(HBĐT) - Trong những ngày này, cơn lốc giảm giá sốc đang đổ bộ vào TP Hòa Bình. Nhiều thương hiệu, trung tâm thương mại và nhiều cửa hàng nhỏ đồng loạt mang đến các chương trình giảm giá cực sốc từ 50-80% tất cả các mặt hàng. Đây là cơ hội mua sắm hấp dẫn dành cho các tín đồ săn hàng giảm giá, nhất là tín đồ thời trang.


Nhiều cửa hàng trên đường Cù Chính Lan (TP Hòa Bình) đồng loạt treo biển quảng cáo với những ưu đãi hấp dẫn nhằm thu hút người mua.

Black Friday là ngày hội mua sắm có nguồn gốc từ nước Mỹ. Lịch sử của Black Friday xuất phát từ sự việc kẹt xe năm 1965 xảy ra vào ngày thứ sáu sau Lễ Tạ Ơn ở Philadelphia do có quá nhiều người đổ ra đường mua sắm. Sau này, các công ty của Mỹ đã nắm bắt nhu cầu này của người dân và biến nó thành một lễ hội mua sắm hàng năm. Vào dịp Black Friday, các mặt hàng được giảm giá khủng một cách đồng loạt, chính vì thế, tại các cửa hàng, siêu thị và trung tâm thương mại thu hút rất nhiều người mua. Ngày hội mua sắm này đã đến Việt Nam từ năm 2014 và hiện được đông đảo người tiêu dùng hưởng ứng. 

Vài năm gần đây, tại TP Hòa Bình, trào lưu này đã được nhiều người quan tâm, hưởng ứng và coi đây là cơ hội mua sắm tốt nhất trong năm. Trong dịp này, nhiều đơn vị kinh doanh có cơ hội kích thích tiêu dùng, tăng doanh thu bán hàng, còn khách hàng lại có dịp mua sắm nhiều sản phẩm tốt với mức giá giảm sâu. Hàng loạt các nhãn hàng trong các lĩnh vực khác nhau như thời trang, tiêu dùng, mỹ phẩm, thiết bị điện tử... mang đến cho khách hàng những ưu đãi khủng lên đến 50-70%, thậm chí là 90%. 

Chị Xa Thùy Lan, Phó quản lý cửa hàng Tokyolife  Hòa Bình (đường Cù Chính Lan) cho biết: So với các năm trước, mùa Black Friday năm nay của chúng tôi kéo dài hơn, từ 20-30/11 và mặt hàng giảm giá sâu cũng đa dạng hơn. Chúng tôi có nhiều mặt hàng với các mức giảm giá cho khách hàng lựa chọn, nhiều sản phẩm có giá chỉ từ 199 - 999 nghìn đồng. Bên cạnh đó còn có nhiều combo sản phẩm khác nhau. Tuy nhiên, do thời tiết chưa lạnh và thời gian sale dài nên lượng khách mua hàng không được đông bằng các năm trước. Mặc dù vậy, đây vẫn là dịp mua sắm hấp dẫn không thể bỏ qua, thu hút nhiều lượt khách mua sắm mỗi ngày tại cửa hàng. 

Từ những thương hiệu lớn: TokyoLife, Genviet, NEM, IVY moda, BiLuxury... đến những cửa hàng nhỏ lẻ đồng loạt treo biển giảm giá cùng những lời quảng cáo hấp dẫn. Thời gian khuyến mãi của các nhãn hàng linh hoạt, trong khoảng 20/11-5/12, tạo điều kiện cho khách hàng thoải mái lựa chọn các sản phẩm. 

Thăm quan và mua sắm tại trung tâm thương mại Vincom Plaza, chị Bùi Thanh Thảo (Kim Bôi) chia sẻ: Trước đây, tôi thường không có thói quen mua sắm vào dịp Black Friday. Nhưng kể từ 2 năm nay, sau khi được bạn bè chia sẻ đây là cơ hội mua hàng hiệu với giá bình dân thì tôi bắt đầu quan tâm nhiều hơn. Năm nay, tôi cũng đã chọn được cho mình nhiều mặt hàng phù hợp với giá tốt, tuy nhiên, đôi khi cũng hơi hoang mang vì có quá nhiều ưu đãi hấp dẫn đến từ nhiều nhãn hiệu và mặt hàng khác nhau, khiến khách hàng rất khó để lựa chọn. 

Ngoài việc mua hàng trực tiếp tại cửa hàng, fanpage facebook, zalo và các trang thương mại điện tử: tiki, lazada, shoopee cũng đưa ra nhiều ưu đãi hấp dẫn kích cầu người tiêu dùng. Nhưng việc có quá nhiều ưu đãi cùng một lúc dễ dẫn đến việc người tiêu dùng không thực sự xác định được những sản phẩm phù hợp với nhu cầu của bản thân và gia đình. Có nhiều trường hợp sau khi chạy theo giảm giá, mua quá nhiều sản phẩm để rồi không sử dụng đến. Ngoài ra, tình trạng chen lấn, xô đẩy nhau khi mua hàng cũng gây nên những hình ảnh không đẹp cần khắc phục. Để việc mua sắm có hiệu quả hơn, người mua nên tham khảo trước sản phẩm bằng cách truy cập vào website hoặc fanpage, facebook và lựa chọn thời điểm mua sắm phù hợp.

Khánh Linh

Các tin khác


Tháo gỡ vướng mắc đường liên kết vùng

Dự án đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và cao tốc Sơn La (Hòa Bình - Mộc Châu) là dự án giao thông trọng điểm của tỉnh, khi hoàn thành mở ra cơ hội rất lớn kết nối thông thương, khai thác tiềm năng, lợi thế, phát triển đô thị, dịch vụ. Với ý nghĩa quan trọng đó, Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng, địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về giải phóng mặt bằng (GPMB), chuyển đổi đất rừng, đất lúa, đẩy nhanh tiến độ triển khai.

Hiệu quả từ tuyên truyền sử dụng tiết kiệm điện

Sử dụng tiết kiệm điện đem lại lợi ích "kép”, giúp giảm áp lực cấp điện trong bối cảnh cung cấp điện gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt giúp chúng ta giảm chi phí sử dụng điện, nhất là trong mùa nắng nóng khi nhu cầu sử dụng điện tăng đột biến.

Giá vàng sáng 19/4

Tính đến 6 giờ 15 phút sáng ngày 19/4, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 82,1 - 84,12 triệu đồng/lượng (mua vào- bán ra). Giá vàng nhẫn công ty này niêm yết ở mức 74,7 -76,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Xã Đồng Ruộng tìm hướng thoát nghèo từ nuôi dê

Thực hiện công tác giảm nghèo, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thời gian qua, nhiều hộ trên địa bàn xã Đồng Ruộng (Đà Bắc) đã phát triển, nhân rộng mô hình nuôi dê, đem lại thu nhập đáng kể, giải quyết việc làm, mở ra hướng phát triển kinh tế cho người dân.

Xã Đa Phúc cán đích nông thôn mới

Nhờ phát huy sức mạnh cộng đồng, sử dụng hiệu quả các nguồn lực từ Trung ương và địa phương, cùng với quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, cuối năm 2023, xã Đa Phúc, huyện Yên Thủy được Chủ tịch UBND tỉnh ra Quyết định số 3064/QĐ-UBND, ngày 29/12/2023 công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Từ một xã vùng đặc biệt khó khăn của huyện, Đa Phúc như được khoác lên mình chiếc áo mới, cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng khang trang, đời sống vật chất, tinh thần của người dân nâng lên, diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới và khởi sắc.

Giá xăng tăng hơn 400 đồng/lít

Liên bộ Công Thương - Tài chính vừa điều chỉnh giá xăng dầu từ 15h chiều nay 17/4.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục