)HBĐT) - Qua trận mưa lũ lịch sử tháng 9/2015 và tháng 5/2016, sông Bùi tiếp tục xảy ra tình trạng ngập úng cục bộ, gây sạt lở một số đoạn, đe doạ và ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, tài sản của nhân dân dọc tuyến sông.

 

Từ thực trạng này, UBND huyện Lương Sơn đã báo cáo Sở NN&PTNT xem xét trình UBND tỉnh công bố tình trạng khẩn cấp đối với tuyến sông Bùi - đoạn qua thị trấn Lương Sơn (Lương Sơn). Trên cơ sở đó có giải pháp lâu dài để xử lý gắn với  định hướng phát triển của địa phương. UBND huyện Lương Sơn cũng đề nghị UBND tỉnh đồng ý chủ trương đầu tư, báo cáo Bộ KH& ĐT hỗ trợ kinh phí lập dự án đầu tư xây dựng mới công trình kè sông Bùi - đoạn qua thị trấn Lương Sơn với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 350 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách T.ư và các nguồn vốn hợp pháp khác.

 

Theo đó, đoàn công tác của Sở NN&PTNT cùng lãnh đạo huyện Lương Sơn, Ban quản lý các công trình xây dựng cơ bản huyện, Phòng NN&PTNT huyện đã đi kiểm tra thực tế các điểm sạt lở, các điểm có nguy cơ sạt lở đe dọa và ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, tài sản của nhân dân.

 

Qua kiểm tra thực tế và phân tích tình hình cho thấy: nguyên nhân của hiện tượng sạt lở sông Bùi là do ảnh hưởng của biến đổi lòng sông và dòng chảy, ảnh hưởng do điều kiện địa chất, tác động của con người và biến đổi khí hậu. Hàng năm, vào mùa mưu lũ, nước lớn từ thượng lưu đổ về làm mực nước dâng cao, chảy xiết gây ngập úng, gây thiệt hại lớn.  Trong năm 2015, mưa lũ đổ về sông Bùi đã làm 1 người chết, 1 người mất tích, thiệt hại hơn 100 tỷ đồng. Huyện phải di dời hơn 200 hộ dân với 1.200 nhân khẩu ra khỏi vùng ngập lụt.

 

Tại buổi kiểm tra, lãnh đạo Sở NN&PTNT khẳng định: Sông Bùi có vị trí đặc biệt quan trọng đối với huyện Lương Sơn nói chung và khu vục thị trấn Lương Sơn, các xã Tân Vinh, Trường Sơn, Nhuận Trạch nói riêng. Ngoài việc cung cấp nước sinh hoạt, nước tưới cho các xã và thị trấn, sông Bùi còn điều tiết, điều hoà sinh thái cho khu vực cũng như góp phần phát triển kinh tế nông nghiệp từ các khu đất bồi, phù sa dọc hai bên bờ sông. Quy hoạch hai bên bờ sông Bùi chính là điểm nhấn để thị trấn Lương Sơn trở thành đô thị loại IV. Do đó, việc kiến nghị, đề xuất xây dựng mới công trình kè sông Bùi - đoạn qua thị trấn Lương Sơn không chỉ giải quyết việc đe dọa và ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, tài sản của nhân dân mà còn là cơ sở định hướng phát triển bền vững cho huyện Lương Sơn trong các giai đoạn tiếp theo. Vì vậy, Sở NN&PTNT sẽ tham mưu, đề xuất với cấp trên sớm triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng mới công trình kè sông Bùi.

 

 

                                  

                                            Trần Trang (Đài Lương Sơn)

 

 

 

 

Các tin khác


Tỉnh Hòa Bình tham gia giới thiệu sản phẩm tại Hội chợ Thương mại - du lịch quốc tế Nha Trang 

(HBĐT) - Từ ngày 1- 7/6, tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa diễn ra "Hội chợ Thương mại – du lịch quốc tế Nha Trang 2023” nhằm hưởng ứng Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và hưởng ứng Chương trình Festival biển Nha Trang – Khánh Hòa 2023.

Xã Suối Hoa từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông

(HBĐT) - Xã Suối Hoa (Tân Lạc) có địa hình phức tạp, chủ yếu là núi đá xen kẽ đồi nên vấn đề giao thông gặp nhiều khó khăn. Trong những năm qua, xã huy động mọi nguồn lực, từ nguồn đầu tư của Nhà nước và nội lực trong Nhân dân từng bước xây dựng mạng lưới giao thông hoàn thiện, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH.

Hội Nông dân xã Yên Trị chung sức xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

(HBĐT) - Đến cuối năm 2021, xã Yên Trị (Yên Thủy) hoàn thành 4/4 tiêu chí xã nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu. Từ một xã thuần nông, Yên Trị như được "khoác chiếc áo mới" với cơ sở hạ tầng được đầu tư ngày càng hoàn thiện, đời sống vật chất, tinh thần của người dân nâng lên, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc.

Duy trì sản xuất và đẩy mạnh tiêu thụ nông sản

Trong 5 tháng đầu năm 2023, tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản cả nước ước đạt 20,26 tỷ USD.

Người dân xã Đa Phúc ấm no từ trồng mía

(HBĐT) -Dọc trên những con đường bê tông liên thôn, xóm tại xã Đa Phúc (Yên Thủy) là những ruộng mía bạt ngàn. Nông dân hồ hởi chăm sóc đảm bảo thu hoạch đúng khung thời vụ. Trong 2 - 3 năm trở lại đây, giá mía ở mức 6.000 - 8.000 đồng/cây, thị trường tiêu thụ ổn định. Cây mía đã trở thành cây trồng mũi nhọn giúp bà con nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống và giảm nghèo bền vững.

Sản lượng thủy sản thu hoạch ước đạt 6,14 nghìn tấn

(HBĐT) - Từ đầu năm đến nay, phát triển sản xuất trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản và lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh được duy trì ổn định. Trong đó, nuôi cá lồng bè trên hồ sông Đà diễn ra thuận lợi, cá phát triển tốt, các chỉ số môi trường tương đối ổn định, không có ổ dịch lớn xảy ra. Hiện, tổng diện tích nuôi cá ao, hồ toàn tỉnh đạt 2.698 ha với 4.900 lồng nuôi cá, tăng 200 lồng so với cùng kỳ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục