Mô hình chăn nuôi bò sữa được thực hiện tại xóm Liên Khuê, xã Liên Sơn (Lương Sơn) với tổng vốn đầu tư gần 1,4 tỉ đồng. Ảnh: BCĐ 800 tỉnh và huyện thăm quan mô hình bò sữa của hộ ông Nguyễn Văn Sinh.

Mô hình chăn nuôi bò sữa được thực hiện tại xóm Liên Khuê, xã Liên Sơn (Lương Sơn) với tổng vốn đầu tư gần 1,4 tỉ đồng. Ảnh: BCĐ 800 tỉnh và huyện thăm quan mô hình bò sữa của hộ ông Nguyễn Văn Sinh.

(HBĐT) - Xã Liên Sơn là một trong 5 xã điểm của huyện Lương Sơn triển khai thực hiện chương trình quốc gia về xây dựng NTM. Trong 2 năm 2011-2012, từ nguồn vốn hỗ trợ dự án phát triển sản xuất, xã Liên Sơn thực hiện các mô hình trồng các loại rau màu vụ đông như dưa chuột, khoai tây, lặc lày đã tạo thêm việc làm và thu nhập cao cho người dân.

 

Năm 2013, từ nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất của chương trình xây dựng NTM, xã Liên Sơn tập trung hỗ trợ nông dân chăn nuôi bò sữa với các nội dung xây dựng chuồng trại, mua con giống, mua máy thái cỏ, trồng cỏ, máy vắt sữa, điểm lưu trữ sữa, tập huấn kỹ thuật và thành lập tổ hợp tác chăn nuôi bò sữa xóm Liên Khuê gồm 7 hộ tham gia. Tổng vốn thực hiện mô hình gần 1,4 tỉ đồng, trong đó, vốn do ngân sách cấp 260 triệu đồng, vốn do nhân dân tự đóng góp, vay tín dụng, vay hỗ trợ từ quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh trên 1,1 tỉ đồng.

 

Thực hiện chương trình kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản của địa phương và các nguồn vốn hỗ trợ, các chương trình lồng ghép của cấp trên, trong những năm qua xã đã làm tốt công tác khảo sát, đánh giá thực trạng và nhu cầu sử dụng, tính hiệu quả của các công trình đầu tư trên địa bàn xã. Năm 2011, tổng nguồn vốn thực hiện các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn xã trên 1,1 tỉ đồng đầu tư xây dựng 1.400 m đường giao thông nông thôn tại các thôn Nước Lạnh, Đồn Vận, Đất Đỏ; khắc phục một số đoạn lầy lội tuyến đường liên xã... Năm 2012, đầu tư xây dựng được 4.708 m đường GTNT tại các thôn Gò Mè, Liên Khuê, Đá Bạc, Hoá Mã, Sum, Đất Đỏ, Điếm Tổng, xây dựng cầu Vai Trồ đường liên xã, nhà văn hoá thôn 23/9... tổng vốn thực hiện trên 10,6 tỉ đồng, trong đó, vốn lồng ghép 7,2 tỉ đồng, vốn do nhân dân đóng góp trên 3,4 tỉ đồng. Năm 2013, xã đã đầu tư xây dựng được 1.142 m đường GTNT tại các thôn Đồn Vận, Sum, Đất Đỏ; xây mới 606 m kênh mương tại các thôn Đá Bạc và Đồn Vận... tổng vốn thực hiện trên 1,3 tỉ đồng, trong đó, nhân dân đóng góp gần 500 triệu đồng...

 

Qua đánh giá, hết năm 2013, Liên Sơn đã đạt 12 tiêu chí. Năm 2014 xã phấn đấu đạt thêm 3 tiêu chí về văn hoá, giao thông và trường học. Năm 2015 sẽ nỗ lực đạt nốt các tiêu chí còn lại và về đích xã NTM.

 

Đồng chí Lưu Hữu Toán, Chủ tịch UBND xã Liên Sơn cho biết: Để hoàn thành các mục tiêu đề ra, cấp ủy và chính quyền xã đã đề ra những giải pháp cụ thể: tăng cường tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, tăng cường trách nhiệm của BCĐ, BQL, ban phát triển NTM ở các thôn, xóm; rà soát các tiêu chí đã đạt được, tiếp tục phấn đấu hoàn thiện những chỉ tiêu chưa đạt được để phấn đấu hoàn chỉnh, nâng cao chất lượng của các tiêu chí đã đạt chuẩn; tích cực khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, chủ động xây dựng kế hoạch, huy động nguồn vốn từ nhiều nguồn khác nhau; tranh thủ sự quan tâm giúp đỡ của các cấp, ngành, huy động sự đóng góp của cộng đồng dân cư, thực hiện tốt QCDC ở cơ sở trong việc huy động các nguồn lực trong nhân dân, nguồn tài trợ từ bên ngoài.

 

Với những kết quả và tiêu chí đã đạt được, sau 3 năm triển khai chương trình xây dựng NTM, bộ mặt nông thôn ở xã Liên Sơn đã có nhiều khởi sắc, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

 

 

 

                                                                       Đinh Thắng

 

 

 

Các tin khác


Thời tiết ngày 26/4: Nhiều nơi trên cả nước nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 26/4, phía Tây Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên và miền Đông Nam Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Dồn sức khắc phục thiệt hại sau mưa đá lịch sử tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò

Trận mưa đá được xem là lớn nhất từ trước đến nay xảy ra chiều 24/4 tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò đã khiến nhiều diện tích ngô, lúa, rau màu, cây ăn quả của bà con bị thiệt hại nặng nề; nhiều nhà cửa hư hỏng. Ngay sau thiên tai, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) huyện Mai Châu đã trực tiếp khảo sát tình hình thực tế và chỉ đạo các xã khẩn trương khắc phục thiệt hại để sớm ổn định sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Huyện Mai Châu: Mưa đá lịch sử gây thiệt hại nặng nề tại xã Pà Cò

Theo báo cáo sơ bộ của UBND xã Pà Cò (Mai Châu), khoảng 16 - 17h ngày 24/4, một trận mưa đá đổ bộ trên địa bàn xã. Đây là trận mưa đá lớn chưa từng có làm thiệt hại hàng trăm héc ta hoa màu, cây ăn quả. Nhiều nhà dân bị đá rơi làm hư hỏng, sập mái.

Mưa đá gây thiệt hại ở 2 xã Hang Kia, Pà Cò, huyện Mai Châu

Trận mưa đá kéo dài hơn 10 phút vào khoảng 16 h chiều 24/4 đã gây thiệt hại cho sản xuất và hoa màu ở 2 xã Hang Kia và Pà Cò, huyện Mai Châu.

Xã Tân Minh khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai

Những ngày qua, tại một số địa phương như thành phố Hòa Bình, các huyện: Đà Bắc, Cao Phong, Lương Sơn xảy ra mưa lớn, mưa đá, dông lốc và sét cục bộ gây thiệt hại về kinh tế và đời sống sinh hoạt của nhân dân; trong đó, xã Tân Minh, huyện Đà Bắc chịu thiệt hại nặng nề. Ngay sau khi xảy ra thiệt hại, cấp ủy, chính quyền xã Tân Minh đã chỉ đạo tập trung nhân lực, phương tiện, khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục