(HBĐT) - Phụ nữ là chủ thể quan trọng và là nhân tố tích cực trong xây dựng NTM, vì vậy chúng tôi luôn chú trọng tuyên truyền nâng cao nhận thức, đồng thời tổ chức những hoạt động thiết thực để khích lệ chị em tham gia - đồng chí Nguyễn Thị Khương, Chủ tịch Hội LHPN huyện Kim Bôi đã chia sẻ khi giới thiệu những thành quả đạt được từ phong trào thi đua " Phụ nữ tỉnh Hòa Bình chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do hội LHPN tỉnh phát động.


Nhân sự kiện chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017 - 2022, đầu năm nay, Hội LHPN huyện Kim Bôi đã phối hợp với Đảng ủy, UBND xã Tú Sơn tổ chức lễ phát động đợt thi đua đặc biệt ủng hộ xây dựng công trình "đường giao thông nông thôn”. Theo đó đã khởi công xây dựng tuyến đường tại xóm Đúp có chiều dài trên 1 km, rộng 3,5 m dày 18 cm với tổng kinh phí 207 triệu đồng. Trong đó, cán bộ, hội viên phụ nữ huyện quyên góp được 70 triệu đồng, nguồn kinh phí xây dựng NTM xã Tú Sơn hỗ trợ 85 triệu đồng, còn lại do cán bộ và nhân dân xóm Đúp đóng góp.

Cũng với cách làm này, Hội LHPN huyện đã phối hợp với Đảng uỷ, UBND xã Đú Sáng khởi công công trình đường giao thông nông thôn tại xóm Gò Bùi. Tuyến đường có tổng chiều dài 150 m, chiều rộng 3,5 m. Tổng kinh phí xây dựng tuyến đường là 100 triệu đồng, trong đó cán bộ, hội viên đóng góp 40 triệu đồng, nguồn kinh phí xây dựng NTM của xã và nhân dân xã Đú Sáng ủng hộ 60 triệu đồng.


Đại diện Hội LHPN huyện Kim Bôi và xã Tú Sơn bên công trình đường giao thông nông thôn - công trình chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc nhiệm kỳ 2017-2022.

Hưởng ứng ngày môi trường thế giới, ngày quốc tế đa dạng sinh học và phát động tháng hành động vì môi trường với chủ đề "Sống hài hòa với thiên nhiên”, Hội LHPN huyện đã phối hợp với UBND huyện Kim Bôi và tổ chức ChildFund, tổ chức lễ mít tinh tại xóm Cóc Lẫm, xã Kim Truy. Trong buổi lễ ra quân, trên 300 cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân đã tổ chức trồng cây xanh, dọn vệ sinh và dựng 2 biển pa nô cấm đổ rác.

Để chị em tích cực tham gia vào những hoạt động thiết thực, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường bảo vệ môi trường sinh thái phát triển bền vững, Hội LHPN huyện chỉ đạo Hội phụ nữ các xã, thị trấn tiếp tục đẩy mạnh thực hiện CVĐ "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với xây dựng NTM. Năm 2017, BTV Hội LHPN huyện chỉ đạo các xã tập trung vào 3 nội dung " Sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ” trong 8 nội dung của CVĐ. Hưởng ứng tuần lễ quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường 2017, Hội LHPN huyện đã phối hợp với Phòng NN&PTNT tổ chức lễ phát động tại UBND xã Vĩnh Đồng. Tham dự buổi lễ có sự góp mặt đông đủ lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành của huyện, xã. Tại buổi lễ đã trao tặng 10 máy lọc nước cho 10 hội viên khó khăn của xã Vĩnh Đồng.

Được sự hỗ trợ của Hội LHPN tỉnh và dự án CHOBA 2 về cải thiện vệ sinh môi trường, Hội LHPN huyện đã triển khai thực hiện ở 4 xã Nam Thượng, Cuối Hạ, Tú Sơn, Đú Sáng. Với nguồn vốn hỗ trợ 800 triệu đồng từ Ngân hàng CSXH huyện, Hội LHPN huyện đã điều tiết về 4 xã giúp chị em phụ nữ xây dựng mới 260 nhà tiêu hợp vệ sinh. UBND huyện hỗ trợ 800 triệu đồng từ nguồn sự nghiệp môi trường để khen thưởng cho các hộ xây nhà tiêu mới trong năm 2017 tại 4 xã thực hiện dự án. 9 tháng qua, các gia đình hội viên phụ nữ trong toàn huyện đã xây dựng mới được 544 nhà tiêu hợp vệ sinh.

Với cách thức tổ chức các hoạt động có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện thực tế đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ góp phần thực hiện 11/19 tiêu chí về xây dựng NTM ở địa phương.


                                                                                    Lam Nguyệt

Các tin khác


Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Hội Nông dân huyện Lương Sơn: Đồng hành, hỗ trợ hội viên trong sản xuất, kinh doanh

Phát huy vai trò là cầu nối, chỗ dựa tin cậy của hội viên, thời gian qua, Hội Nông dân (HND) huyện Lương Sơn luôn đồng hành, hỗ trợ hội viên triển khai hiệu quả nhiều hoạt động, cách làm, mô hình mới giúp hội viên nông dân (HVND) phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng.

Sản lượng sơ chế, chế biến thủy sản hàng năm đạt khoảng 850 tấn

Theo Chi cục Thuỷ sản, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 10 cơ sở sơ chế, chế biến và bảo quản sản phẩm thủy sản, gồm 3 doanh nghiệp, 1 hợp tác xã và 6 hộ kinh doanh.

Bảo vệ thuỷ sản mùa nắng nóng, mưa lũ

Nắng nóng, mưa lũ làm cho các yếu tố môi trường thay đổi dễ gây bất lợi cho sinh trưởng và phát triển của thủy sản nuôi trồng. Do đó, ngành chức năng khuyến cáo người chăn nuôi cần chủ động các giải pháp để bảo vệ cá nuôi, hạn chế thiệt hại.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục