(HBĐT) - Cách Thủ đô Hà Nội hơn 70 km, Hòa Bình được xem là điểm đến du lịch hấp dẫn cho những chuyến đi ngắn ngày. Bên cạnh những địa điểm quen thuộc như Mai Châu, Kim Bôi thì Cao Phong sẽ đem đến cho khách du lịch một cảm nhận thú vị khác đó là hình thức du lịch nông nghiệp kết hợp thu hái cam tại vườn, đặc biệt là vào dịp cuối tuần.

 

Biết đến cam Cao Phong qua những lần đi siêu thị, trong Lễ hội cam Cao Phong lần thứ hai và Hội chợ Nông nghiệp - du lịch - thương mại vùng Tây Bắc năm 2016, chị Vũ Ngân Quỳnh, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân (thành phố Hà Nội) đã đến tận vườn và tìm được cây cam ưng ý để cắt quả, mua về thưởng thức. Việc được vào vườn, tận mắt nhìn và tự tay lựa chọn đã giúp chị Quỳnh hoàn toàn yên tâm, tin tưởng, không còn lo ngại về chất lượng cam cũng như việc trà trộn sản phẩm. Chị tâm sự: Đây là lần đầu tiên tôi được đến tận vườn, được nhìn tận mắt và tận tay cắt cam nên tôi biết rõ đây là cam Cao Phong chứ không phải cam nơi khác trà trộn vào. Qua đó, tôi hoàn toàn yên tâm sản phẩm cam không qua chế biến, bảo quản hay có thêm các phụ gia độc hại.

 

Du khách tham quan, trao đổi kinh nghiệm và tận hưởng không khí trong lành tại vườn cam Cao Phong.

 

Không chỉ mua được những quả cam tươi ngon, bầu không khí trong lành, xanh mát nơi đây còn giúp cho gia đình chị Quỳnh có cơ hội nghỉ ngơi những ngày cuối tuần. Với các bạn trẻ, vườn cam là địa điểm lý tưởng để thăm quan và chụp những bức ảnh đẹp. Còn với các bạn nhỏ, một buổi dã ngoại, du lịch nông nghiệp đã giúp khám phá thêm nhiều điều mới mẻ về thiên nhiên. Chị Đặng Phương An, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội cho hay: Việc tham quan và mua cam tại vườn rất lý thú. Đến đây, chúng tôi được trải nghiệm mô hình du lịch khám phá vườn cam, nét độc đáo mà thành phố không có được. Vừa kết hợp mua cam, vừa kết hợp thưởng thức khung cảnh miền sơn cước cũng được coi như là đi bộ, tập dưỡng sinh, hít thở không khí trong lành. Sau lần này, tôi sẽ rủ thêm nhiều bạn bè đến với Cao Phong trong mùa cam để cùng trải nghiệm.

 

Đây là năm đầu tiên huyện Cao Phong thí điểm mô hình du lịch miệt vườn. Mặc dù mới thực hiện, các nhà vườn cũng chưa có nhiều kinh nghiệm làm du lịch, thế nhưng vẻ đẹp thiên nhiên và sự nồng nhiệt của những người nông dân đã giúp dịch vụ này thu hút được đông đảo du khách tham quan. Bên cạnh đó, chính các nhà vườn cũng đồng tình ủng hộ vì thông qua hoạt động này,  họ có thể quảng bá và khẳng  định chất lượng sản phẩm cam. Chị Đào Thị Quỳnh Nga, chủ vườn cam Thủy Nga, khu 4, thị trấn Cao Phong cho biết: Đến thăm nhà vườn, chúng tôi không thu bất cứ chi phí nào mà du khách được phục vụ ăn thử cam tại vườn. Qua đó, chúng tôi cũng muốn du khách biết đến đây chính là sản phẩm cam quả Cao Phong là như thế nào.

 

Được biết, hiện nay, tổng diện tích cây có múi trên địa bàn huyện Cao Phong gần 2.100 ha, trong đó, diện tích thời kỳ kinh doanh 900 ha, sản lượng 23.000 tấn, giá trị thu nhập khoảng 700 triệu đồng /ha. Thị trường tiêu thụ chủ yếu là các tỉnh, thành phía Bắc như: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hưng Yên… Người trồng cam Cao Phong vui mừng không chỉ vì được mùa, giữ giá mà còn bởi vì cam Cao Phong tiếp tục khẳng định được thương hiệu và được người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn.

 

Du lịch nông nghiệp được xem là một hướng đi mới và đã thành công ở nhiều địa phương giúp phát triển song song cả nông nghiệp và du lịch, dịch vụ. Mặc  dù mới xuất hiện, song với tiềm năng sẵn có, huyện Cao Phong có nhiều cơ hội để tiếp tục mở rộng mô hình này. Một mùa vàng bội thu lại đến với nông dân Cao Phong và cũng lại có thêm     điểm đến mới đầy thú vị cho các gia đình và những bạn trẻ trong hành trình khám phá du lịch vùng Tây Bắc.

 

 

                                                      Minh Tuấn

(Đài Cao Phong)

 

Các tin khác


Huyện Lạc Sơn: Vượt khó thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, ngay từ quý I/2024, huyện Lạc Sơn tiếp tục nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) quan trọng.

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục