Mô hình trồng rau sạch của hội viên nông dân thị trấn Mường Khến (Tân Lạc) góp phần tạo việc làm và thu nhập ổn định cho nhiều hội viên.

Mô hình trồng rau sạch của hội viên nông dân thị trấn Mường Khến (Tân Lạc) góp phần tạo việc làm và thu nhập ổn định cho nhiều hội viên.

(HBĐT) - Trong những năm qua, Uỷ ban MTTQ các cấp huyện Tân Lạc đã tích cực vận động nhân dân tham gia thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước. Huy động nội lực của nhân dân, KDC góp phần tích cực vào phát triển KT-XH, giữ vững AN-QP. Khơi dậy và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, động viên nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị ở địa phương.

 

Phát huy vai trò của mình, MTTQ huyện Tân Lạc cùng các tổ chức thành viên đã tích vận động nhân dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Mở rộng các hình thức tập hợp thành viên, hội viên, xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc. Toàn huyện đã thu hút hơn 95% hội viên, đoàn viên tham gia vào các tổ chức chính trị xã hội, góp phần làm cho hoạt động của MTTQ các cấp huyện Tân Lạc ngày càng mang tính quần chúng sâu sắc.

 

Đồng chí Bùi Văn Linh, Chủ tịch MTTQ huyện cho biết: Thông qua các phong trào thi đua yêu nước, CVĐ... nhân dân các dân tộc trong huyện đã phát huy vai trò làm chủ trong xây dựng quy chế dân chủ ở xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị, trường học; xây dựng quy ước ở KDC, dân chủ trong thực hiện các chính sách đại đoàn kết dân tộc, chính sách đối với người nghèo; xây dựng cụm dân cư thực hiện tốt nếp sống văn hóa. Tính đến nay, nhờ phát huy được vai trò của nhân dân trong thực hiện các CVĐ, phong trào thi đua yêu nước, huyện Tân Lạc đã vận động hàng nghìn hộ dân tham gia hiến hơn 1.000 m2 đất, đóng góp hơn 130.000 ngày công làm đường giao thông nông thôn, công trình phúc lợi xã hội. Đặc biệt, nhân dân trong huyện đã phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế. Năm 2015, bằng nguồn quyên góp ủng hộ của nhân dân trong huyện, MTTQ đã trao tặng nhiều suất quà cho người nghèo nhân dịp lễ, tết; phối hợp hỗ trợ 10 con bò giống cho người khuyết tật và hỗ trợ nhiều cây, con giống cho gia đình nghèo trên địa bàn huyện. MTTQ các cấp cũng xây dựng, triển khai nhiều mô hình giúp nhau phát triển kinh tế, trong đó, chính người dân là chủ thể để giúp nhau theo địa chỉ như mô hình hỗ trợ chăn nuôi bò tại xã Phú Cường, hỗ trợ cây giống tại xã Thanh Hối... 

 

Nhằm tăng cường vai trò giám sát, phản biện xã hội, MTTQ huyện đã duy trì hoạt động thường xuyên 24 ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng. Lực lượng này là cầu nối để nhân dân phát huy vai trò, trách nhiệm, đóng góp tích cực vào các dự án, chương trình đầu tư của Đảng, Nhà nước, qua đó vừa giám sát, vừa tham gia vào các chương trình, dự án đầu tư trên địa bàn.

 

Cùng với MTTQ cơ sở, MTTQ huyện Tân Lạc đã tích cực tham gia thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh chủ chốt cấp xã, thị trấn trong toàn huyện. Với việc phát huy quy chế dân chủ để người dân đóng góp, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền đã thực sự tạo được niềm tin trong nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Đồng thời phát huy vai trò làm chủ của nhân dân, vai trò tổ chức, vận động quần chúng của MTTQ các cấp.

 

 

                                                             Đinh Hòa

 

 

Các tin khác


Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục