(HBĐT) - Ngày 26/6, Viện KSND tỉnh đã tổ chức hội nghị trực tuyến từ điểm cầu VKSND tỉnh đến 10 điểm cầu Viện Kiểm sát cấp huyện, thành phố sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

 


Toàn cảnh hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh có xu hướng giảm, xong vẫn diễn biến phức tạp. Viện KSND hai cấp đã kiểm sát 618 tố giác, tin báo về tội phạm, Cơ quan điều tra đã giải quyết 473 tố giác, tin báo, đạt 90,6%. Số vụ án khởi tố mới giảm 10,1% so với cùng kỳ năm 2019 (336/374 vụ, giảm 38 vụ), tập trung vào các nhóm tội xâm phạm sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của con người, tội phạm xâm phạm sở hữu, TTATXH và tội phạm về ma túy; trong kỳ không xảy ra tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia. Trong 6 tháng, các vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình thụ lý mới tăng 53 vụ so với cùng kỳ năm 2019 (1.142/1.089 vụ), tập trung chủ yếu vẫn là các vụ việc dân sự về tranh chấp quyền sử dụng đất, tranh chấp hợp đồng vay tài sản…

Trong 6 tháng cuối năm, Viện KSND tỉnh tập trung vào 5 nhiệm vụ trọng tâm: Quán triệt, thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác tư pháp, đấu tranh phòng, chống tội phạm, phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2020. Thực hiện nghiêm chủ đề "3 tốt” và yêu cầu "5 không”. Tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan hữu quan, cơ quan nội chính thực hiện hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của ngành; không để xảy ra các vụ, việc phức tạo, kéo dài. Phối hợp triển khai thi hành tốt các đạo luật mới về tư pháp, nhất là từ cấp cơ sở. Phát hiện, tổng hợp những sơ hở, thiếu sót trong nội dung thể chế, cơ chế, từ đó chú trọng công tác kiến nghị HĐND, UBND và các cơ hữu quan về những giải pháp, biện pháp lãnh đạo, quản lý khắc phục, phòng ngừa vi phạm pháp luật và tội phạm xảy ra trên địa bàn, nhất là những địa bàn, lĩnh vực hay phát sinh những vụ việc phức tạp, kéo dài...


Đ.T

Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục