Nhân dân xã Tân Minh (Đà Bắc) chuẩn bị phân bón để đầu tư thâm canh trong vụ sản xuất mới.

Nhân dân xã Tân Minh (Đà Bắc) chuẩn bị phân bón để đầu tư thâm canh trong vụ sản xuất mới.

(HBĐT) - Tân Minh là xã đặc biệt khó khăn của huyện Đà Bắc với hơn 900 hộ, gần 3.900 nhân khẩu. Địa hình hiểm trở, bị chia cắt bởi nhiều con suối. Đảng bộ xã có 15 chi bộ, trong đó 1 chi bộ cơ quan, 4 chi bộ nhà trường và 10 chi bộ nông thôn với 142 đảng viên. Thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2010 - 2015, kinh tế có bước phát triển, tăng trưởng binh quân hằng năm đạt 8,5%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 10 triệu đồng. Xã không còn hộ đói, tỷ lệ hộ nghèo giảm dần.

 

Tuy nhiên, với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng thực trạng, Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã chỉ ra một số tồn tại: vai trò lãnh đạo, điều hành của Đảng ủy, chính quyền từ xã đến xóm còn hạn chế. Kinh tế phát triển chưa bền vững; chưa mạnh dạn ứng dụng KH-KT vào sản xuất. Tỷ lệ hộ nghèo cao 43%, không đạt chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Một số cán bộ, đảng viên chưa thực sự gương mẫu, chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể đã có đổi mới nhưng chưa toàn diện, đồng bộ. Xây dựng các mô hình điểm còn ít và chưa được nhân rộng.

 

Đồng chí Xa Văn Thao, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Nguyên nhân của những tồn tại trên do điều kiện tự nhiên khó khăn nhưng mấu chốt do nguyên nhân chủ quan: trình độ, năng lực, nhận thức của một số cán bộ, đảng viên hạn chế; còn tâm lý trông chờ, ỷ lại; bộ phận tham mưu đôi lúc chưa kịp thời. Chưa khai thác được hết tiềm năng của xã. Từ việc chỉ ra những tồn tại, nguyên nhân, Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã thống nhất mục tiêu: Phấn đấu xây dựng xã Tân Minh vững về chính trị, mạnh về KT-XH, giảm nghèo bền vững. Phấn đấu đến năm 2020, thu nhập bình quân đầu người đạt 20 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới 35%...

 

Để nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, toàn Đảng bộ tập trung khắc phục những yếu kém đã được chỉ ra. Trước hết đối với công tác cán bộ, coi đây là gốc của mọi công việc. Lãnh đạo từ xã đến xóm được tạo điều kiện tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị. Cán bộ xã hiện có 5 người trình độ ĐH, 20 người trình độ cao đẳng, trung cấp chuyên môn và trung cấp lý luận chính trị. 100% đồng chí trong BCH Đảng bộ có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên, được trẻ hóa và tích cực xuống xóm để nắm bắt tình hình. Các chi bộ xây dựng chương trình hành động có trọng tâm theo từng năm. Là địa bàn trình độ dân trí còn hạn chế, Đảng bộ chú trọng phát huy vai trò của 10 tổ dân vận khéo tại tất cả 10 xóm, thực hiện tốt QCDC. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ, các đoàn thể. Phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; xóa tư tưởng trông chờ ỷ lại. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hoá, hình thành các vùng chuyên canh...

 

Năm đầu nhiệm kỳ 2016 đã có những tín hiệu khả quan. Dù thời tiết rét đậm, rét hại nhưng sản xuất vụ chiêm - xuân vẫn đảm bảo tiến độ, diện tích trồng cây màu tăng. Nhân dân tích cực hiến đất, góp ngày công làm đường GTNT, các công trình công cộng. Tuy nhiên, khó khăn còn nhiều cần sự đoàn kết, đồng lòng, năng động của cán bộ, đảng viên, nhân dân để sớm đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. 

 

 

                                                                           Cẩm Lệ 

 

 

 

 

Các tin khác


Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục