(HBĐT) - Sáng 18/10, Đoàn kiểm tra số 2, BCĐ thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) của Tỉnh ủy do đồng chí Võ Ngọc Kiên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó trưởng BCĐ thực hiện QCDC cơ sở tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ tại Sở TN&MT.


Đồng chí Võ Ngọc Kiên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận kiểm tra.

Thời gian qua, Sở TN&MT đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc QCDC, tạo chuyển biến trọng nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao chất lượng thực hiện chức năng tham mưu giúp tỉnh thực hiện chức năng QLNN về TN&MT. Công tác CCHC được thực hiện theo hướng trong sạch, minh bạch, hiện đại. Các chương trình công tác lớn của đơn vị được đưa ra bàn luận, đóng góp ý kiến tích cực của tập thể. Góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành công việc. Năm 2021, Sở TN&MT được UBND tỉnh giao thực hiện 17 nhiệm vụ, đã hoàn thành 6 nhiệm vụ đúng hạn, còn 11 nhiệm vụ đang trong hạn thực hiện. 9 tháng năm 2021, đã tiếp nhận 42.148 hồ sơ, trong đó, đã giải quyết 38.670 hồ sơ. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ đạt trên 97%. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo được quan tâm thực hiện. Bên cạnh đó, việc thực hiện QCDC vẫn còn tồn tại như: Nhận thức và trách nhiệm tham gia xây dựng chưa đồng đều; Công tác phối hợp kiểm tra giữa Văn phòng Sở và Ban thanh tra Nhân dân chưa thường xuyên…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Trưởng đoàn kiểm tra đề nghị: Sở TN&MT cần tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo trong tổ chức triển khai thực hiện QCDC. Phát huy hơn nữa quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức trong việc tham gia hoạt động của cơ quan. Tiếp tục cụ thể hóa, rà soát, sửa đổi, hoàn thiện QCDC cơ sở để vận dụng phù hợp trong thực tế. Thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả tham mưu giúp tỉnh thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về TN&MT, phát huy nguồn lực đất đai, thực hiện phát triển KT-XH bền vững.


L.C

Các tin khác


Xã Vĩnh Đồng đổi mới, nêu cao ý thức, tinh thần phục vụ nhân dân

Thân thiện, tận tâm, trách nhiệm là cảm nhận của chị Hà Thị Hoa (Mai Châu) khi đến làm thủ tục đăng ký kết hôn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) hay còn gọi là bộ phận "một cửa” của UBND xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi).

Phát huy những kết quả, truyền thống đoàn kết, tạo khí thế mới để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ (*)

Ngày 26/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã phát biểu bế mạc hội nghị. Báo Hòa Bình trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Phong trào thanh niên tình nguyện lan tỏa và thiết thực

Thời gian qua, phong trào thanh niên tình nguyện được đông đảo đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh hưởng ứng, tham gia. Đây là hoạt động thiết thực, có ý nghĩa xã hội to lớn, góp phần giáo dục đạo đức, lý tưởng cho thanh niên. Bên cạnh đó là cơ hội để đoàn viên, thanh niên giao lưu, học hỏi, trao đổi kỹ năng sống, nâng cao ý thức, vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ với cộng đồng.

Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm đồng chí Lê Hải Bình giữ chức Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản

Chiều 25/3, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác nhân sự. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và trao Quyết định.

Hội nghị lần thứ 30 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lạc Thuỷ

Ngày 25/3, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lạc Thuỷ tổ chức Hội nghị lần thứ 30, khóa XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 kiểm điểm công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024.

Đại tướng Phan Văn Giang làm việc với Ban Cơ yếu Chính phủ

Sáng 25/3, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có buổi làm việc với Ban Cơ yếu Chính phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục