(HBĐT) - Thời gian qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh (SX-KD) giỏi luôn được Hội Nông dân (HND) xã Mãn Đức (Tân Lạc) quan tâm, triển khai thực hiện sâu rộng, với nhiều mô hình sản xuất hiệu quả. Qua đó đã phát huy tính năng động, sáng tạo trong lao động sản xuất, góp phần nâng cao đời sống người dân và phát triển KT-XH địa phương.

 


Hộ hội viên nông dân Trần Văn Xuyên, xóm Thanh Định, xã Mãn Đức (Tân Lạc) phát triển mô hình trồng cây ăn quả có múi đem lại giá trị cao. 

Chúng tôi tới thăm gia đình hội viên nông dân Trần Văn Xuyên, xóm Thanh Định. Nhìn cơ ngơi khang trang và vườn cây trĩu quả, không ai nghĩ rằng trước đây gia đình ông thuộc diện khó khăn của địa phương. Được sự quan tâm, hỗ trợ và định hướng của HND xã cũng như cán bộ KN-KL, ông Xuyên tích cực tìm hiểu, học hỏi những kỹ thuật mới trong sản xuất, đồng thời, mạnh dạn vay vốn đầu tư mua cây giống để phát triển kinh tế. Với đức tính cần cù, nỗ lực hết khả năng của mình và sự đồng hành của HND xã, huyện, đến nay, gia đình ông Xuyên đã mở rộng diện tích vườn cây ăn quả lên trên 4.000 m2. Đời sống gia đình ngày càng được nâng cao nhờ nguồn thu nhập ổn định trên 100 triệu đồng/năm. Cũng từ đó, ông vươn lên trở thành tấm gương điển hình trong phong trào nông dân thi đua SX-KD giỏi của địa phương.

Không riêng hộ ông Xuyên, những hộ hội viên khác trong xã như: Nguyễn Thị Viên (xóm Thanh Định), Nguyễn Văn Bộ, Trần Văn Pháo (xóm Tân Phong) là những điển hình trong lựa chọn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và phong trào nông dân thi đua SX-KD giỏi. Hiện nay, trên địa bàn xã ngày càng xuất hiện nhiều mô hình phát triển kinh tế đem lại giá trị cao. Từ mô hình trồng cây ăn quả có múi, chăn nuôi gia súc, gia cầm, dịch vụ, vật liệu xây dựng, nuôi ong lấy mật đã có nhiều hộ hội viên thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần  xây dựng, phát triển thương hiệu hàng hoá đặc trưng.

Đồng chí Bùi Văn Như, Chủ tịch HND xã Mãn Đức cho biết: Để động viên tinh thần hội viên nông dân, thúc đẩy phong trào nông dân thi đua SX-KD giỏi, Hội luôn chú trọng công tác tuyên truyền, vận động. Hàng năm, Hội phối hợp triển khai nhiều chương trình, hoạt động nhằm hỗ trợ hội viên có cơ hội được tiếp cận với các nguồn vốn và tiến bộ KH-KT để tăng gia sản xuất, từng bước xóa đói, giảm nghèo. Từ đầu năm đến nay, Hội đã phối hợp tổ chức 2 lớp tập huấn hướng dẫn sử dụng phân bón cho 180 hội viên nông dân. Nhằm hỗ trợ hội viên tháo gỡ khó khăn về vốn, mở rộng sản xuất, Hội phối hợp với các ngân hàng với vai trò tín chấp giúp hội viên vay vốn. Hiện, Hội phối hợp với Ngân hàng CSXH tín chấp trên 4,2 tỷ đồng thông qua 5 tổ cho 182 hộ vay; tín chấp với Ngân hàng NN&PTNT với dư nợ trên 20 tỷ đồng, thông qua 20 tổ cho 912 hộ vay. 

Từ phong trào nông dân thi đua SX-KD giỏi, địa bàn xã Mãn Đức ngày càng xuất hiện nhiều điển hình nông dân tiêu biểu ở nhiều lĩnh vực sản xuất. Với những mô hình phát triển kinh tế đạt hiệu quả cao, thu nhập bình quân từ trên 100 - 200 triệu đồng/năm, đời sống hội viên nông dân các cơ sở Hội ngày càng được nâng lên. Phong trào cũng góp phần thúc đẩy phát triển KT -XH địa phương, xây dựng các tiêu chí của xã nông thôn mới nâng cao. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người toàn xã đạt trên 32 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 7,2%.

 Thu Hằng

Các tin khác


Xây dựng thương hiệu gà Quyết Thắng

Là một trong những "thủ phủ” chăn nuôi gà ri lớn nhất của huyện Lạc Sơn, xã Quyết Thắng quyết liệt triển khai nhiều giải pháp nhằm xây dựng gà ri trở thành sản phẩm OCOP đặc trưng của địa phương, đưa chăn nuôi gà ri thành ngành kinh tế mũi nhọn, giúp người dân cải thiện thu nhập, giảm nghèo bền vững. Đồng thời giải quyết việc làm cho lao động địa phương, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.

Quý I, tổng Quỹ Hỗ trợ nông dân đạt trên 63,5 tỷ đồng

Trong quý I/2024, Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh tích cực phối hợp với Hội Nông dân các huyện, thành phố tổ chức giải ngân vốn vay Quỹ Hỗ trợ nông dân từ nguồn ngân sách của tỉnh cấp năm 2024.

3 tháng, thu ngân sách nhà nước ước đạt 1.306 tỷ đồng

Theo số liệu báo cáo của UBND tỉnh, thu ngân sách Nhà nước của tỉnh ước thực hiện hết tháng 3/2024 đạt 1.306 tỷ đồng, bằng 32% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao, bằng 23% so với chỉ tiêu Nghị quyết Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh và bằng 153% so với cùng kỳ.

Toàn tỉnh có gần 5 nghìn lồng nuôi cá

Theo Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, từ đầu năm đến nay, tình hình sản xuất thủy sản trong tỉnh ổn định. Hiện toàn tỉnh có diện tích nuôi cá ao, nuôi cá ruộng là 2.695 ha (nuôi kết hợp ở các hồ thủy lợi 1,2 nghìn ha); số lồng nuôi cá có 4.987 lồng. Trong 3 tháng đầu năm 2024, sản lượng nuôi trồng thủy sản ước đạt 2.472 tấn; các cơ sở sản xuất được 9 triệu con cá giống các loại phục vụ cho sản xuất.

Triển vọng nghề nuôi dê núi ở vùng cao Đà Bắc

Tận dụng tiềm năng, lợi thế về bãi chăn thả, nguồn thức ăn, những năm qua, người dân trên địa bàn huyện Đà Bắc chú trọng chuyển đổi từ nuôi trâu, bò sang nuôi dê. Với ưu điểm "chỉ ăn cỏ, uống nước lã”, nuôi dê trở thành hướng đi đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục