(HBĐT) - Thực hiện chương trình xây dựng NTM, từ năm 2011 đến nay, xã Lạc Long (Lạc Thủy) đã hoàn thành 17 tiêu chí. Còn lại tiêu chí số 5 về trường học và tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa đang được đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện. Dự kiến cuối năm nay, xã cán đích NTM.


Tính từ năm 2015 đến tháng 6/2017, tổng nguồn vốn xây dựng do NSNN cấp cho xã hơn 22,3 tỷ đồng, đầu tư đường điện hơn 3,8 tỷ đồng. Trong 3 năm trở lại đây, nhân dân đóng góp 3.650 ngày công lao động, giá trị trên 5,4 tỷ đồng. Để thực hiện 2 tiêu chí còn lại, xã tập trung nguồn NSNN đầu tư các công trình xây dựng cơ bản bao gồm: sân vận động và nhà văn hóa xã, điểm tập kết rác thải, nâng cấp đoạn đường từ QL 21 đến trung tâm xã, xây mới và nâng cấp các trường học trên địa bàn, nâng cấp nhà bia tưởng niệm của xã với tổng số tiền 32,1 tỷ đồng. Trong đó, các công trình xây dựng trường học đang trong quá trình thi công, số còn lại khởi công trong tháng 8, dự kiến cuối năm nay sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng.


Xã Lạc Long (Lạc Thủy) đẩy nhanh tiến độ thực hiện tiêu chí số 5 về trường học và số 6 về cơ sở vật chất văn hóa để về đích NTM vào cuối năm 2017. 
Ảnh: Công trình xây dựng trường mầm non xã Lạc Long đang được khẩn trương thi công.

Đồng chí Nguyễn ánh Ngọc, Chủ tịch UBND xã cho biết: "Có được kết quả đó là nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận, thống nhất cao giữa chính quyền với nhân dân. Bên cạnh đó, ý thức về trách nhiệm từng cá nhân, gia đình trong việc chung tay xây dựng NTM được nâng cao rõ rệt, thể hiện qua việc bà con tự nguyện hiến 9.450 m2 đất để xây dựng các công trình từ năm 2011 đến nay. Nhờ đó, diện mạo NTM của xã có nhiều khởi sắc”. Hiện, xã có trên 80% gia đình văn hóa; 100% hộ được sử dụng điện an toàn. Tỷ lệ cứng hóa đường giao thông đạt trên 80%. Tỷ lệ hộ nghèo còn 9,5%. Đến cuối năm nay, thu nhập bình quân đầu người ước đạt 32,5 triệu đồng/năm.

Song song với đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục, xã Lạc Long chú trọng duy trì bền vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã hoàn thành. Đặc biệt, để nâng cao tiêu chí về thu nhập và giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm, xã vận động nhân dân thực hiện dồn điền, đổi thửa thành công vào năm 2012 trên tổng diện tích 86 ha đất nông nghiệp. Ban đầu, do một số hộ chưa hiểu rõ lợi ích của việc dồn đổi nên còn có ý kiến thắc mắc. Qua tuyên truyền, giải thích thông qua họp dân, 100% người dân đã đồng thuận, nhất trí cao. Bên cạnh đó, nhân dân cải tạo vườn tạp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng được 85 ha cây ăn quả. Trong đó có 23 ha là cây có múi với giá trị kinh tế cao như cam, bưởi. Ngoài ra, HTX mới thành lập đã phát huy hiệu quả với 2,5 ha rau an toàn, dự kiến trong tháng 8 tiếp tục chuyển đổi 6,2 ha diện tích sản xuất kém hiệu quả sang trồng ớt và bầu đỏ.

Tuy nhiên, việc duy trì tính bền vững của các tiêu chí ở xã Lạc Long cũng gặp một số khó khăn, đặc biệt ở tiêu chí số 16 về văn hóa, số 17 về môi trường và số 19 về ANTT.

Về hướng khắc phục những khó khăn đó, đồng chí Chủ tịch UBND xã cho biết: "Xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về DS - KHHGĐ gắn với các phong trào thi đua cụ thể. Bên cạnh việc tuyên truyền nâng cao ý thức cho người dân giữ gìn vệ sinh môi trường, xã sẽ có hình thức phạt hành chính người vi phạm nếu có hành vi vứt rác không đúng nơi quy định. Để đảm bảo tiêu chí về ANTT, giảm tệ nạn xã hội, chính quyền xã phối hợp với các ngành, đoàn thể tăng cường tuyên truyền trong các nhà trường để học sinh nâng cao kiến thức pháp luật, đồng thời, yêu cầu mỗi gia đình quan tâm giáo dục, quản lý con em mình”.

 

                                                                                        T.S

Các tin khác


Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Hội Nông dân huyện Lương Sơn: Đồng hành, hỗ trợ hội viên trong sản xuất, kinh doanh

Phát huy vai trò là cầu nối, chỗ dựa tin cậy của hội viên, thời gian qua, Hội Nông dân (HND) huyện Lương Sơn luôn đồng hành, hỗ trợ hội viên triển khai hiệu quả nhiều hoạt động, cách làm, mô hình mới giúp hội viên nông dân (HVND) phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng.

Sản lượng sơ chế, chế biến thủy sản hàng năm đạt khoảng 850 tấn

Theo Chi cục Thuỷ sản, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 10 cơ sở sơ chế, chế biến và bảo quản sản phẩm thủy sản, gồm 3 doanh nghiệp, 1 hợp tác xã và 6 hộ kinh doanh.

Bảo vệ thuỷ sản mùa nắng nóng, mưa lũ

Nắng nóng, mưa lũ làm cho các yếu tố môi trường thay đổi dễ gây bất lợi cho sinh trưởng và phát triển của thủy sản nuôi trồng. Do đó, ngành chức năng khuyến cáo người chăn nuôi cần chủ động các giải pháp để bảo vệ cá nuôi, hạn chế thiệt hại.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục