(HBĐT) - Những ngày này, tranh thủ thời tiết nắng ấm, người dân xã Tú Lý (Đà Bắc) tập trung làm đất để gieo trồng vụ đông. Trên những cánh đồng, không khí sản xuất vụ đông diễn ra hối hả, khẩn trương.


Nông dân xóm Tràng, xã Tú Lý (Đà Bắc) gieo trồng vụ đông.

Khoảng 5 năm trở lại đây, sau khi thu hoạch xong vụ lúa hè thu, người dân xã Tú Lý bắt tay vào làm đất để sản xuất vụ đông. Vụ này, do mưa kéo dài nên việc tháo nước ở các ruộng vừa thu hoạch lúa gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, ngay khi thời tiết nắng ấm, bà con đã tập trung gieo trồng vụ đông trên những ruộng đã khô nước. Đồng chí Nguyễn Văn Điện, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: Những năm qua, sản xuất vụ đông được bà con rất chú trọng. Ở xã có những xóm chuyên trồng rau, đậu vào vụ đông. Vụ đông năm 2019 trở về trước, xã luôn duy trì diện tích sản xuất trên 10 ha, bà con được Nhà nước quan tâm, hỗ trợ về giống, phân bón, kỹ thuật. Vụ đông năm nay, do ảnh hưởng của thời tiết nên diện tích gieo trồng giảm còn trên 6 ha. Bà con chủ yếu trồng khoai tây, một số ít diện tích trồng các loại rau ăn lá. Vụ này, xã được Sở KH&CN hỗ trợ giống khoai tây và phân bón cho 3 ha gieo trồng.

Nhận được sự hỗ trợ đó, mấy ngày qua, bà Nguyễn Thị Huỳnh cùng nhiều bà con khác của xóm Tràng tích cực cuốc đất, vun luống trồng khoai tây. Theo chia sẻ của bà Huỳnh, mấy năm trở lại đây, trên thửa ruộng rộng 400 m2, năm nào gia đình bà cũng gieo trồng vụ đông. Có vụ trồng ngô, vụ trồng rau cải, su hào, vụ năm ngoái và vụ này gia đình bà chuyển sang trồng khoai tây. Đã có kinh nghiệm làm vụ đông nhiều năm nên bà Huỳnh không gặp khó khăn trong gieo trồng, chăm sóc. "Gieo trồng vụ đông cũng không khó, nếu chăm sóc tốt rau màu phát triển tươi tốt. Vụ nào đầu ra thuận lợi, bán được giá hiệu quả kinh tế đem lại cao hơn so với trồng lúa. Hơn nữa, lúa cấy ở những ruộng đã làm vụ đông thường cho năng suất cao hơn so với các khu ruộng khác” - bà Huỳnh chia sẻ.

Vụ này, gia đình bà Huỳnh dự kiến trồng 30 kg khoai tây giống. Kế bên ruộng nhà bà Huỳnh là ruộng của gia đình chị Phùng Thị Hiền, cũng ở xóm Tràng. Gặt xong vụ hè thu, gia đình chị Hiền chủ động cắt rạ để chuẩn bị đất trồng khoai tây, tập trung xuống giống sau khi đã lên luống. Chị Hiền cho biết: Cùng với phân bón hỗ trợ của Nhà nước, gia đình tôi còn chuẩn bị phân chuồng hoai mục để bón lót. Những năm trước, khoai tây trồng trên những thửa ruộng này cho năng suất cao. Việc gieo trồng vụ đông giúp gia đình có thêm thu nhập, đồng đất được cải tạo, màu mỡ hơn.

Ngoài xóm Tràng, không khí sản xuất vụ đông cũng diễn ra khẩn trương ở các xóm: Tình, Mè, Riêng. Theo đồng chí Nguyễn Văn Điện, Phó Chủ tịch UBND xã, sản xuất vụ đông giúp bà con nâng cao thu nhập, vừa cải tạo đất và là một trong những nguồn cung cấp thức ăn quan trọng cho vật nuôi trong mùa đông. Xã tích cực tuyên truyền bà con tập trung làm đất, xuống giống để kịp thời vụ, giúp rau màu phát triển tốt.

Viết Đào

Các tin khác


Tháo gỡ vướng mắc đường liên kết vùng

Dự án đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và cao tốc Sơn La (Hòa Bình - Mộc Châu) là dự án giao thông trọng điểm của tỉnh, khi hoàn thành mở ra cơ hội rất lớn kết nối thông thương, khai thác tiềm năng, lợi thế, phát triển đô thị, dịch vụ. Với ý nghĩa quan trọng đó, Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng, địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về giải phóng mặt bằng (GPMB), chuyển đổi đất rừng, đất lúa, đẩy nhanh tiến độ triển khai.

Hiệu quả từ tuyên truyền sử dụng tiết kiệm điện

Sử dụng tiết kiệm điện đem lại lợi ích "kép”, giúp giảm áp lực cấp điện trong bối cảnh cung cấp điện gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt giúp chúng ta giảm chi phí sử dụng điện, nhất là trong mùa nắng nóng khi nhu cầu sử dụng điện tăng đột biến.

Giá vàng sáng 19/4

Tính đến 6 giờ 15 phút sáng ngày 19/4, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 82,1 - 84,12 triệu đồng/lượng (mua vào- bán ra). Giá vàng nhẫn công ty này niêm yết ở mức 74,7 -76,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Xã Đồng Ruộng tìm hướng thoát nghèo từ nuôi dê

Thực hiện công tác giảm nghèo, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thời gian qua, nhiều hộ trên địa bàn xã Đồng Ruộng (Đà Bắc) đã phát triển, nhân rộng mô hình nuôi dê, đem lại thu nhập đáng kể, giải quyết việc làm, mở ra hướng phát triển kinh tế cho người dân.

Xã Đa Phúc cán đích nông thôn mới

Nhờ phát huy sức mạnh cộng đồng, sử dụng hiệu quả các nguồn lực từ Trung ương và địa phương, cùng với quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, cuối năm 2023, xã Đa Phúc, huyện Yên Thủy được Chủ tịch UBND tỉnh ra Quyết định số 3064/QĐ-UBND, ngày 29/12/2023 công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Từ một xã vùng đặc biệt khó khăn của huyện, Đa Phúc như được khoác lên mình chiếc áo mới, cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng khang trang, đời sống vật chất, tinh thần của người dân nâng lên, diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới và khởi sắc.

Giá xăng tăng hơn 400 đồng/lít

Liên bộ Công Thương - Tài chính vừa điều chỉnh giá xăng dầu từ 15h chiều nay 17/4.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục