(HBĐT) - Từ năm 2017, xã Văn Sơn (Lạc Sơn) được đưa vào diện hưởng lợi Chương trình 135 dành cho các xã đặc biệt khó khăn. Với sự ưu tiên đầu tư cứng hoá đối với hầu hết các tuyến đường liên xã, liên thôn và một số đường nội đồng, hạ tầng giao thông được cải thiện rõ rệt. Giao thông đồng thời tạo chuyển biến bước ngoặt trong phát triển KT-XH của địa phương.



Các tuyến đường liên xóm ở xã Văn Sơn (Lạc Sơn) được cứng hóa giúp cải thiện việc đi lại, giao thương thuận lợi

Là địa bàn trung tâm xã nhưng xóm Lội Mương trước đây chỉ chuyên tâm với nghề nông, gần như vắng hẳn hoạt động thương mại - dịch vụ. Nhưng giờ đây, khi đường giao thông được bê tông hoá dài rộng, thuận tiện, đã xuất hiện một số cửa hàng, cửa hiệu cung cấp các mặt hàng thực phẩm thiết yếu phục vụ nhu cầu của người dân. Một số hộ còn tham gia ngành nghề thủ công mây tre đan để tăng nguồn thu nhập. Theo chia sẻ của anh Bùi Văn Yêm, hộ chăn nuôi điển hình của xóm, từ khi có đường mới, công việc sản xuất của anh suôn sẻ và được mở rộng hơn. Mạnh dạn đầu tư phù hợp với điều kiện của gia đình, anh tập trung nuôi gà chọi lai gia công cho doanh nghiệp, quy mô mỗi lứa 2.000 con. Có đường bê tông, việc vận chuyển nguyên liệu, vật tư sản xuất, hàng hoá ra, vào đảm bảo, nhất là các xe thức ăn gia súc giao hàng tận gia trại, giá cả cũng ổn định hơn.

Cách trung tâm xã 6 km, xóm Ráy là xóm vùng sâu, 50% đường đi đã được cứng hoá, nhưng vẫn còn một nửa tuyến là đường đất. Hiện, chiều dài tuyến đường đã được bê tông hoá khoảng 600 m. Tuy còn những khó khăn, cách trở nhất định về giao thông, nhưng với người dân trong xóm, giao thông đã giúp cuộc sống của họ đổi khác nhiều. Bà con ở đây chủ yếu phát triển nghề chăn nuôi và trồng rừng, nên khi có đường tốt, lợi ích trông thấy là tình hình tiêu thụ và giá cả. Sản phẩm làm ra từ con lợn, con gà, gỗ nguyên liệu đều tăng lên ít nhất 1 - 2 giá, không còn cảnh bị tư thương ép giá, sản phẩm hàng hoá bị ứ đọng. Lợi ích từ giao thông cũng đem lại cho xóm Khang Trào, địa bàn khó khăn khác của xã những đổi thay tích cực. Đời sống kinh tế của người dân trong xóm chủ yếu phụ thuộc vào diện tích rừng sản xuất. Ngoài ra hình thành một số nhóm thợ xây. Với tác động của hạ tầng giao thông trong thời gian qua, đầu ra hàng hoá ổn định hơn, người dân tăng thêm giá trị thu nhập từ rừng.

Đồng chí Bùi Văn Nên, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: Nhờ Chương trình 135 tiếp sức, hạ tầng giao thông của địa phương nhiều chuyển biến, một số công trình thuỷ lợi được đầu tư giúp dân phát triển sản xuất. Đến nay, khoảng 70% chiều dài các tuyến đường đã được bê tông hoá và phát huy hiệu quả. Cụ thể, đã đầu tư tuyến đường một số tuyến chính: từ trường TH&THCS Văn Sơn đi xóm Rộc Khửm; đường từ trung tâm xã đi xóm Tre - xã Thượng Cốc; đường bê tông nội đồng từ xóm Mới - xã Thượng Cốc đi xóm Rộc Khửm; đường từ xóm Rộc Khửm đi xóm Khang Trào; đường từ UBND xã đi xóm Bưng - xã Nhân Nghĩa. Dự kiến năm 2020 tiếp tục đầu tư tuyến đường từ xóm Khang Trào đi xóm Ráy.

Từng có một thời gian dài, vì đường sá không thuận tiện đã khiến tình hình phát triển KT-XH của địa phương gặp nhiều lực cản. Thông qua Chương trình 135, bộ mặt nông thôn có những khởi sắc, giao thương, giao lưu thuận lợi, người dân có điều kiện chỉnh trang, xây dựng nhà cửa, sản phẩm làm ra tiêu thụ dễ dàng, tình hình ANCT - TTATXH ổn định hơn. Năm 2017, bình quân thu nhập của xã mới đạt xấp xỉ 17 triệu đồng/người/năm, năm 2019 đạt 24 triệu đồng/nguời/năm, dự kiến năm 2020 đạt 28 triệu đồng/người/năm. 
               

Bùi Minh

Các tin khác


Thủ tướng chỉ đạo xây dựng Nghị định chế độ tiền lương mới

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu nghiên cứu, đề xuất một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế công lập.

Thúc đẩy phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

Kinh tế hợp tác không chỉ giúp ổn định và phát triển sản xuất, kinh doanh mà còn tạo việc làm, tăng thu nhập, hỗ trợ xóa đói, giảm nghèo, ổn định đời sống của thành viên. Thời gian qua, xác định vai trò và tầm quan trọng của phát triển kinh tế tập thể (KTTT), trên cơ sở các quy định của Trung ương, tỉnh Hòa Bình đã kịp thời ban hành các chính sách hỗ trợ, tạo động lực thúc đẩy KTTT phát triển. Qua đó đóng góp quan trọng vào phát triển KT-XH của địa phương.

Hiệu quả từ trồng dưa - theo tiêu chuẩn VietGAP ở xã Mai Hạ

Những năm qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) nỗ lực thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để nâng cao hiệu quả sản xuất, cải thiện cuộc sống, thu nhập cho người dân. Trong đó phải nói đến trồng dưa hấu theo tiêu chuẩn VietGAP đã giúp người dân địa phương bước vươn lên thoát nghèo.

Khối thi đua doanh nghiệp ngân hàng - bảo hiểm Trung ương ký kết giao ước thi đua năm 2024

Sáng 12/4, Khối thi đua doanh nghiệp ngân hàng - bảo hiểm Trung ương tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2024. 

Tháo gỡ đầu ra cho cây gai xanh

Chậm thu mua, chậm thanh toán … ! Đó là thực trạng chung đối với các hộ liên kết trồng cây gai xanh trên địa bàn tỉnh. Nguyên nhân do kinh tế suy thoái nên các doanh nghiệp khó khăn trong việc thu mua, "đầu ra” không ổn định. Từ thực tế đó, người dân mong muốn chính quyền địa phương và các sở, ngành chức năng phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp thực hiện nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn về đầu ra cho cây gai xanh. Qua đó đảm bảo nguồn cung, cầu ổn định, tạo điều kiện cho các hộ trồng gai xanh yên tâm phát triển và nâng cao giá trị cây trồng.

Bền bỉ vượt khó cùng vốn ưu đãi

Với sự đồng hành và hỗ trợ đa chiều của vốn tín dụng chính sách (TDCS) đã viết nên nhiều câu chuyện về hành trình vượt lên nghèo, đói của không ít hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục