(HBĐT) - Ngày 20/12, UBND tỉnh phối hợp với Hội Nông dân tỉnh tổ chức biểu dương hộ gia đình nông dân tiêu biểu và trao danh hiệu nông dân xuất sắc tỉnh năm 2019. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.


Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Hội Nông dân tỉnh tặng bằng khen cho 11 hộ nông dân có thành tích trong lao động sản xuất, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc.


Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh trao chứng nhận "Nông dân xuất sắc tỉnh Hòa Bình năm 2019" cho các hội viên nông dân tiêu biểu.

Năm 2019, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã đoàn kết, nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Để đạt được kết quả đó có sự đóng góp không nhỏ của các cấp Hội và hội viên nông dân trong toàn tỉnh.

Ghi nhận sự đóng góp đó, nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ đã tặng bằng khen cho 11 hộ gia đình có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc. Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tôn vinh 1 nông dân Việt Nam xuất sắc là ông Bùi Văn Binh, xã Kim Truy (Kim Bôi).

Tại hội nghị, UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 95 hộ gia đình và hội viên nông dân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước và lao động, sản xuất giai đoạn 2018 – 2019. Hội Nông dân tỉnh đã tặng danh hiệu nông dân xuất sắc tỉnh năm 2019 cho 51 hộ gia đình. Đây là những hộ gia đình, hội viên nông dân có thành tích tiêu biểu nhất trong thực hiện các phong trào thi đua của Hội, là những tấm gương điển hình đại diện cho hàng chục ngàn nông dân đang ngày đêm bám đất, bám rừng hăng hái thi đua lao động sản xuất, nâng cao thu nhập gia đình, góp phần tích cực trong công cuộc xây dựng NTM, phát triển KT-XH trên địa bàn.

Thu Hằng

Các tin khác


Hội Nông dân huyện Lương Sơn: Đồng hành, hỗ trợ hội viên trong sản xuất, kinh doanh

Phát huy vai trò là cầu nối, chỗ dựa tin cậy của hội viên, thời gian qua, Hội Nông dân (HND) huyện Lương Sơn luôn đồng hành, hỗ trợ hội viên triển khai hiệu quả nhiều hoạt động, cách làm, mô hình mới giúp hội viên nông dân (HVND) phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng.

Sản lượng sơ chế, chế biến thủy sản hàng năm đạt khoảng 850 tấn

Theo Chi cục Thuỷ sản, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 10 cơ sở sơ chế, chế biến và bảo quản sản phẩm thủy sản, gồm 3 doanh nghiệp, 1 hợp tác xã và 6 hộ kinh doanh.

Bảo vệ thuỷ sản mùa nắng nóng, mưa lũ

Nắng nóng, mưa lũ làm cho các yếu tố môi trường thay đổi dễ gây bất lợi cho sinh trưởng và phát triển của thủy sản nuôi trồng. Do đó, ngành chức năng khuyến cáo người chăn nuôi cần chủ động các giải pháp để bảo vệ cá nuôi, hạn chế thiệt hại.

Giá vàng sáng 22/4

Tính đến 6 giờ 15 phút sáng 22/4, giá vàng SJC, vàng nhẫn niêm yết tại các công ty kinh doanh vàng như sau:

500 đoàn viên, người lao động tham dự hội chợ việc làm huyện Đà Bắc

Trung tâm Lao động ngoài nước, Bộ LĐ-TB&XH phối hợp Sở LĐ-TB&XH tỉnh Hoà Bình, UBND huyện Đà Bắc vừa tổ chức hội chợ việc làm. 500 đoàn viên thanh viên, người lao động đến từ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã tham dự.

Giá vàng sáng 21/4

Tính đến 6 giờ 15 phút sáng ngày 21/4, giá vàng SJC, vàng nhẫn niêm yết tại các công ty vàng như sau:

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục