Hiệu trưởng trường Cao Đẳng nghề Hòa Bình chúc mừng Ban chấp hành Công đoàn trường khóa mới, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Hiệu trưởng trường Cao Đẳng nghề Hòa Bình chúc mừng Ban chấp hành Công đoàn trường khóa mới, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

(HBĐT) - Ngày 30/3, Công đoàn trường Cao đẳng Nghề Hòa Bình tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ II, nhiệm kỳ 2016 - 2021 nhằm tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2011-2016, bầu Ban chấp hành mới và thông qua phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2016 - 2021.

 

Trong nhiệm kỳ 2011-2016, Công đoàn trường Cao đẳng nghề Hòa Bình đã lớn mạnh cả về số lượng lẫn chất lượng, thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ do Đại hội đề ra. Toàn trường hiện có 82 CBCCVC-LĐ, trong đó, có 1 tiến sĩ, cao học 11 đồng chí, đại học 52 đồng chí, còn lại là cao đẳng và trung cấp CNKT.

 

Nhà trường liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đảm bảo việc làm ổn định, đời sống vật chất và tinh thần ngày càng nâng với mức thu nhập bình quân 4,8 triệu đồng/người/tháng. Công đoàn đã tích cực trong việc tổ chức chăm lo đến quyền và lợi ích chính đáng của người lao động...Hằng năm, nhà trường đào tạo hàng trăm công nhân có tay nghề cao phục vụ cho sự nghiệp phát triển KT-XH tỉnh nhà.

 

Trong nhiệm kỳ vừa qua, nhà trường có 3 tập thể và 7 cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. Tập thể trường cũng vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Từ năm 2012 đến 2015, nhà trường đạt 1 giải ba và 3 giải khuyến khích tại các hội giảng giáo viên dạy giỏi toàn quốc.

 

Đại hội đã bầu Ban chấp hành mới và thông qua phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2016 - 2021 với tinh thần “Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, thiết thực và hiệu quả”. Mục tiêu đề ra: Bảo vệ những quyền lợi chính đáng của người lao động; khích lệ CBCCVC-LĐ hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ được giao; nâng cao chất lượng thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” nhất là xây dựng kế hoạch và biện pháp làm theo tấm gương của Bác.

 

Song song với đó, tích cực chăm lo tới sức khỏe, tinh thần, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên công đoàn; đẩy mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong cơ quan tăng cường các hình thức hoạt động xã hội nhân đạo, từ thiện, như ủng hộ quỹ “Vì người nghèo”; “Đền ơn đáp nghĩa”...; không ngừng xây dựng đội ngũ giáo viên và CBCCVC-LĐ đoàn kết năng động, sáng tạo, chuyên môn cao; đảm bảo tổ chức Công đoàn luôn vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới. 

 

                                                                              H.T

 

 

 

 

Các tin khác


Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục