(HBĐT) - Đến xã Phú Thành (Lạc Thủy), không ai không biết đến gia đình chị Bùi Thanh Phương, hội viên phụ nữ chi hội xóm Rị, nơi cung cấp vịt và trứng vịt đảm bảo ăn toàn thực phẩm cho cả xã và một số địa phương lân cận. 

 


Chị Phương và đàn vịt của gia đình.

Năm 2016, chị Phương kết hôn, hoàn cảnh cả 2 bên gia đình đều khó khăn. Hai vợ chồng với 2 bàn tay trắng, không có vốn để đầu tư sản xuất, chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng làm theo vụ mùa thì không đủ trang trải cuộc sống và nuôi con. Sau nhiều ngày suy nghĩ và tham khảo các mô hình làm kinh tế ở các địa phương, nhận thấy điều kiện thuận lợi của gia đình là diện tích đất vườn rộng lại tiếp giáp hồ Đá Bạc, chị Phương thấy rằng sẽ phù hợp để nuôi vịt đẻ trứng. Chị bàn với chồng và các thành viên trong gia đình về dự định này và được mọi người ủng hộ.

 Với số tiền của hồi môn của bố mẹ cho khi đi lấy chồng là 52 triệu đồng, gia đình chị vay thêm anh em được 10 triệu đồng. Đặc biệt, thông qua sự ủy thác của Hội LHPN với Ngân hàng CSXH, gia đình chị được vay thêm 30 triệu đồng xây dựng lán trại rộng 100 m2, đầu tư chăn nuôi vịt.  

Chị Phương chia sẻ: Khi bắt tay vào chăn nuôi, vợ chồng chị đã đi đến các hộ có mô hình nuôi vịt đẻ trứng thành công ở các xã lân cận để học hỏi kinh nghiệm và chịu khó tìm tòi kỹ thuật trên báo, mạng. Đặc biệt, gia đình chị tích cực tham gia các buổi tập huấn kỹ thuật chăn nuôi gia cầm do chính quyền địa phương, Hội LHPN xã phối hợp tổ chức. Từ đó áp dụng kỹ thuật học được, chị chăm sóc đàn vịt phát triển tốt. Vừa làm vừa học hỏi kinh nghiệm, lứa vịt đầu tiên khá thành công khi số lượng trứng đến đâu tiêu thụ hết tới đó. Chỉ sau một năm, từ số tiền bán trứng, gia đình chị đã có thu nhập trang trải cuộc sống, có điều kiện trả nợ, trả vốn vay Ngân hàng CSXH khi đến hạn (2 năm). Hiện tại, gia đình chị nuôi khoảng 1.000 con vịt đẻ, cứ một đêm, gia đình thu từ 500 - 700 trứng. Số trứng này được vận chuyển đến các cơ sở thu mua trứng trong và ngoài địa bàn xã, đầu ra ổn định đem lại thu nhập bình quân trên 100 triệu/năm.

Với sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm trong phát triển kinh tế gia đình, mô hình phát triển kinh tế của gia đình chị Phương mang lại nguồn thu ổn định, có điều kiện tốt để nuôi dạy con cái, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, tiến bộ. Ngoài việc phát triển kinh tế của gia đình, chị Vân là hội viên phụ nữ tích cực, nhiệt tình tham gia hoạt động Hội, thường xuyên hướng dẫn, chia sẻ với các chị em kinh nghiệm chăn nuôi vịt. Đã có nhiều gia đình trong và ngoài xã đến học hỏi kinh nghiệm chăn nuôi vịt của gia đình chị. Với suy nghĩ giúp mọi người cùng thoát nghèo, chị không ngần ngại chia sẻ từ cách chọn giống, thức ăn cho vịt và cách phòng bệnh… Đồng thời, chị còn giúp đỡ vịt giống cho một số hộ phụ nữ nghèo trong chi hội, giúp chị em thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng.

                                                                                             HD


Các tin khác


Huyện Lạc Thuỷ huy động trên 137 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

Theo báo cáo của UBND huyện Lạc Thuỷ, trong quý I/2024, tổng nguồn vốn huy động thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện là 137,3 tỷ đồng.

Huyện Mai Châu chủ động phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi

Thời tiết đang chuyển sang nắng nóng, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát các loại dịch bệnh trên đàn vật nuôi. UBND huyện Mai Châu đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp các địa phương chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống, giảm thiểu thiệt hại do dịch bệnh gây ra cho đàn vật nuôi.

Quý I, giải ngân vốn đầu tư công ước đạt 15% kế hoạch

Kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2024 của tỉnh Hòa Bình được Thủ tướng Chính phủ giao 3.430,661 tỷ đồng. Số vốn được HĐND tỉnh thông qua là 3.763,925 tỷ đồng và đã được UBND tỉnh giao chi tiết đến các dự án đạt 100% kế hoạch vốn giao.

Xuất khẩu trên 7 tấn ớt muối chua sang thị trường Hàn Quốc

Ngày 28/3, Sở NN&PTNT phối hợp với Công ty TNHH Đầu tư thương mại Tiến Ngân - TP Hòa Bình (Công ty Tiến Ngân); Công ty Tomas Trade Co.ltd (Hàn Quốc) tổ chức Hội thảo đánh giá kết quả chuỗi sản xuất - xuất khẩu sản phẩm ớt muối chua sang thị trường Hàn Quốc và xuất khẩu 7,5 tấn ớt muối chua sang thị trường này.

Tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập và hợp tác quốc tế

Chiều 28/3, tại Sở Thông tin và Truyền thông, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập và hợp tác quốc tế. Dự hội nghị có đồng chí Triệu Minh Long, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Thông tin và Truyền thông.

Huyện Kim Bôi dồn sức thực hiện công tác quy hoạch

"Hiện nay, huyện Kim Bôi đang tổ chức lập 23 đồ án quy hoạch (ĐAQH) gồm: ĐAQH chung đô thị Bo huyện Kim Bôi đến năm 2045; 20 ĐAQH phân khu và 1 ĐAQH chi tiết; UBND các xã tổ chức lập 12 ĐAQH chi tiết điểm dân cư nông thôn. Huyện xác định, sau khi được phê duyệt, các đồ án nói trên sẽ thúc đẩy phát triển KT-XH, làm cơ sở để kêu gọi, thu hút đầu tư, là công cụ pháp lý quan trọng để quản lý và huy động các nguồn lực phát triển...”- đồng chí Trần Tuấn Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Kim Bôi cho biết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục