(HBĐT) - Nhân kỷ niệm 60 năm thành lập huyện và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì, ngày 12/12, huyện Tân Lạc đã tổ chức hội nghị giới thiệu tiềm năng, quảng bá du lịch, thu hút đầu tư, xúc tiến thương mại huyện năm 2017. Dự hội nghị có các đồng chí: Hoàng Văn Tứ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng đại diện một số sở, ngành, các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.


Tại hội nghị, đồng chí Đinh Công Sứ, Chủ tịch UBND huyện đã giới thiệu tóm tắt về thành tựu KT- XH của huyện giai đoạn 2010-2017, trong đó nêu rõ: huyện Tân Lạc nằm ở phía Tây Nam của tỉnh, diện tích tự nhiên 53, 2 ha, là huyện cửa ngõ nối vùng kinh tế Tây Bắc với thủ đô Hà Nội và huyện Nho Quan- Ninh Bình; có điều kiện thuận lợi đẩy mạnh giao lưu kinh tế, văn hoá với các tỉnh lân cận. Giai đoạn 2010-2017, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, song với quyết tâm chính trị cao, với tinh thần đoàn kết, ý thức tự lực tự cường và sáng tạo, huyện Tân Lạc đã dành được nhiều kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực. Kinh tế có bước tăng trưởng khá. Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2010 là 11,8% tăng lên 13,57% năm 2017; thu nhập bình quân đầu người 34,21 triệu đồng/ người/ năm, tăng gấp 3,2 lần so với năm 2010. Tân Lạc có nhiều lợi thế để phát triển nông- lâm- thủy sản, trong những năm qua, huyện Tân Lạc đã thu hút được 21 dự án đầu tư vào địa bàn với tổng vốn đầu tư 3.658 tỷ đồng. Mong rằng, qua hội nghị này sẽ có nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư tiềm năng trong và ngoài huyện quan tâm tìm hiểu và quyết định lựa chọn đầu tư để huyện Tân Lạc phát triển nhanh và bền vững.

Tại hội nghị này, có 5 doanh nghiệp đã ký văn bản ghi nhớ với UBND huyện để triển khai các dự án trong thời gian tới.


Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng công nhận di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh "Núi cột cờ Mường Bi” cho huyện Tân Lạc.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Hòa Bình đã, đang và sẽ nỗ lực hết mình vì một môi trường đầu tư thông thoáng và minh bạch. Vì vậy, có thể khẳng định với các nhà đầu tư rằng: Chính quyền không chỉ mời gọi, mà còn đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất, luôn luôn đứng bên cạnh, kề vai sát cánh và sẵn sàng hỗ trợ, hợp tác chặt chẽ với tất cả những nhà đầu tư. Bất cứ thắc mắc nào của doanh nghiệp về thủ tục đầu tư, về các chính sách liên quan đến môi trường đầu tư đều được cấp có thẩm quyền giải quyết một cách nhanh chóng nhất. Hòa Bình đặc biệt ưu tiên thu hút các dự án phát triển cơ sở hạ tầng, dự án công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, dịch vụ y tế chất lượng cao, giáo dục, dịch vụ du lịch và thương mại. Nhân dịp này, xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các nhà đầu tư, những nhân tố quan trọng thúc đẩy sự phát triển của huyện Tân Lạc nói riêng, tỉnh Hòa Bình nói chung thay đổi trong suốt thời gian qua. Tin tưởng rằng, với sự quyết tâm của tỉnh, của các địa phương trong tỉnh, sự góp sức hết mình của các chuyên gia, các nhà khoa học cùng sự hưởng ứng mạnh mẽ của các nhà đầu tư, các doanh nghiệp, nhất định tỉnh Hòa Bình sẽ tiếp tục có sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế - xã hội nói chung, về thu hút đầu tư nói riêng trong thời gian tới.


Các đại biểu chứng kiến lễ ký kết văn bản ghi nhớ giữa nhà đầu tư với UBND huyện Tân Lạc.

Cũng tại hội nghị này, huyện Tân Lạc đã đón nhận Bằng công nhận di tích lịch sử- văn hóa cấp tỉnh núi cột cờ Mường Bi, góp phần tăng thêm tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch trên địa bàn.


Thúy Hằng

Các tin khác


Huyện Lương Sơn: Hiệu quả bước đầu từ mô hình trồng cỏ ngọt

Được triển khai thực hiện tháng 9/2023 với quy mô diện tích khoảng 2ha tại xóm Trại Hòa, xã Cao Sơn (Lương Sơn), đến nay, mô hình trồng cây cỏ ngọt bước đầu cho thấy hiệu quả. Cây cỏ ngọt sinh trưởng, phát triển tốt, phù hợp điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương, được kỳ vọng là loại cây trồng giúp nhiều nông dân phát triển kinh tế hiệu quả.

Xây dựng thương hiệu gà Quyết Thắng

Là một trong những "thủ phủ” chăn nuôi gà ri lớn nhất của huyện Lạc Sơn, xã Quyết Thắng quyết liệt triển khai nhiều giải pháp nhằm xây dựng gà ri trở thành sản phẩm OCOP đặc trưng của địa phương, đưa chăn nuôi gà ri thành ngành kinh tế mũi nhọn, giúp người dân cải thiện thu nhập, giảm nghèo bền vững. Đồng thời giải quyết việc làm cho lao động địa phương, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.

Quý I, tổng Quỹ Hỗ trợ nông dân đạt trên 63,5 tỷ đồng

Trong quý I/2024, Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh tích cực phối hợp với Hội Nông dân các huyện, thành phố tổ chức giải ngân vốn vay Quỹ Hỗ trợ nông dân từ nguồn ngân sách của tỉnh cấp năm 2024.

3 tháng, thu ngân sách nhà nước ước đạt 1.306 tỷ đồng

Theo số liệu báo cáo của UBND tỉnh, thu ngân sách Nhà nước của tỉnh ước thực hiện hết tháng 3/2024 đạt 1.306 tỷ đồng, bằng 32% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao, bằng 23% so với chỉ tiêu Nghị quyết Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh và bằng 153% so với cùng kỳ.

Toàn tỉnh có gần 5 nghìn lồng nuôi cá

Theo Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, từ đầu năm đến nay, tình hình sản xuất thủy sản trong tỉnh ổn định. Hiện toàn tỉnh có diện tích nuôi cá ao, nuôi cá ruộng là 2.695 ha (nuôi kết hợp ở các hồ thủy lợi 1,2 nghìn ha); số lồng nuôi cá có 4.987 lồng. Trong 3 tháng đầu năm 2024, sản lượng nuôi trồng thủy sản ước đạt 2.472 tấn; các cơ sở sản xuất được 9 triệu con cá giống các loại phục vụ cho sản xuất.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục