Giới chức Algeria ngày 17/8 cho biết các vụ cháy rừng đang hoành hành tại 14 tỉnh ở miền bắc nước này đã khiến 26 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương, nâng tổng số người thiệt mạng trong các vụ cháy rừng trong mùa hè năm nay lên 30 người.



Đám cháy trên núi Mount Al-Karkour ở ngoại ô thành phố El Tarf. (Nguồn: Twitter/The Guardian)

Bộ trưởng Nội vụ Algeria Kamel Beldjoud thông báo 26 người thiệt mạng trong các vụ cháy rừng ở 2 tỉnh Sétif và El Tarf, phía đông bắc Algeria, gần biên giới với Tunisia.

Một số người bị bỏng hoặc khó thở, nhưng chưa có số liệu chính thức mới nhất nào về số người bị thương.

Một báo cáo trước đó của lực lượng bảo vệ dân sự cho biết có 4 người bị bỏng ở nhiều mức độ khác nhau và 41 người khác bị khó thở ở Souk Ahras, một thị trấn khác giáp với Tunisia.

Những hình ảnh trên truyền hình cho thấy cư dân của thị trấn này phải chạy khỏi nhà.

Truyền thông địa phương cho biết hơn 350 gia đình đã phải rời bỏ nhà cửa ở Souk Ahras, trong khi lực lượng hiến binh đã phong tỏa một số con đường vì các đám cháy.

Theo lực lượng bảo vệ dân sự, 39 đám cháy đang diễn ra ở 14 tỉnh của Algeria. Riêng tỉnh El Tarf ghi nhận nhiều nhất, với 16 đám cháy, trong đó nhiều đám cháy vẫn chưa được dập tắt.

Theo đài truyền hình tư nhân Ennahar, khoảng 50 người đã nhập viện ở El Tarf, một thị trấn có khoảng 100.000 dân. Máy bay trực thăng thả bom nước đã được điều đến 3 tỉnh bao gồm cả Souk Ahras, một địa phương có khoảng 500.000 dân. Lực lượng cứu hỏa được hỗ trợ bởi máy bay trực thăng của quân đội.

Bộ trưởng Kamel Beldjoud cho biết kể từ đầu tháng 8 đến nay có 106 đám cháy đã bùng phát ở Algeria, phá hủy 800ha rừng và 1.800ha đồng cỏ, trong đó một số đám cháy do người dân gây ra.

Trong những năm gần đây, miền bắc Algeria xảy ra nhiều vụ cháy rừng. Năm ngoái, các vụ cháy rừng đã làm ít nhất 90 người thiệt mạng và phá hủy hơn 100.000ha rừng.

TheoNhanDan



Các tin khác


Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục