Hàng tháng, chi bộ cơ quan xã Phú Thành (Lạc Thủy) duy trì sinh hoạt có nền nếp.

Hàng tháng, chi bộ cơ quan xã Phú Thành (Lạc Thủy) duy trì sinh hoạt có nền nếp.

(HBĐT) - Thực hiện hướng dẫn của Ban Tổ chức T.ư về tổ chức hoạt động chi bộ cơ quan (CBCQ) xã, phường, thị trấn, đến nay, 210 xã, phường, thị trấn trong tỉnh đã thành lập CBCQ. Theo hướng dẫn, mô hình CBCQ cấp xã trực thuộc Đảng ủy xã, phường, thị trấn, gồm những đảng viên là CB, CC cấp xã. CBCQ cấp xã có chức năng, nhiệm vụ lãnh đạo đảng viên, CB, CC và quần chúng ở cơ quan xã, phường, thị trấn thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết (NQ) của Đảng ủy và thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát theo quy định.

 

Đồng thời, thực hiện NQ của chi bộ, nhiệm vụ cấp ủy cấp trên giao cùng nhiệm vụ chính trị của mỗi tổ chức trong hệ thống chính trị của xã và nhiệm vụ của đảng viên. Tuyên truyền, giáo dục quần chúng trong cơ quan thực hiện tốt dân chủ cơ sở, phục vụ và giải quyết nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, đấu tranh phòng - chống tham nhũng, lãng phí. Phân công nhiệm vụ cho đảng viên, làm tốt công tác vận động quần chúng, phát triển đảng viên mới...

 

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện đã có nhiều ý kiến, cách làm khác nhau. Có ý kiến cho rằng, đảng viên công tác tại xã được sinh hoạt đảng tập trung, cùng làm việc với nhau hàng ngày cho nên hiểu nhau hơn, có điều kiện giúp đảng viên yếu kém khắc phục khuyết điểm nhanh hơn. Việc thành lập CBCQ đã gắn kết các đảng viên cùng công tác tại Đảng ủy, UBND, các tổ chức, các ngành ở xã, hợp sức xây dựng, cụ thể hóa các nghị quyết, chương trình hành động, kế hoạch phát triển KT-XH; nhất là đưa sinh hoạt chi bộ đi vào nền nếp, thực chất. Bên cạnh đó, không ít ý kiến đề xuất không nên tiếp tục mô hình CBCQ vì cho rằng mô hình này khiến hoạt động của chi bộ KDC gặp nhiều khó khăn, có những cán bộ xã quan liêu, xa dân, xa cơ sở.

 

ồng chí Nguyễn Phùng Chinh, Bí thư ảng ủy xã Tân Vinh (Lương Sơn) đánh giá: Việc ra NQ của CBCQ rất khó vì chức năng, nhiệm vụ khác với chi bộ KDC, nếu không khéo lại trùng với NQ của ảng ủy, chương trình của UBND, MTTQ và các đoàn thể ở xã. Chưa kể giao việc cho đảng viên là Bí thư ảng ủy, Chủ tịch UBND xã thế nào để cuối năm bình xét, đánh giá, phân loại đảng viên cho thực chất, khách quan và chính xác. CB,CC dám góp ý, phê bình Bí thư ảng ủy, Chủ tịch UBND xã, đảng viên lớn tuổi và cấp trên trực tiếp của mình hay không? Từ đó, việc xử lý các mối quan hệ cấp trên, cấp dưới là vấn đề khá nhạy cảm. Bên cạnh đó việc tìm bí thư chi bộ KDC thay cho cán bộ chủ chốt đã được rút lên CBCQ là vấn đề cũng khá nan giải.

 

Trong thực tế, nhiều xã vùng sâu, vùng xa trong tỉnh đều phải tăng cường đảng viên làm việc tại trụ sở xã về các thôn, bản để làm nòng cốt củng cố cơ sở. Vì vậy, khi thành lập CBCQ ở những vùng này đã dẫn đến tình trạng thiếu đảng viên ở chi bộ KDC, ảnh hưởng không nhỏ đến công tác Đảng ở đây. Mặc dù, các Đảng bộ xã đều phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ theo dõi các xóm, bản nhưng trên thực tế đã có trường hợp cán bộ xã không nắm được tình hình ANTT và những diễn biến của KDC, ảnh hưởng không nhỏ đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, quản lý, xử lý, giải quyết những nảy sinh ở cơ sở của cấp uỷ, chính quyền. Quá trình hoạt động CBCQ ít chú ý đi sâu kiểm điểm vai trò lãnh đạo trách niệm của chi bộ cũng như tính tiên phong gương mẫu của đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

 

Bên cạnh đó, ở một số nơi, bí thư CBCQ kiêm nhiệm nhiều việc, không có thời gian tập trung cho công việc của chi bộ. Hoạt động điều hành của chi ủy chưa ngang tầm nhiệm vụ, nhất là công tác quản lý, phân công, phát hiện, ngăn chặn cán bộ sai phạm. Còn nhiều biểu hiện ngại va chạm, né tránh khi phê bình và tự phê bình vì đảng viên trong CBCQ đều là cán bộ và cán bộ chủ chốt của xã, phường, thị trấn, thậm chí, một bộ phận đảng viên không thường xuyên dự sinh hoạt chi bộ nơi cư trú, quan liêu, xa dân. Phó Bí thư Đảng uỷ xã Bắc Sơn (Kim Bôi) Bạch Thái Toản cho rằng: Đối với các địa bàn miền núi hoặc những nơi có ít đảng viên, theo chúng tôi cần duy trì đảng viên sinh hoạt tại KDC để củng cố hệ thống chính trị cơ sở vì ở vùng nông thôn, miền núi, trình độ của nhân dân còn hạn chế, dân cư sống không tập trung, đi lại khó khăn. Người dân, chính quyền thôn, chi bộ dân cư ít có điều kiện tiếp cận với cán bộ xã nên mỗi đảng viên là CB,CC xã sẽ làm cầu nối giữa ảng với dân, giữa chính quyền xã với chi bộ thôn và nhân dân.

 

Từ những vấn đề trên, thiết nghĩ, các cấp ủy cần kiểm tra, rà soát, đánh giá và có quyết định phù hợp về tổ chức và hoạt động của CBCQ xã, phường, thị trấn với thực tế ở mỗi địa phương, cơ sở.

 

                                                 Đức Phượng

 

Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục