(HBĐT) - Sau khi đợt rét đậm, rét hại kết thúc, tranh thủ thời tiết nắng ấm, bà con nông dân huyện Kim Bôi tập trung xuống đồng đẩy nhanh tiến độ gieo cấy lúa chiêm xuân. Bên cạnh đó, tích cực khắc phục, phục hồi những diện tích cây trồng vụ xuân bị ảnh hưởng hoặc thiệt hại do rét kéo dài.



Nông dân xã Đông Bắc (Kim Bôi) đẩy nhann tiến độ làm đất để trồng cây màu, đảm bảo đúng khung thời vụ.

Do ảnh hưởng của đợt rét đậm, rét hại nên tiến độ sản xuất vụ chiêm xuân trên địa bàn huyện bị ảnh hưởng. Bà Bùi Thị Lương, xóm Gò Khánh, xã Kim Bôi cho biết: Vụ sản xuất này, gia đình tôi cấy 1.000 m2 lúa. Vừa qua có những ngày nhiệt độ xuống thấp, chỉ 8 - 100C, vì vậy tiến độ gieo cấy lúa chậm hơn một chút. Tuy nhiên, không có hiện tượng mạ non bị chết rét, bởi trước những ngày rét đậm, cán bộ chuyên môn đã tuyên truyền, hướng dẫn các hộ nông dân chủ động phòng, chống rét cho mạ. Thời tiết ấm hơn, tôi và gia đình tranh thủ gieo cấy trên diện tích còn lại để đảm bảo khung thời vụ. 

Vụ chiêm xuân năm nay, toàn huyện Kim Bôi phấn đấu gieo trồng 2.400 ha lúa. Nông dân các địa phương đang tập trung nhân lực, điều kiện cần thiết, đặc biệt tranh thủ những ngày thời tiết nắng ấm xuống đồng hoàn thành việc gieo cấy lúa, trồng màu đảm bảo khung lịch thời vụ và cơ cấu giống. Đến thời điểm này, 100% diện tích lúa đã cấy xong, các diện tích trồng cây màu tiếp tục được đẩy nhanh tiến độ. Ngay từ đầu vụ, huyện chỉ đạo các đơn vị chuyên môn chuẩn bị đầy đủ các loại giống, cây trồng có năng suất, chất lượng cao, khả năng chống chịu sâu bệnh và thời gian sinh trưởng phù hợp cho từng vùng; đảm bảo các điều kiện cần thiết, sẵn sàng đối phó với thời tiết khô hanh, hạn hán; tổ chức tập huấn về KHKT và tăng cường giám sát sâu bệnh hại ở một số loại cây trồng cho bà con. Đồng thời, tổ chức ra quân thu dọn, nạo vét kênh mương, điều tiết nước hợp lý, tiến hành sửa chữa, gia cố các công trình thủy lợi, kênh mương bị hư hỏng, xuống cấp để chủ động trong công tác tưới tiêu, đảm bảo nguồn nước phục vụ cho sản xuất.

Đồng chí Nguyễn Thị Minh Anh, Phó trưởng Phòng NN&PTNT huyện cho biết: Sau đợt rét đậm, rét hại vừa qua, tại địa bàn huyện qua rà soát có khoảng 2,4 ha mạ bị chết rét; diện tích cây họ bầu bí bị ảnh hưởng do rét đậm, rét hại 19 ha. Để chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả và khôi phục sản xuất do rét đậm, rét hại gây ra. Dưới sự chỉ đạo của huyện và phân công của Trung tâm dịch vụ nông nghiệp, đội ngũ cán bộ chuyên môn tích cực bám sát đồng ruộng, hướng dẫn nông dân áp dụng các biện pháp kỹ thuật để phục hồi sản xuất, hạn chế thấp nhất thiệt hại do rét đậm, rét hại kéo dài. Khi nhiệt độ tăng lên trên 150C kiểm tra lại các diện tích đã gieo cấy, nếu ảnh hưởng phải có phương án cấy dặm hoặc gieo lại. Nếu không bị ảnh hưởng tập trung chăm sóc kết hợp bón phân kali, phân lân (không bón phân đạm), duy trì mực nước trên ruộng hợp lý để lúa sinh trưởng thuận lợi, đẻ nhánh sớm, không để ruộng bị hạn. Đối với rau màu, cây họ bầu bí trong thời gian rét đậm, rét hại, khi thời tiết dưới 150C cần tập trung thu hoạch đối với diện tích đã đến hoặc gần đến kỳ thu hoạch để đảm bảo năng suất, chất lượng, không gieo trồng rau màu khi thời tiết còn rét đậm, rét hại. Diễn biến thời tiết và sâu bệnh từ nay đến cuối vụ còn hết sức phức tạp và khó lường, do đó ngành NN&PTNT huyện tiếp tục chỉ đạo các các địa phương phân công cán bộ chuyên môn bám sát cơ sở, theo dõi sát tình hình biến động thời tiết, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tin đại chúng để thông báo kịp thời và hướng dẫn biện pháp xử lý phù hợp, đạt hiệu quả cao. Đồng thời, chuẩn bị và có phương án dự phòng đầy đủ các loại vật tư nông nghiệp để đảm bảo thực hiện theo kế hoạch sản xuất...


Thu Hằng

Các tin khác


Huyện Yên Thủy: Linh hoạt chống hạn cho sản xuất nông nghiệp

(HBĐT) - Yên Thủy là một trong những địa phương thường xuyên bị hạn, thiếu nước sản xuất của tỉnh. Để chủ động trong phòng, chống hạn hán, thiếu nước mùa khô 2021 - 2022, huyện đã tích cực triển khai nhiều giải pháp thủy lợi để phòng, chống hạn hán, thiếu nước phục vụ cho sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp và phòng, chống cháy rừng. Nhờ vậy, đến thời điểm hiện tại, nguồn nước tưới phục vụ đời sống, sản xuất nông nghiệp đảm bảo.

Nông dân huyện Mai Châu bảo vệ sản xuất trong điều kiện giá rét kéo dài

(HBĐT) - Những ngày này, bất chấp thời tiết rét đậm, rét hại, nhiệt độ xuống sâu còn 8 - 100C, nông dân huyện Mai Châu vẫn tích cực bám đồng, chăm sóc cây trồng, theo dõi đàn vật nuôi nhằm có biện pháp khắc phục kịp thời, bảo vệ sản xuất.

Những dự án trồng rừng còn nhiều tồn tại cần khắc phục

(HBĐT) - Những dự án trồng rừng nhằm sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên đất lâm nghiệp, góp phần phủ xanh đất trống, đồi trọc, bảo vệ môi trường, thúc đẩy kinh tế nông, lâm nghiệp phát triển. Tuy nhiên, việc triển khai các dự án chậm, chưa hiệu quả, còn nhiều vấn đề cần khắc phục đã được cơ quan chức năng chỉ ra.

Vùng cao Đà Bắc căng mình chống rét cho vật nuôi

(HBĐT) - Theo báo cáo của Chi cục Chăn nuôi và Thú ý tỉnh, từ ngày 19 - 21/2, do ảnh hưởng của đợt rét đậm, rét hại, trên địa bàn tỉnh có nhiều trâu, bò bị chết rét. Trong đó, huyện Đà Bắc bị thiệt hại nặng nhất. Trước những diễn biến tiếp tục bất lợi, người dân huyện vùng cao Đà Bắc đang căng mình để phòng, chống đói, rét cho đàn gia súc, nhất là trâu, bò.

Huyện Mai Châu: Cải thiện mạng lưới hạ tầng giao thông nông thôn

(HBĐT) - Những cách trở, gian nan nơi vùng cao Hang Kia (Mai Châu) đã được rút ngắn khi mới đây, tuyến đường liên xã Pà Cò - Hang Kia cơ bản hoàn thành việc nâng cấp và mở rộng, phục vụ phát triển KT-XH của địa phương. Theo chị Vàng Y Sai, xóm Hang Kia, xã Hang Kia, trước đây, tuyến đường này xuống cấp, nền đường bê tông bị vỡ. Hiện tại, đường sá thông thương, mở rộng giúp việc đi lại êm thuận, quan sát dễ hơn. Với lợi thế điểm đến khám phá, trải nghiệm văn hoá, du lịch, nhờ sự cải thiện hạ tầng giao thông mà khách ngày càng đông hơn, thúc đẩy hoạt động du lịch, dịch vụ địa phương phát triển.

Huyện Lương Sơn: Khắc phục khó khăn để giành thắng lợi vụ chiêm xuân

(HBĐT) - Sau Tết Nguyên đán, dịch Covid-19 bùng phát mạnh tại huyện Lương Sơn, đây cũng là thời điểm nông dân trong huyện bước vào sản xuất vụ chiêm xuân. Với quyết tâm giành thắng lợi trong sản xuất, nông dân nỗ lực khắc phục khó khăn để hoàn thành kế hoạch sản xuất, đạt hiệu quả cao nhất.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục