(HBĐT) - Sau hơn 2 năm được cấp chỉ dẫn địa lý, cùng với quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, cam Cao Phong ngày càng được nhiều người tiêu dùng trong nước biết đến là loại đặc sản nổi tiếng của tỉnh Hòa Bình có chất lượng thơm, ngon và an toàn. Huyện đã và đang có nhiều giải pháp để xây dựng thương hiệu cam Cao Phong trong lòng người tiêu dùng.

 

Gia đình ông Nguyễn Đức Mạnh, khu 3, thị trấn Cao Phong hiện có hơn 10 ha trồng cam, trong đó có hơn 6 ha đang trong thời kỳ kinh doanh.

Mùa cam năm nay dự kiến gia đình ông Mạnh thu được hơn 200 tấn cam các loại. Trong đó có khoảng 100 tấn cam V2 và cam Đường Canh phục vụ cho thị trường Tết Nguyên đán Đinh Dậu.

Với giá bán tại vườn cam lòng vàng từ 28.000 - 30.000đ/kg, cam Đường Canh từ 35.000 - 40.000 đồng/kg, cam Xã Đoài từ 20.000 - 22.000 đồng/1kg, trung bình mỗi ha , người trồng cam ở huyện Cao Phong thu lãi khoảng 800 triệu đồng.

Anh Nguyễn Đức Mạnh, thị trấn Cao Phong chăm sóc vườn cam cho năng suất, chất lượng cao. (ảnh: Thu Thủy)

Những năm gần đây, diện tích, sản lượng cam ở Cao Phong liên tục tăng. Năm 2010  mới có 557 ha cam, quýt, sản lượng đạt 9.000 tấn. Sau 6 năm, diện tích tăng lên 2.100 ha, trong đó có 900 ha cam đang bước vào thời kỳ kinh doanh, sản lượng đạt 23.000 tấn.

 Nhờ giá trị sản phẩm ngày càng được nâng cao sau khi được cấp Chỉ dẫn địa lý, đến nay đã có hàng trăm hộ trồng cam trong huyện có mức thu nhập từ 1 tỷ đến gần 10 tỷ đồng/năm. Năm nay, cam Cao Phong được mùa không chỉ nhờ thời tiết mà còn do người dân đã tuân thủ quy trình kỹ thuật sản xuất giúp đem lại sản lượng cam lớn với chất lượng cao. ông Phạm Minh Thái, Chủ tịch Hội trồng cam Cao Phong khẳng định: Cam Cao Phong được thu hoạch vào mùa khô hanh nên cách đây 2 - 3 tháng người trồng không phun thuốc BVTV. Bởi lẽ, mùa khô hanh là mùa nấm bệnh không phát triển.

Tuy nhiên, với diện tích và sản lượng trồng cam đang tăng lên nhanh chóng qua mỗi năm, đây vừa là niềm vui vừa là nỗi lo của người trồng cam vì nếu không tìm hướng tiêu thụ bền vững, nguy cơ các chủ vườn sẽ rơi vào cảnh được mùa rớt giá hoặc bị ép giá. Trao đổi với đồng chí Hồ Xuân Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện Cao Phong về nội dung này, được biết: Để phát triển cam theo hướng bền vững, tới đây, huyện sẽ điều chỉnh, rà soát lại vùng trồng cam theo quy hoạch trên cơ sở quy hoạch của tỉnh. Hiện, huyện mở rộng thị trường tiêu thụ chủ yếu ở các tỉnh, thành miền Bắc, trong đó, tập trung vào thị trường Hà Nội với hệ thống phân phối bán lẻ tại các siêu thị, chợ đầu mối. Bên cạnh đó, hàng năm, huyện cũng bố trí nguồn kinh phí để tập huấn cho các hộ sản xuất, đồng thời hỗ trợ 20 triệu đồng/ha để người dân thực hiện mô hình trồng cam theo tiêu chuẩn VietGAP với định hướng 100% diện tích sản xuất cam tại địa phương sẽ thực hiện theo mô hình này.

Cam Cao Phong đã và đang trở thành cây trồng chủ lực trong phát triển nông nghiệp của địa phương. Cùng với phát triển quy mô sản xuất, chất lượng cam Cao Phong cũng ngày càng ngon, ngọt và mẫu mã đẹp hơn trước nhờ kỹ thuật canh tác và quy trình sản xuất sạch, đáp ứng nhu cầu và niềm tin của người tiêu dùng.

 

                                                               Minh Tuấn (Đài Cao Phong)

 

Các tin khác


Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Hội Nông dân huyện Lương Sơn: Đồng hành, hỗ trợ hội viên trong sản xuất, kinh doanh

Phát huy vai trò là cầu nối, chỗ dựa tin cậy của hội viên, thời gian qua, Hội Nông dân (HND) huyện Lương Sơn luôn đồng hành, hỗ trợ hội viên triển khai hiệu quả nhiều hoạt động, cách làm, mô hình mới giúp hội viên nông dân (HVND) phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục