(HBĐT) - Là xã thuộc vùng 135 của huyện Yên Thủy, trong những năm qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Hữu Lợi đã phát huy bản chất truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ” trong thời bình không cam chịu đói nghèo. Năng động, sáng tạo, tìm tòi phát triển, mở rộng quy mô sản xuất, phát triển hiệu quả các mô hình kinh tế nhằm nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống. Thống kê năm 2019, thu nhập bình quân hội viên CCB đạt 19,8 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo còn 18,6%.


Mô hình chăn nuôi tổng hợp của gia đình cựu chiến binh Quách Văn Diện, xóm Liên Hợp, xã Hữu Lợi (Yên Thủy) phát triển hiệu quả. 
 
Thăm gia đình ông Quách Văn Diện, xóm Liên Hợp, xã Hữu Lợi, hội viên CCB tiêu biểu trong phong trào thi đua làm kinh tế giỏi. Ông Diện chia sẻ: "Sau khi thực hiện nhiệm vụ trong quân ngũ, năm 1985, tôi trở về địa phương sinh sống và lập gia đình. Cuộc sống lúc bấy giờ khó khăn, gian khổ lắm. Phát huy tinh thần "người lính Cụ Hồ”, tôi luôn không ngừng học hỏi, tích lũy kinh nghiệm trong cuộc sống để phát triển thí điểm các mô hình kinh tế”.

Hiện nay, gia trại của ông Diện phát triển trên diện tích khoảng 4.000 m2, trong đó, tập trung phát triển các mô hình chăn nuôi gà Lạc Thủy, dê sinh sản. Trung bình mỗi năm, gia đình xuất bán ra thị trường khoảng 3 tấn thịt gà và 3 - 4 con dê. Tư thương thu mua sản phẩm chủ yếu là người dân trên địa bàn huyện và các địa phương lận cận. Năm 2017, ông Diện cải tạo diện tích đất vườn tạp trồng khoảng 80 gốc bưởi Diễn. Tổng thu năm 2019 đạt khoảng 200 triệu đồng.

Hội CCB xã Hữu Lợi hiện có 235 hội viên, sinh hoạt tại 6 chi hội. Hội CCB xã đã tập trung tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên CCB nêu cao ý chí, nghị lực xóa đói, giảm nghèo, vươn lên làm giàu. Tận dụng tiềm năng, lợi thế sẵn có của địa phương để phát triển các mô hình kinh tế phù hợp. Toàn xã hiện có trên 10 gia trại do hội viên CCB làm chủ, phát triển các mô hình trồng cây có múi, chăn nuôi tổng hợp; 3 hội viên CCB phát triển kinh doanh dịch vụ thương mại. Một số hội viên đã có thu nhập khá từ 100 triệu đồng/năm trở lên, tiêu biểu như các CCB: Đinh Văn Văn, xóm Cương; Đinh Văn Hiệu, Bùi Văn Đường, xóm Dấp... Thông qua các mô hình kinh tế tiêu biểu đã tạo sức lan tỏa phong trào thi đua làm kinh tế giỏi, giải quyết được nguồn lao động địa phương.

Để thực hiện các hoạt động đồng hành, hỗ trợ hội viên CCB trong phong trào phát triển kinh tế, Hội CCB xã đã phối hợp Ngân hàng CSXH huyện tạo điều kiện cho hội viên được tiếp cận nguồn vốn vay, với tổng dư nợ 3,8 tỷ đồng. Xây dựng nguồn quỹ Hội bình quân đạt 519.000 đồng/hội viên/năm. Điển hình như chi hội CCB xóm Rộc vận động hội viên quyên góp quỹ 1,2 triệu đồng/hội viên/năm. Từ đó, nhiều hội viên được vay vốn với lãi suất ưu đãi để mở rộng quy mô sản xuất, thúc đẩy phát triển kinh tế. Ngoài ra, hàng năm, Hội CCB xã phối hợp các ban, ngành, đoàn thể duy trì tổ chức từ 3 - 4 buổi tập huấn, chuyển giao KHKT về trồng trọt, chăn nuôi.

Đồng chí Nguyễn Văn Duy, Chủ tịch Hội CCB xã cho biết: "Thực hiện phong trào CCB thi đua phát triển kinh tế đã tạo sức lan tỏa rộng rãi trong các cấp Hội CCB trên địa bàn xã, những mô hình kinh tế hiệu quả được nhân rộng tại các hộ gia đình. Năm 2019, tỷ lệ hộ có mức sống trung bình, khá trở lên đạt 58,8%. Trung bình mỗi năm có từ 3 - 5 hộ thoát nghèo. Thời gian tới, Hội tiếp tục tuyên truyền, vận động hội viên tích cực thi đua lao động sản xuất; đồng hành cùng hội viên trong hỗ trợ nguồn vốn vay, chuyển giao KHKT và chia sẻ kinh nghiệm. Qua đó, nỗ lực nâng cao thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo, thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương.

Đức Anh

Các tin khác


Huyện Lạc Sơn: Vượt khó thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, ngay từ quý I/2024, huyện Lạc Sơn tiếp tục nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) quan trọng.

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục