(HBĐT) - Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã Địch Giáo (Tân Lạc) đã về đích năm 2015. Từ đó, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc, rõ nét nhất ở xóm Sung 2 - xóm được chọn làm điểm của xã từ khi bắt đầu thực hiện chương trình.



Ông Bùi Văn Kiêm, Bí thư chi bộ xóm Sung 2, xã Địch Giáo (Tân Lạc) chăm sóc vườn bưởi được gia đình chuyển đổi từ diện tích trồng mía.

Về xóm Sung 2 giữa những ngày tháng 9, chúng tôi cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt. Đồng chí Bùi Văn Khanh, Trưởng xóm Sung 2 cho biết: "Xóm có 57 hộ với 257 nhân khẩu. Năm 2011, nhà văn hóa được xây dựng nhưng chưa có sân chơi cho người dân. Đường giao thông của xóm đã cứng hóa 70% nhưng còn nhỏ hẹp, chưa đạt tiêu chuẩn quy định. Thu nhập bình quân đầu người chỉ đạt 12 triệu đồng/năm… Đến nay, nhờ chương trình xây dựng NTM, cơ sở hạ tầng và tình hình phát triển kinh tế của xóm có chuyển biến rõ nét”.

Qua tuyên truyền, vận động, nhân dân xóm Sung 2 nói riêng và xã Địch Giáo nói chung đã nâng cao nhận thức, góp phần chung tay cải thiện bộ mặt nông thôn. Hiện, 100% đường giao thông liên thôn và nội thôn được cứng hóa theo tiêu chuẩn NTM; trong đó, người dân đóng góp 3,3 triệu đồng và gần 800 ngày công lao động. Diện tích đường nội đồng đã quy hoạch xong đang chờ vốn để thi công. Có 23/57 hộ hiến hơn 7.000 m2 đất xây dựng đường giao thông, kênh mương… Cơ sở vật chất văn hóa cũng được nâng cấp với việc xây dựng tường bao nhà văn hóa (năm 2014) và sân bóng chuyền (năm 2016), giải quyết vấn đề sân chơi cho người dân. Ngoài ra, nhân dân trong xóm đóng góp 12 triệu đồng làm công trình "thắp sáng đường quê” với chiều dài 500 m, góp phần đảm bảo an ninh trật tự nông thôn. Không chỉ làm điểm trong xây dựng NTM, xóm còn được chọn làm điểm mô hình tự quản về ANTT của xã.

Trưởng xóm Sung 2 cho biết thêm: "Xóm đã có chủ trương xây mới nhà văn hoá bằng bê tông thay thế cho nhà sàn gỗ hiện nay. Qua bàn bạc, 100% bà con nhất trí đóng góp 50.000 đồng/hộ/ tháng cho đến khi đủ tiền xây dựng công trình. Từ tháng 9/2015 đến nay, BQL xóm thu được hơn 65,5 triệu đồng. Xã hỗ trợ 50 triệu đồng để xóm tăng thêm kinh phí xây dựng”. Năm 2016, xóm có 47 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hoá (chiếm 82%), trong đó 35 hộ đạt 5 năm liên tục.

Trong phát triển kinh tế, xóm thực hiện dồn điền, đổi thửa đạt 100% vào năm 2005. Hiện có 11 hộ chuyển đổi trồng được hơn 3 ha cây có múi, tạo tiền đề nhân rộng ra toàn xóm. Trong đó, nhiều cán bộ, đảng viên đi tiên phong như các ông, bà: Đinh Công Lộc, Bùi Văn Kiêm, Bùi Thị Bông.

Chúng tôi đến thăm vườn bưởi rộng 3.000 m2 của ông Bùi Văn Kiêm, Bí thư chi bộ xóm Sung 2. ông Kiêm cho biết: "Trước đây, gia đình tôi trồng mía trên diện tích trồng bưởi hiện nay. Thế nhưng mía mất giá, đến năm 2014, tôi chuyển sang trồng hơn 100 gốc bưởi, dự kiến năm 2018 cho thu hoạch. Nếu giá cả thị trường ổn định, cây trồng phát triển tốt có thể thu về khoảng 100 triệu đồng mỗi năm”.

Hiện, thu nhập bình quân đầu người của xóm Sung 2 tăng lên 26 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo còn 10,5%. Với những thành tích đạt được, năm 2013, xóm Sung 2 được UBND tỉnh tặng cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới. Đây là động lực để nhân dân xóm Sung 2 cũng như các xóm khác trong xã tiếp tục phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

                                       Thanh Sơn


Các tin khác


Huyện Lạc Sơn: Vượt khó thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, ngay từ quý I/2024, huyện Lạc Sơn tiếp tục nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) quan trọng.

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục