Nhân dân xóm Cả, xã Liên Vũ phát quang đường làng, ngõ xóm,  xây dựng đoạn đường tự quản.

Nhân dân xóm Cả, xã Liên Vũ phát quang đường làng, ngõ xóm, xây dựng đoạn đường tự quản.

(HBĐT) - Những năm gần đây, MTTQ các cấp huyện Lạc Sơn đa dạng hóa các hình thức tập hợp, củng cố và tăng cường phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, trong đó, chú trọng vai trò của các cá nhân tiêu biểu, già làng, trưởng bản, chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong cộng đồng, đồng thời không ngừng nâng cao chất lượng công tác phối hợp và thống nhất với các tổ chức thành viên.

 

Nhờ tập hợp được nhân dân, các CVĐ, phong trào thi đua yêu nước đã được triển khai sâu rộng trên địa bàn huyện, góp phần phát triển KT-XH địa phương, đảm bảo an sinh xã hội. Thông qua nguồn quỹ “Vì người nghèo” và sự đóng góp của người dân, từ đầu năm đến nay, toàn huyện đã trao hơn 630 suất quà cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong các dịp lễ, tết. Hỗ trợ tiền và giúp ngày công cho 7 hộ nghèo xây dựng nhà đại đoàn kết. Ngoài ra, các tổ chức thành viên của MTTQ đã trao tặng hàng trăm suất quà, hỗ trợ người dân sửa nhà, xây dựng nhà mới thông qua các hoạt động ủng hộ vật liệu, ngày công.

 

MTTQ và các đơn vị thành viên cũng tăng cường vận động nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đầu tư phát triển sản xuất. Đặc biệt, trong mục tiêu xây dựng NTM, UB MTTQ huyện đã phát huy vai trò của mình để huy động nhân lực, vật lực thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM. MTTQ và các đơn vị thành viên là những nhân tố điển hình trong vận động nhân dân hiến đất làm đường, làm công trình phúc lợi xã hội. Tính đến nay, các đơn vị đã vận động được hàng nghìn m2 đất, tháo dỡ tường rào và hàng chục công trình phụ trợ để xây dựng các công trình phúc lợi. MTTQ huyện cũng tuyên truyền, vận động các xã thực hiện một trong những tiêu chí khó là về môi trường. Trong đó, MTTQ xác định tập trung vận động nhân dân thu gom rác thải trong các hộ gia đình, phát quang đường làng, ngõ xóm và xây dựng công trình nhà tiêu hợp vệ sinh. Chính từ sự chung tay này, MTTQ và các tổ chức thành viên đã đóng góp tích cực trong thực hiện tiêu chí môi trường. Trên địa bàn huyện ngày càng nhiều thôn, xóm xây dựng đoạn đường tự quản do 5 hội, đoàn thể cơ sở thực hiện. 

 

Cùng với thúc đẩy phát triển KT-XH, UB MTTQ huyện đã vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Hàng năm, MTTQ đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát riêng; vận động nhân dân giám sát hoạt động của các tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên ở KDC; tập trung giám sát quy chế dân chủ ở cơ sở, đặc biệt lắng nghe ý kiến phản ánh của cử tri, coi đây là một kênh thông tin quan trọng. Đồng thời không ngừng đổi mới công tác tiếp xúc giữa đại biểu dân cử với cử tri, qua đó nắm bắt những ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri để xem xét, giải đáp, đề xuất những giải pháp giải quyết một cách hiệu quả, xác đáng. Qua kênh giám sát trên, MTTQ đã thu nhận 125 ý kiến, kiến nghị về đầu tư xây dựng cơ bản, đền bù giải phóng mặt bằng, bảo vệ môi trường, chính sách đối với đồng bào dân tộc... Từ đó, các vụ việc được chính quyền các cấp, ngành giải quyết kịp thời, nghiêm túc.

 

 

 

 

                                                                                        ĐH

 

 

Các tin khác


Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục