(HBĐT)-Tính đến tháng 6/2023, huyện Cao Phong thu hút được 24 dự án, tổng vốn đăng ký 1.841 tỷ đồng. Trong đó, 11 dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp - xây dựng, 8 dự án lĩnh vực thương mại - dịch vụ, 5 dự án lĩnh vực nông nghiệp.


Nhà thầu tập trung thi công tuyến đường Hợp Phong (Cao Phong) đảm bảo kỹ thuật, đúng tiến độ.

Tuyến đường Hợp Phong có chiều dài 4,5 km, tổng vốn đầu tư 81 tỷ đồng từ NSNN, đến nay đã bàn giao trên 70% mặt bằng, khối lượng thi công hoàn thành được 57%. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Cao Phong phối hợp các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu đến ngày 30/11/2023 thi công đạt trên 80% khối lượng. Ông Bùi Đức Trường, cán bộ kỹ thuật Công ty TNHH MTV Đức Cường, đơn vị thi công tuyến đường cho biết: Hiện mặt bằng còn ít, các hạng mục tập trung thi công cầu là chủ yếu. Đơn vị đã bố trí công nhân làm việc liên tục theo ca để đảm bảo tiến độ, phấn đấu đến cuối tháng 6 hoàn thiện xong cầu để triển khai các hạng mục tiếp theo.

Đồng chí Vũ Đình Khải, Phó Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Cao Phong cho biết: Đơn vị đang thực hiện 5 dự án trọng điểm thuộc NSNN là: Khu không gian bảo tồn di sản văn hoá mo Mường gắn với dịch vụ du lịch tại xã Hợp Phong; đường Hợp Phong; đường dân cư mới QH13, QH13B, QH13C thị trấn Cao Phong, xã Bắc Phong; đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, ổn định dân cư các xã vùng hồ sông Đà tại huyện Cao Phong; các dự án đầu tư xây dựng nguồn vốn nông thôn mới năm 2023. Đến nay, các dự án cơ bản được triển khai theo đúng kế hoạch, còn một số khó khăn do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, Ban Quản lý dự án phối hợp các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ, bàn giao mặt bằng, phấn đấu đảm bảo hoàn thành các dự án theo đúng kế hoạch.

Với vị trí tiếp giáp TP Hòa Bình, huyện Cao Phong có cơ hội thu hút đầu tư các dự án đô thị, phát triển nhà ở thương mại và trở thành đô thị vệ tinh của thành phố. Đặc biệt, phát huy thế mạnh của 2 xã thuộc quy hoạch Khu du lịch quốc gia hồ Hòa Bình, huyện xác định phát triển du lịch hồ Hòa Bình là trọng tâm trong định hướng phát triển du lịch, dịch vụ, là điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư các khu du lịch nghỉ dưỡng, đô thị sinh thái tại xã Bình Thanh, Thung Nai. Do vậy, huyện luôn ưu tiên thu hút các dự án đầu tư phát triển du lịch, dịch vụ như: du lịch sinh thái, tâm linh gắn với nông nghiệp công nghệ cao ở khu vực thị trấn và các xã gần trung tâm huyện; du lịch sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp gắn với du lịch văn hóa cộng đồng, tâm linh, dù lượn ở các khu vực núi cao có cảnh quan đẹp, khí hậu mát mẻ, khu vực có hồ nước đẹp ở 2 xã Thạch Yên, Hợp Phong. Khuyến khích, tạo điều kiện để các nhà đầu tư nghiên cứu, khảo sát và đầu tư xây dựng sân golf tại huyện. Thu hút phát triển các mô hình "ngôi nhà thứ 2” cho những người có thu nhập cao ở Hà Nội và các vùng lân cận.

Ngoài ra, huyện chú trọng đầu tư vào một số lĩnh vực CN-TTCN như may công nghiệp, lắp ráp linh kiện điện tử... Quan tâm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển. Phát triển nông nghiệp chất lượng cao, theo chuỗi giá trị gia tăng gắn với phát triển nông thôn mới, khai thác tiềm năng, ứng dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất, thu hút đầu tư phát triển công nghiệp bảo quản, chế biến sản phẩm để tăng giá trị sản phẩm và sức cạnh tranh trên thị trường. Chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo vùng chuyên canh chất lượng cao, tăng tỷ trọng chăn nuôi, thủy sản trong ngành nông nghiệp. Chú trọng phát triển chất lượng cây ăn quả, cây mía theo hướng bền vững. Tiếp tục xây dựng thương hiệu cam Cao Phong trên cơ sở chỉ dẫn địa lý cam Cao Phong và nhãn hiệu tập thể mía tím Hòa Bình đã được công nhận...

Tuy nhiên, trong thu hút đầu tư huyện còn gặp một số khó khăn như: Đầu tư cơ sở hạ tầng và tạo quỹ đất sạch để thu hút đầu tư còn hạn chế. Mạng lưới giao thông mang tính liên kết vùng chưa tương xứng với lợi thế về vị trí địa lý và tiềm năng, thế mạnh của các vùng, chưa đảm bảo phục vụ nhu cầu giao thông an toàn, thuận lợi, liên tục, nhanh chóng; hạ tầng cụm công nghiệp chưa được đầu tư nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển và thu hút các nhà đầu tư. Nguồn lực đầu tư vẫn chủ yếu dựa vào NSNN, chưa huy động được nhiều nguồn lực ngoài nhà nước. Chưa có nguồn lực tập trung vào các công trình trọng điểm thiết yếu, các công trình tạo được động lực thúc đẩy phát triển KT-XH.

 Đỗ Hà

Các tin khác


Đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo sức bật cho phát triển

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư, hợp tác xã Xuân Giáp Thìn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh khẳng định: "Với phương châm chính quyền đồng hành cùng DN, Hòa Bình luôn xác định thành công của DN cũng là thành công của tỉnh; khó khăn, vướng mắc của các DN là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp”. Phương châm đó được thực hiện xuyên suốt, hiệu quả, tạo nên dấu ấn trong quá trình phát triển của tỉnh và cộng đồng DN trong tỉnh.

Huyện Yên Thủy lan tỏa phong trào xây dựng vườn mẫu

Với sự hỗ trợ của huyện và sự vào cuộc của các phòng, ban, ngành, người dân…, thời gian qua, huyện Yên Thủy đã triển khai có hiệu quả Đề án hỗ trợ xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Yên Thủy, giai đoạn 2021 - 2025. Huyện tích cực vận động, hỗ trợ người dân cải tạo vườn tạp, hình thành những mô hình vườn mẫu cho hiệu quả kinh tế cao.

Những người thực hiện hoài bão đưa nông sản “xuất ngoại”

Với lợi thế sẵn có về khí hậu, đất đai, nông sản phong phú, nhiều tiềm năng... ngành nông nghiệp tỉnh đã và đang nỗ lực thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến, từng bước khẳng định vị thế một số nông sản đặc trưng địa phương trên thị trường quốc tế. Trong đó, tín hiệu tích cực trong xuất khẩu nông sản những năm gần đây có sự đóng góp không nhỏ của những người "nặng lòng” với nông nghiệp địa phương.

Đất thức Kim Bôi

Chúng tôi cảm nhận rõ nét sự thay đổi trong tư duy, nhận thức, cách làm, trong diện mạo vùng đất Kim Bôi thời điểm cán bộ và nhân dân nỗ lực thi đua lập thành tích chào mừng ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày Quốc tế Lao động. Cấp ủy, chính quyền đổi mới và nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, tập trung chỉ đạo những nhiệm vụ chính trị, trọng tâm đột phá. Kim Bôi đã định hình được hướng phát triển, chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ các dự án đầu tư vào lĩnh vực đô thị, du lịch, dịch vụ, khai thác tiềm năng nguồn nước khoáng, cảnh quan thiên nhiên.

Cao Phong - miền quê trù phú, giàu bản sắc

Cao Phong nổi tiếng với đặc sản mía, cam, bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của các dân tộc anh em. Miền quê trù phú, giàu bản sắc đang trên đà phát triển, khẳng định thế mạnh và hướng đi đúng đắn trong phát triển KT-XH.

Thành phố Hòa Bình bắt nhịp đà tăng trưởng

Thành phố Hòa Bình đã và đang có những đổi thay mạnh mẽ về hệ thống hạ tầng, phát triển đô thị, tạo ra sức sống, diện mạo mới và đảm đương tốt vị trí đầu tàu về KT-XH của tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục