(HBĐT) - Những ngày cuối năm ở xã Phú Cường (Tân Lạc), người, xe chở hàng ra vào tấp nập. Khoai lang được mùa, hứa hẹn một cái Tết sung túc, đầm ấm cho những người nông dân nơi đây.

 

Nông dân xã Phú Cường (Tân Lạc) vui mừng với một mùa khoai lang bội thu.

Xã Phú Cường có diện tích đất trồng khoai lang 280,9 ha, nổi bật có xóm Khiềng với hơn 250 ha, chiếm 88,9% diện tích trồng khoai lang của toàn xã. Tổng sản lượng khoai lang của xã năm nay đạt 2.247,2 tấn, năng suất 8 tấn/ha , tăng 27,7% tổng sản lượng so với cùng kỳ năm 2015. Khoai lang không chỉ bội thu mà giá cả khá ổn định khiến cho niềm vui của bà con trong thêm trọn vẹn.  

Gặp chị Đinh Thị ái (xóm Khiềng), một trong những người nông dân có kinh nghiệm canh tác lâu năm với diện tích trồng khoai lớn nhất xã với trên 3 ha. Chị ái vui mừng chia sẻ: “Khoai năm nay được mùa, lại được giá nên tôi vui lắm. Gia đình tôi thu hoạch được hơn 20 tấn khoai, sau khi trừ các khoản chi phí, với giá thành 8.000đồng/kg khoai, vụ khoai năm nay thu về cho gia đình gần 150 triệu đồng. Thế là năm nay gia đình tôi có tết no ấm, sung túc rồi” . 

Vốn đầu tư ban đầu không lớn, chi phí chăm sóc thấp, phù hợp với thổ nhưỡng, thời gian thu hoạch chỉ trong vòng 3 tháng, cùng với sự chăm chỉ, cần cù chăm sóc, phòng ngừa sâu bệnh…không chỉ gia đình chị ái mà nhiều hộ dân khác đã và đang thành công với cây khoai lang. Anh Bùi Văn Nhận (xóm Khiềng), đã áp dụng KH-KT trồng 2 ha khoai lang. Vụ khoai năm nay anh thu hoạch được hơn 15 tấn, mang lại thu nhập gần 100 triệu đồng. Anh Nhận cho biết, sang năm tới gia đình dự định mở rộng đất canh tác, quy mô sản xuất để cải thiện, tăng thêm nguồn thu nhập cho gia đình.  

Để có được, những người nông dân trồng khoai xã Phú Cường đã phải trải qua nhiều khó khăn. Những năm trước, do kỹ thuật canh tác còn hạn chế, chưa có kinh nghiệm nên khoai thường bị sâu bệnh, nhất là dịch lùn xoắn lá làm giảm năng suất, chất lượng, thậm chí có năm gần như mất trắng. Rút kinh nghiệm từ đó, UBND xã đã trực tiếp chỉ đạo công tác phòng trừ sâu bệnh, chăm sóc và thu hoạch kịp thời vụ để sản xuất vụ tiếp theo, hướng dẫn bà con đầu tư thâmcanh…nên khó khăn dần được đẩy lùi và có những chuyển biến tích cực. Giờ đây, cây khoai không chỉ góp phần giúp bà con nông dân Phú Cường, có cuộc sống khấm khá mà nó còn thúc đẩy phát triển kinh tế tại địa phương.  

 

                                                         Hoàng Anh

 

Các tin khác


Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Hội Nông dân huyện Lương Sơn: Đồng hành, hỗ trợ hội viên trong sản xuất, kinh doanh

Phát huy vai trò là cầu nối, chỗ dựa tin cậy của hội viên, thời gian qua, Hội Nông dân (HND) huyện Lương Sơn luôn đồng hành, hỗ trợ hội viên triển khai hiệu quả nhiều hoạt động, cách làm, mô hình mới giúp hội viên nông dân (HVND) phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng.

Sản lượng sơ chế, chế biến thủy sản hàng năm đạt khoảng 850 tấn

Theo Chi cục Thuỷ sản, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 10 cơ sở sơ chế, chế biến và bảo quản sản phẩm thủy sản, gồm 3 doanh nghiệp, 1 hợp tác xã và 6 hộ kinh doanh.

Bảo vệ thuỷ sản mùa nắng nóng, mưa lũ

Nắng nóng, mưa lũ làm cho các yếu tố môi trường thay đổi dễ gây bất lợi cho sinh trưởng và phát triển của thủy sản nuôi trồng. Do đó, ngành chức năng khuyến cáo người chăn nuôi cần chủ động các giải pháp để bảo vệ cá nuôi, hạn chế thiệt hại.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục