(HBĐT) - Chương trình hỗ trợ rừng và trang trại (FFF) giai đoạn II, được Hội Nông dân (HND) tỉnh triển khai thực hiện từ năm 2019 tại xã An Bình (Lạc Thủy), mục tiêu nhằm nâng cao năng lực cho nông dân làm rừng và trang trại, giảm nghèo, thích ứng với biến đổi khí hậu. Chương trình góp phần tạo đà cho các nhóm cộng đồng, hộ nông dân xã An Bình phát triển sản xuất dưới tán rừng, đem lại hiệu quả kinh tế cao.


Tham gia Chương trình FFF giai đoạn II, gia đình anh Đinh Công Xuyến, xóm Đồng Bầu, xã An Bình (Lạc Thủy) đầu tư trồng nấm sò trắng với hơn 11 nghìn giá thể.

Toàn xã An Bình có 1.850,5 ha rừng, trong đó, rừng sản xuất 1.150,1 ha, rừng phòng hộ 700,4 ha. Từ lợi thế đó, HND tỉnh đã lựa chọn xã An Bình để thực hiện Chương trình FFF giai đoạn II. Ban quản lý dự án HND tỉnh phối hợp HND huyện Lạc Thủy, chính quyền xã An Bình thành lập nhóm nòng cốt cộng đồng ở cấp xã. Tổ chức tập huấn, tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng cho thành viên nhóm nòng cốt, các tổ hợp tác (THT), HTX, hộ nông dân làm rừng và trang trại. Bên cạnh đó, HND tỉnh tổ chức cho thành viên nhóm nòng cốt thăm quan, học tập kinh nghiệm mô hình chăn nuôi gà theo chuỗi giá trị, chăn nuôi gà dưới tán rừng, trồng nấm hữu cơ.

Anh Bùi Hoàng Minh, xóm An Sơn là một trong những hội viên HND hưởng lợi từ Chương trình FFF giai đoạn II. Tận dụng mùn cưa sau chế biến gỗ, anh mạnh dạn đầu tư mô hình trồng nấm sò trắng. Hiện, quy mô nấm sò trắng của gia đình anh trên 30 vạn giá thể. Mỗi ngày thu từ 5 - 6 tạ nấm, giá bán 30.000 đồng/kg, cho thu nhập từ 13 - 15 triệu đồng. Gia đình anh tạo việc làm cho 15 lao động thường xuyên, mức lương từ 4,5 - 5 triệu đồng/người/tháng. Thị trường tiêu thụ nấm sò chủ yếu tại Hà Nội, Ninh Bình và các chợ dân sinh trên địa bàn tỉnh.

Cùng với mô hình trồng nấm, Chương trình FFF giai đoạn II còn hỗ trợ THT, HTX, hộ nông dân nuôi gà dưới tán rừng. Ông Vũ Duy Kiên, xóm An Sơn tích cực tham gia tập huấn kiến thức về kỹ thuật chọn giống, xây dựng chuồng trại, phòng chống dịch bệnh, đói, rét cho gia cầm trong mùa đông do Ban quản lý dự án FFF tổ chức. Từ kiến thức tích lũy được, ông tận dụng toàn bộ diện tích đất đồi rừng của gia đình chăn nuôi gà dưới tán cây. Quy mô chăn thả duy trì trên 1 vạn con gà ri thương phẩm, mỗi năm xuất 2 lứa với khoảng 25 tấn gà thịt, giá bán từ 70 - 75.000 đồng/kg. Trung bình mỗi năm, gia đình ông thu hơn 400 triệu đồng từ nuôi gà.

Bên cạnh việc trang bị kiến thức trong sản xuất, Chương trình FFF giai đoạn II hỗ trợ HTX, THT, hộ nông dân quảng bá, tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm, tham gia các hội chợ giới thiệu sản phẩm như: Hội chợ nông nghiệp, triển lãm sản phẩm OCOP vùng trung du và miền núi phía Bắc; hội chợ, triển lãm AgroViet lần thứ 20 tại Hà Nội… Chương trình đã hỗ trợ HTX Hải Đăng, HTX Anh Sinh làm quy trình chứng nhận sản phẩm hữu cơ, tem truy xuất nguồn gốc, nhãn hiệu sản phẩm… Tháng 11/2020, HTX Hải Đăng và HTX An Sinh được Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm, thủy sản tỉnh cấp chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm để sản xuất, sơ chế, chế biến, kinh doanh các loại rau, củ và các loại nấm...

Đồng chí Dương Xuân Mạnh, Chủ tịch HND huyện Lạc Thủy đánh giá: Sau 1 năm thực hiện, Chương trình FFF giai đoạn II cho thấy nhiều tín hiệu khả quan, mở ra hướng phát triển sản xuất bền vững cho các nhóm cộng đồng, hộ nông dân phát triển sản xuất dưới tán rừng tại xã An Bình. Thời gian tới, HND huyện lồng ghép các hoạt động nhằm hỗ trợ tối đa cho người dân, cũng như các THT, HTX chủ động trong lập kế hoạch, nâng cao năng lực sản xuất; tiếp tục bổ sung, hoàn thiện để nâng tầm các sản phẩm thành chuỗi giá trị bền vững; nâng cao hơn nữa vai trò, vị thế của HTX, THT trong cộng đồng; khai thác, phát huy tối ưu lợi thế của địa phương để cải thiện sinh kế cho người dân.


Thu Thủy


Các tin khác


Tháo gỡ vướng mắc đường liên kết vùng

Dự án đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và cao tốc Sơn La (Hòa Bình - Mộc Châu) là dự án giao thông trọng điểm của tỉnh, khi hoàn thành mở ra cơ hội rất lớn kết nối thông thương, khai thác tiềm năng, lợi thế, phát triển đô thị, dịch vụ. Với ý nghĩa quan trọng đó, Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng, địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về giải phóng mặt bằng (GPMB), chuyển đổi đất rừng, đất lúa, đẩy nhanh tiến độ triển khai.

Hiệu quả từ tuyên truyền sử dụng tiết kiệm điện

Sử dụng tiết kiệm điện đem lại lợi ích "kép”, giúp giảm áp lực cấp điện trong bối cảnh cung cấp điện gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt giúp chúng ta giảm chi phí sử dụng điện, nhất là trong mùa nắng nóng khi nhu cầu sử dụng điện tăng đột biến.

Giá vàng sáng 19/4

Tính đến 6 giờ 15 phút sáng ngày 19/4, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 82,1 - 84,12 triệu đồng/lượng (mua vào- bán ra). Giá vàng nhẫn công ty này niêm yết ở mức 74,7 -76,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Xã Đồng Ruộng tìm hướng thoát nghèo từ nuôi dê

Thực hiện công tác giảm nghèo, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thời gian qua, nhiều hộ trên địa bàn xã Đồng Ruộng (Đà Bắc) đã phát triển, nhân rộng mô hình nuôi dê, đem lại thu nhập đáng kể, giải quyết việc làm, mở ra hướng phát triển kinh tế cho người dân.

Xã Đa Phúc cán đích nông thôn mới

Nhờ phát huy sức mạnh cộng đồng, sử dụng hiệu quả các nguồn lực từ Trung ương và địa phương, cùng với quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, cuối năm 2023, xã Đa Phúc, huyện Yên Thủy được Chủ tịch UBND tỉnh ra Quyết định số 3064/QĐ-UBND, ngày 29/12/2023 công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Từ một xã vùng đặc biệt khó khăn của huyện, Đa Phúc như được khoác lên mình chiếc áo mới, cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng khang trang, đời sống vật chất, tinh thần của người dân nâng lên, diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới và khởi sắc.

Giá xăng tăng hơn 400 đồng/lít

Liên bộ Công Thương - Tài chính vừa điều chỉnh giá xăng dầu từ 15h chiều nay 17/4.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục