(HBĐT) - Hội Cựu chiến Binh (CCB) xã Dân Chủ (TP Hòa Bình) được thành lập ngày 28/12/1989, ban đầu có 48 hội viên sinh hoạt trong 4 chi hội tại 4 khu dân cư. Qua 7 kỳ đại hội và 6 kỳ phát động phong trào thi đua yêu nước theo chủ đề "Cựu chiến binh gương mẫu", Hội đã phát triển lên 262 hội viên, sinh hoạt trong 7 chi hội tại 6 khu dân cư.


 

Với phương châm "Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới" cùng với thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" và các phong trào thi đua khác,những năm qua, hội viên Hội CCB xã đã phát huy bản chất bộ đội Cụ Hồ, trách nhiệm, nhiệt tình với công việc, chịu khó tìm tòi suy nghĩ vừa để góp phần xây dựng Hội ngày càng vững mạnh, vừa phát triển kinh tế gia đình, làm giàu chính đáng.

Sau khi được công nhận đạt chuẩn quốc gia về xây dựng nông thôn mới, diện mạo xã Dân Chủ được cải thiện hơn, sản xuất nông nghiệp được đầu tư, khoa học kỹ thuật được chuyển giao, năng suất, chất lượng sản phẩm được nâng cao. Mô hình hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới do hội viên CCB làm giám đốc bước đầu tạo việc làm và thu nhập ổn định cho 34 xã viên từ trồng chuối Thái Lan phục vụ xuất khẩu;liên doanh chăn nuôi hàng trăm con bò sinh sản;mô hình kết hợp ao thả cá với chăn nuôi vịt thương phẩm từng bước ổn định,đi lên. Bên cạnh đó, các hộ hội viên CCB mạnh dạn đầu tư để tạo nên các mô hình kinh tế hiệu quả như 2 cơ sở sản xuất gạch mát tạo việc làm cho 10 - 12 lao động,thu nhập từ5 - 6 triệu đồng/người/tháng.

Thiết thực, hiệu quả và phù hợp hơn cả là các mô hình kết hợp vườn, ao, chuồng và chăn nuôi ngan, vịt với quy mô hàng trăm con được hầu hết CCB các khu dân cư áp dụng... Kinh tế phát triển, đời sống ổn định giúp cho hội viên CCB phấn khởi, hăng hái tham gia các công việc của Hội.Trong 5 năm của nhiệm kỳ phát động thi đua lần thứ 6, 7, chi hội đã kết nạp thêm 65 hội viên, vượt chỉ tiêu 24%,có 184/239 hộ CCB khá, giàu, vượt chỉ tiêu 40%, hàng năm có 95 - 97 % hộ hội viên đạt gia đình văn hóa, vượt 5%, 96 - 98% hộ đạt hộ hội viên CCB gương mẫu, vượt 2%.Gia đình hội viên CCB tham gia ủng hộ các loại quỹ theo chủ đề đền ơn - đáp nghĩa, xóa đói - giảm nghèo... được gần 200 triệu đồng, duy trì quỹ Hội bình quân 5 triều đồng/hội viên.Hưởng ứng phong trào "Nhà sạch, vườn đẹp, ngõ xóm văn minh" theo tiêu chí nông thôn mới, Hội đăng ký đảm nhận xây dựng tuyến đường hoa; mỗi chi hội phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ huy quân sự, Công an xã, lực lượng thanh niên để thực hiện từ 2 - 3 mô hình tự quản, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, làm tốt công tác quân sự địa phương,thường xuyên giáo dục thế hệ trẻ lòng yêu nước, tự hào dân tộc và nghĩa vụ cao cả trong xây dựng,bảo vệ Tổ quốc.

 

Qua 5 năm thực hiện nhiệm kỳ thi đua lần thứ 6, CCB xã Dân Chủ được tặng 5 bằng khen cấp tỉnh, 13 giấy khen cấp thành phố và 20 giấy khen cấp xã cho các tập thể và cá nhân. 


Hải Sơn (CTV)


Các tin khác


Huyện Lạc Sơn: Vượt khó thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, ngay từ quý I/2024, huyện Lạc Sơn tiếp tục nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) quan trọng.

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục