(HBĐT) - Trong những năm qua, cùng với việc triển khai thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ xã Thu Phong (Cao Phong) chú trọng lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân.




Nhân dân xã Thu Phong (Cao Phong) thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất cho hiệu quả kinh tế cao.

Gia đình anh Nguyễn Văn Thắng, xóm Thiều Nau được biết đến là gia đình đảng viên gương mẫu trong phát triển kinh tế, tiên phong trong triển khai mô hình nhà vườn thu hút khách đến thăm quan và mua sản phẩm tại vườn. Với diện tích trên 3 ha, gia đình anh Thắng quy hoạch trồng nhãn và cây có múi, cho thu nhập gần 200 triệu đồng/năm. Trong đó, hơn 100 cây nhãn đã cho thu hoạch, hơn 100 cây cam 6 năm tuổi và hơn 600 cây cam 4 năm tuổi. Với sản phẩm cam, gia đình đã đăng ký trích xuất nguồn gốc. Năm 2020, nhà vườn bắt đầu mở cửa đón khách thăm quan và mua cam tại vườn.

Đảng bộ xã Thu Phong có 246 đảng viên, sinh hoạt tại 12 chi bộ (có 8 chi bộ xóm). Với đặc thù xã thuần nông với các cây trồng chủ yếu là lúa, ngô, mía và cây có múi, tổng diện tích cây trồng trên 400 ha, để lãnh đạo Nhân dân phát triển kinh tế, ngay từ đầu năm, Đảng uỷ xã đã xây dựng, ban hành nghị quyết lãnh đạo phát triển kinh tế với những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, phù hợp điều kiện thực tế của địa phương.

Đồng chí Bùi Văn Dân, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Nhiệm kỳ vừa qua, BCH Đảng bộ xã xác định phát triển một số sản phẩm nông nghiệp có lợi thế theo hướng sản xuất hàng hóa là lĩnh vực đột phá của Đảng bộ. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, Đảng ủy chỉ đạo UBND xã, các ban, ngành, đoàn thể tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa những cây, con giống mới, năng suất cao vào sản xuất, đầu tư phát triển đàn gia súc, gia cầm, tạo sản phẩm hàng hóa cung cấp cho thị trường; tạo điều kiện để người dân được tiếp cận với các nguồn vốn phát triển kinh tế.
Để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong phát triển kinh tế ở địa phương, Đảng ủy xã phân công các đồng chí đảng ủy viên hàng tháng về dự sinh hoạt cùng chi bộ, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, quần chúng Nhân dân, kịp thời có những giải pháp trong chỉ đạo phát triển kinh tế. Bám sát nghị quyết phát triển kinh tế của Đảng ủy, các chi bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu trong chuyển đổi, phát triển kinh tế, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Nhờ đó, kinh tế của xã có những chuyển biến tích cực, đời sống Nhân dân ngày càng được nâng lên.  Hết năm 2020, thu nhập bình quân đầu người đạt 32 triệu đồng/năm; không còn hộ đói, hộ nghèo giảm còn 3,87%, hộ cận nghèo còn 5,6%. Đảng bộ luôn đạt trong sạch, vững mạnh, kinh tế tăng trưởng khá, đời sống Nhân dân ổn định, chính trị, QP-AN được củng cố, giữ vững. Cán bộ, đảng viên, quần chúng Nhân dân đoàn kết, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng.

Với mục tiêu tăng trưởng kinh tế đạt 7 - 10%/năm, xã Thu Phong khuyến khích Nhân dân tích cực đầu tư thâm canh tăng vụ, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có hiệu quả kinh tế cao. Tranh thủ các nguồn vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ. Xã tiếp tục kiện toàn ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, tuyên truyền, vận động Nhân dân đóng góp ngày công, nguồn lực giữ vững, hoàn thiện và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới đã đạt được.

Từ những kết quả đạt được và những giải pháp sát, đúng, phù hợp thực tế địa phương đã tạo khí thế thi đua sôi nổi, là động lực để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thu Phong thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.


Đinh Thắng 

Các tin khác


Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Hội Nông dân huyện Lương Sơn: Đồng hành, hỗ trợ hội viên trong sản xuất, kinh doanh

Phát huy vai trò là cầu nối, chỗ dựa tin cậy của hội viên, thời gian qua, Hội Nông dân (HND) huyện Lương Sơn luôn đồng hành, hỗ trợ hội viên triển khai hiệu quả nhiều hoạt động, cách làm, mô hình mới giúp hội viên nông dân (HVND) phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng.

Sản lượng sơ chế, chế biến thủy sản hàng năm đạt khoảng 850 tấn

Theo Chi cục Thuỷ sản, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 10 cơ sở sơ chế, chế biến và bảo quản sản phẩm thủy sản, gồm 3 doanh nghiệp, 1 hợp tác xã và 6 hộ kinh doanh.

Bảo vệ thuỷ sản mùa nắng nóng, mưa lũ

Nắng nóng, mưa lũ làm cho các yếu tố môi trường thay đổi dễ gây bất lợi cho sinh trưởng và phát triển của thủy sản nuôi trồng. Do đó, ngành chức năng khuyến cáo người chăn nuôi cần chủ động các giải pháp để bảo vệ cá nuôi, hạn chế thiệt hại.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục