáng 26/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị gặp mặt và đối thoại với thanh niên.

Hội nghị toàn quốc triển khai công tác Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố năm 2024

Ngày 25/3, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác năm 2024.

Quốc hội Việt Nam tiếp tục củng cố vị thế tại IPU-148

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại năm 2024 của lãnh đạo cấp cao, nhận lời mời của Chủ tịch và Tổng Thư ký Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự Đại hội đồng IPU lần thứ 148 (IPU-148) và các hội nghị liên quan tại Thụy Sĩ.

Thủ tướng thị sát tuyến đê biển bảo vệ hơn 600.000 hộ dân

Chiều tối 23/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã khảo sát một số công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Tiền Giang như: Tuyến đê kè biển Gò Công, dự án xây dựng cầu Rạch Miễu 2.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục