(HBĐT) - Ngày 23/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

 

Theo đó, BTV Tỉnh uỷ yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền; lãnh đạo các sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai, quán triệt và nâng cao nhận thức về trách nhiệm, đề cao tinh thần học tập và tự học tập của cán bộ. Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong quá trình thực hiện và tham gia học tập...

 Thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế, nguyên tắc trong công tác đào tạo, bồi dưỡng. Đào tạo căn cứ vào quy hoạch cán bộ, yêu cầu vị trí công việc, tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch công chức, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý và yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trong từng giai đoạn, đảm bảo đồng bộ, kế thừa và phát triển.

 Tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

 Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, quan tâm đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất cho hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên có cơ cấu hợp lý, được đào tạo bài bản, chính quy về chuyên môn, lý luận; có kiến thức thực tiễn và kinh nghiệm quản lý nhà nước. Từng bước chuẩn hoá đội ngũ giảng viên Trường chính trị tỉnh và Trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố, phấn đấu đến năm 2020, 100% đội ngũ giảng viên phải được đào tạo đạt chuẩn hoá. Quan tâm xây dựng đội ngũ báo cáo viên, giảng viên kiêm chức, coi đội ngũ giảng viên này là nguồn lực cơ bản trong việc bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp và truyền thụ kinh nghiệm  trong công tác lãnh đạo, quản lý.

Rà soát cơ chế, chính sách hiện hành của tỉnh về hỗ trợ cho cán bộ đi học; sửa đổi, bổ sung, ban hành cơ chế, chính sách mới đáp ứng yêu cầu của công tác đào tạo, bồi dưỡng.

Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyển dụng cán bộ, lựa chọn đúng những người có trình độ đào tạo chuyên môn phù hợp theo yêu cầu vị trí việc làm, có năng lực làm việc.

                                                          

                                                              P.V

 

Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục