(HBĐT) - Những ngày cuối năm 2016, chúng tôi có dịp về thôn Cui, xã Hưng Thi (Lạc Thủy), được chứng kiến và cảm nhận niềm hân hoan của nhân dân nơi đây. Sau 2 năm đưa vào sử dụng, công trình đường giao thông nông thôn thôn Cui với tổng trị giá trên 90 triệu đồng được vận động quyên góp từ cán bộ, đoàn viên CNVC –LĐ trong huyện, thực sự là một công trình ý nghĩa thiết thực với bà con.

 

Lãnh đạo huyện Lạc Thủy, LĐLĐ huyện trao 150 triệu đồng từ quỹ “Công đoàn đồng hành cùng nông dân tham gia xây dựng NTM”cho các hộ gia đình nông dân nghèo xã Thanh Nông.

 

Đồng chí Bùi Văn Lương - Bí thư chi bộ thôn Cui cho biết:  Bao nhiêu năm đi lại khó khăn, đặc biệt là vào mùa mưa, người dân thôn Cui, tưởng chừng không bao giờ thoát khỏi cảnh đi lại lầy lội, nhưng nhờ chương trình chung sức xây dựng NTM, giờ đây người dân đã được đi trên con đường bê tông sạch, đẹp. Đó là kết quả của LĐLĐ huyện Lạc Thủy đã vận động cán bộ, đoàn viên, CNVC- LĐ ủng hộ 25 tấn xi măng, phối hợp với Huyện Đoàn xây dựng 150 m đường giao thông nông thôn tại thôn Cui.   

Đến thăm chi Đệt thuộc trường tiểu học xã Thanh Nông, cô trò phấn khởi vì sân của chi trường được tổ chức công đoàn giúp đỡ đã được bê tông hóa, cô, trò có chỗ vui chơi. Cũng tại xã Thanh Nông, cách trung tâm xã khoảng 5 km là công trình “Nhà văn hóa thôn Đồi”. Công trình có diện tích sử dụng khoảng 150 m2 với tổng giá trị trên 300 triệu đồng. Đây là công trình do LĐLĐ huyện Lạc Thủy phối hợp cùng với Hội Nông dân huyện vận động CNVC - LĐ và hội viên nông dân ủng hộ để hỗ trợ toàn bộ xi măng, sắt, thép xây dựng công trình với tổng trị giá 40 triệu đồng, số tiền còn lại do nhân dân đóng góp. Công trình được bàn giao đưa vào sử dụng từ tháng 10/2016 đã góp phần giúp bà con  thôn Đồi có điểm sinh hoạt văn hóa cộng đồng.  

Chính từ chỗ vận động mọi lúc, mọi nơi, trong, ngoài huyện và sử dụng sự hỗ trợ đúng mục đích nên đến nay, các cấp Công đoàn  huyện Lạc Thủy đã thực hiện nhiều công trình, việc làm có ý nghĩa. Ngoài con đường bê tông xóm Cui, xóm Khoang, xã Hưng Thi; thôn An Sơn, xã An Bình; công trình nhà văn hóa thôn Đồi,  các cấp công đoàn  còn nhận đỡ đầu các cháu học sinh lớp ghép thuộc thôn Lộng, xã Thanh Nông, hỗ trợ lắp đặt hệ thống lưới điện, bóng đèn quạt treo tường, huy động đoàn viên đóng góp tiền mua vật liệu cùng với nhà trường góp công sửa chữa, nâng cấp phòng học, trồng cây xanh và làm sân chơi bê tông cho học sinh. Đoàn viên công đoàn cơ sở hiến gần 20 nghìn m2 đất xây dựng công trình phúc lợi, ủng hộ ngày công và kinh phí xóa 16 nhà tạm với tổng trị giá 320 triệu đồng... 

 Riêng trong năm 2016, các cấp Công đoàn huyện Lạc Thủy đã  xây dựng được 3 sân chơi cho học sinh khối tiểu học ở các chi xa trung tâm xã, trồng 375 cây xanh tại các điểm khuôn viên nhà văn hóa thôn, khuôn viên trường học; hiến hơn 7.000 m2 đất xây dựng các công trình phúc lợi nông thôn; làm mới 300 m đường bê tông nông thôn. Các công đoàn cơ sở đã huy động đoàn viên lao động giúp nhân dân khơi thông hơn 4 km kênh mương nội đồng, đào hơn 400 hố xử lý rác thải, tham gia cùng nhân dân tu sửa hơn 15 km đường giao thông liên thôn, ủng hộ ngày công và kinh phí xóa 11 nhà tạm với tổng trị giá 270 triệu đồng, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa, giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp.  

Ngoài ra, các cấp công đoàn huyện Lạc Thủy còn tuyên truyền, vận động đoàn viên, CNVC-LĐ tích cực ủng hộ quỹ “Công đoàn đồng hành cùng nông dân tham gia xây dựng NTM” cho hộ gia đình nông dân trong diện hộ nghèo thuộc các xã đặt mục tiêu về đích NTM cho vay với lãi suất 0% để đầu tư phát triển sản xuất, thoát nghèo (mỗi hộ được vay 15 triệu đồng), mô hình thực hiện trong giai đoạn 2016-2020. Đến nay, quỹ “Công đoàn đồng hành cùng nông dân tham gia xây dựng NTM” đã huy động được 200 triệu đồng. LĐLĐ huyện đã bàn giao 150 triệu đồng từ quỹ cho 10 hộ nông dân thuộc diện hộ nghèo xã Thanh Nông phát triển kinh tế hộ gia đình, cải thiện đời sống, góp phần thực hiện thành công mục tiêu đưa xã Thanh Nông về đích NTM năm 2016.  

Bên cạnh đó, các cấp công đoàn trong huyện còn xây dựng quỹ từ thiện, nhân đạo để tặng quà cho học sinh nghèo, thực hiện công tác an sinh xã hội, thực hiện tốt phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC, đơn vị văn hóa, tham gia thực hiện một số tiêu chí trong Bộ tiêu chí nông thôn mới về môi trường, AN-TT, nhà ở, việc làm...  

 Đồng chí Nguyễn Phương Nhung, Chủ tịch LĐLĐ huyện Lạc Thủy cho biết:  Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, trong đó, tập trung vào các tiêu chí về trường học, cơ sở vật chất văn hóa, môi trường, giảm hộ nghèo, mỗi công đoàn cơ sở đã bám sát yêu cầu thực tế tại để xây dựng nội dung hoạt động thiết thực, đồng thời chủ động phối hợp thực hiện 1 hoặc 2 mô hình cụ thể nhằm hoàn thành các tiêu chí đã đặt ra.

                                                                          Minh Tuấn

 

Các tin khác


Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Hội Nông dân huyện Lương Sơn: Đồng hành, hỗ trợ hội viên trong sản xuất, kinh doanh

Phát huy vai trò là cầu nối, chỗ dựa tin cậy của hội viên, thời gian qua, Hội Nông dân (HND) huyện Lương Sơn luôn đồng hành, hỗ trợ hội viên triển khai hiệu quả nhiều hoạt động, cách làm, mô hình mới giúp hội viên nông dân (HVND) phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục