(HBĐT) - Đồng chí Phạm Thị Phương, Chủ tịch Hội LHPN TP Hòa Bình cho biết: Với tinh thần đổi mới, sáng tạo, phát huy vai trò của phụ nữ trong tham gia phát triển KT-XH, những năm qua, phong trào thi đua "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” tiếp tục được các cấp Hội phát động gắn với phong trào "Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, có sức lan tỏa và tác động mạnh mẽ, tích cực đối với cán bộ, hội viên phụ nữ và cộng đồng.


Cán bộhội viên phụ nữ thành phố Hòa Bình duyên dáng trong trang phục áo dài truyền thống hưởng ứng "Tuần lễ áo dài" năm 2021.

Theo đó, trong năm 2020, các cấp Hội bám sát chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, Hội cấp trên triển khai có hiệu quả phong trào thi đua, các cuộc vận động và nhiệm vụ trọng tâm, được cán bộ, hội viên phụ nữ hưởng ứng, tham gia. Tiếp tục triển khai thực hiện 2 khâu đột phá; xây dựng các mô hình tổ liên kết, tổ hợp tác, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp; nâng cao chất lượng hoạt động các cơ sở Hội phù hợp điều kiện của cơ sở. Duy trì phong trào thực hành tiết kiệm theo tấm gương của Bác như tiết kiệm điện, nước, tiết kiệm chi tiêu trong sinh hoạt, mô hình nuôi lợn tiết kiệm. Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” có trên 87% hộ đạt 8 tiêu chí. Các mô hình điểm: "Xóm kiểu mẫu”, "Gia đình kiểu mẫu” phát huy hiệu quả. Cùng với đó, Hội LHPN thành phố phát huy hiệu quả các nguồn vốn vay như: Ngân hàng CSXH với 67 tổ, 2.351 thành viên, dư nợ trên 65.393 triệu đồng; Ngân hàng NN&PTNT với 15 tổ, 398 thành viên, tổng dư nợ trên 30 tỷ đồng; hoạt động dự án tài chính vi mô có tổng dư nợ trên 4 tỷ đồng. Trong năm đã giúp 60 hộ hội viên thoát nghèo.

Để lan tỏa, phát huy hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động, đặc biệt, trong dịp kỷ niệm 111 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2021), 1981 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng và Ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3) năm 2021, các cấp Hội Phụ nữ thành phố tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực, đổi mới như: Đổi mới hình thức tuyên truyền qua tài liệu, zalo, facebook về ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa, ngày kỷ niệm; chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH...

Thông qua các hình thức phù hợp tổ chức tuyên truyền, giáo dục về hạnh phúc gia đình; gương người tốt, việc tốt; các hoạt động xây dựng gia đình hạnh phúc, phê phán, đấu tranh với những biểu hiện, hành vi bạo lực gia đình, vi phạm pháp luật về gia đình. Đồng thời, Hội LHPN phối hợp LĐLĐ thành phố phát động các phong trào thi đua trong nữ công nhân, viên chức, lao động và hội viên Hội phụ nữ các cấp. Thực hiện tốt chủ đề công tác năm 2021 về "Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở”, đẩy mạnh phong trào thi đua "Giỏi việc nước - đảm việc nhà”.

Nổi bật, Hội LHPN phối hợp LĐLĐ thành phố phát động, khuyến khích nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; hội viên phụ nữ các cấp mặc áo dài khi tham dự các hoạt động kỷ niệm ngày truyền thống, ngày lễ lớn, các sự kiện của cơ quan, đơn vị, các hoạt động cộng đồng; vận động mặc áo dài trong ngày làm việc phù hợp với điều kiện, đặc thù nghề nghiệp, đảm bảo thuận tiện, an toàn lao động, đặc biệt trong "Tuần lễ áo dài” được phát động từ ngày 1 - 8/3/2021 nhằm lan tỏa vẻ đẹp áo dài, góp phần giữ gìn, tôn vinh nét đẹp truyền thống của phụ nữ Việt Nam nơi công tác, học tập và trong cộng đồng.

Đồng chí Chủ tịch Hội LHPN thành phố cho biết thêm: Trong dịp này, Hội LHPN thành phố tổ chức tặng quà, tặng áo dài cho 19 hội viên; chỉ đạo Hội cơ sở vận động, quyên góp áo dài để tặng, chia sẻ với hội viên hoàn cảnh khó khăn. Kế hoạch trong thời gian tới phối hợp với các nhà may, nhà thiết kế áo dài và nhà tài trợ may, thiết kế áo dài, tổ chức các hoạt động trình diễn, tôn vinh vẻ đẹp áo dài truyền thống…

Hồng Duyên


Các tin khác


Khiển trách Đảng đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường Dân Chủ

Ngày 16/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy Hòa Bình tổ chức kỳ họp thứ 15, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada

Từ ngày 20/4 đến ngày 28/4, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn sẽ đi tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Bộ Ngoại giao tổ chức. Cùng tham gia đoàn công tác có lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh uỷ, lãnh đạo UBND tỉnh; Sở NN&PTNT; Sở KH&ĐT; Ban quản lý các KCN tỉnh; Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch tỉnh; huyện uỷ huyện Lạc Thuỷ và một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật cán bộ

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm.

Tổng kết 10 năm thực hiện công tác vận động quần chúng bảo vệ an ninh Quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội

Ngày 19/4, Công an tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm công tác Công an thực hiện Nghị định 06/2014/NĐ-CP, ngày 21/01/2014 của Chính phủ quy định biện pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh Quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội (2014 – 2024). Dự hội nghị, có đồng chí Thiếu tướng Tráng A Tủa, Cục Trưởng Cục Xây dựng Phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bộ Công an; đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương của tỉnh.

Thành lập Hội Cựu Công an nhân dân huyện Cao Phong

Hội Cựu Công an nhân dân (CAND) huyện Cao Phong vừa tổ chức Đại hội thành lập Hội nhiệm kỳ 2024 - 2029.

MTTQ huyện Lạc Sơn: Đổi mới nội dung các phong trào thi đua

Thời gian qua, Ủy ban MTTQ các cấp huyện Lạc Sơn đã triển khai thực hiện rộng khắp các cuộc vận động, phong trào thi đua hướng về cơ sở với nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, tạo sự lan tỏa thu hút các tầng lớp nhân dân tham gia, góp phần cùng địa phương phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục