(HBĐT) - Zen Village dự án có mức đầu tư cảnh quan vượt trội tại TP Hòa Bình

Dự án Zen Village bao gồm 3 loại sản phẩm: Shophouse, biệt thự và liền kề, đây là dự án tiên phong xây dựng một khu đô thị để ở ven suối, tại dự án cảnh quan được chăm chút đầu tư đẹp và đẳng cấp không kém các resort "xa hoa” nhất.


                                  Tổng thể dự án Zen village. 

Dự án khu đô thị để ở Zen Village có vị trí đắc địa tại mặt đường Hữu Nghị, trung tâm TP Hòa Bình. Dự án do công ty CP Thương mại Dạ Hợp làm chủ đầu tư, đây là một công ty có "thế đứng” vững mạnh tại TP Hòa Bình với nhiều công trình như: KĐT An Cư Xanh rộng 2,8 ha, Khu nhà ở cao tầng đầu tiên tại Hòa Bình 6 tầng và 12 tầng, Khu công nghiệp bờ trái Sông Đà, Trường mầm non Dạ Hợp và Nhà máy nước sạch Sông Đà.

Với nguồn lực tài chính vững chắc, Chủ đầu tư Dạ Hợp đã dành tất cả tâm huyết và tình cảm để phát triển dự án Zen Village thành một dự án "xứng tầm đất Quan Lang”. Chỉ tính riêng kinh phí đầu tư Hạ tầng đã lên tới 153 tỷ đồng gồm: toàn bộ vỉa hè lát đá cao cấp, cải tạo dòng suối tự nhiên thành dòng suối phong thủy chảy quanh dự án mang lại sự thịnh vượng và tài lộc cho các gia chủ nơi đây; bên cạch đó xây dựng nhà cộng đồng và Hồ ngọc tại trung tâm khu đô thị tạo thành một công viên sinh thái tuyệt đẹp; đặc biệt những hàng cây lâu năm như cây ngọc lan, cây sưa, cây Mộc Hương, hồng Vân Khôi, cây Nguyệt Quế, cùng hàng trăm loài hoa quý được vun trồng, chăm sóc tại đây... Chỉ nói riêng sự chăm chút đầu tư cảnh quan này, dự án Zen Village đã thực sự vượt trội hơn với các dự án BĐS khác tại Hòa Bình.

Phú Tài Land phân phối độc quyền dự án Zen Village Hòa Bình

Chủ đầu tư Dạ Hợp kết hợp cùng sàn giao dịch BĐS Phú Tài Landphân phối dự án Zen Village, nhận được sự tín nhiệm đó, Phú Tài Land đã và đang cung cấp đến cư dân TP Hòa Bình những hình ảnh, thông tin mới nhất về dự án. Những hình ảnh và tư liệu đẹp, đầy đủ của dự án như một lời cam kết về chất lượng và cảnh quan của dự án sẽ "xứng tầm đẳng cấp”.

                  Sự kiện ra mắt dự án Zen Village.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phan Thanh Điệp – Tổng giám đốcPhú Tài Land nhấn mạnh về chất lượng và tầm nhìn chiến lược của dự án:"Zen Village là dự án quy mô tại trung tâm thành phố Hòa Bình với việc đầu tư phát triển trở thành một khu đô thị hiện đại đa tiện ích bậc nhất trên thị thường, ứng dụng và triển khai chuỗi hệ thống nguồn nước phong thủy đến từng ngôi nhà và từng tiện ích, dịch vụ, mở ra một xu hướng đẳng cấp về sống Xanh hết sức gần gũi thiên thiên. Đây cũng là dự án có vị trí đắc địa, hạ tầng đồng bộ, hiện đại, không gian sống sinh thái, cảnh quan tuyệt đẹp đảm bảo sự tiện nghi cho mọi cư dân của khu đô thị”.

Quý khách quan tâm sở hữu nhà ở tại dự án Zen Village xin vui lòng liên hệ:


Công ty CP Địa ốc Phú Tài

Trụ sở: Tầng M, Tòa C - Golden Land số 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Hotline: 09 1819 55 88


Các tin khác


Tích cực hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất

Thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 6/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Nông dân các cấp trong xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tham gia hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm góp phần xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025", huyện Lạc Thủy quan tâm đầu tư, hỗ trợ kinh phí để nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Thủ tướng chủ trì Hội nghị về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn

Chiều 24/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn.

Huyện Lạc Sơn: Vượt khó thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, ngay từ quý I/2024, huyện Lạc Sơn tiếp tục nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) quan trọng.

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục